Người đàn ông Trung Quốc suốt 40 năm uống xăng thay thuốc

18/07/2011 00:30
(GDVN) - Một người đàn ông Trung Quốc suốt 42 năm qua đã uống xăng dầu thay thuốc với niềm tin rằng chúng có thể giúp ông đối phó với các cơn đau tức ngực.

(GDVN) - Một người đàn ông Trung Quốc suốt 42 năm qua đã uống xăng dầu thay thuốc với niềm tin rằng chúng có thể giúp ông đối phó với các cơn đau tức ngực.

Chen Dejun, thợ đập đá và làm hàng mây tre đan 71 tuổi, sống một mình trong căn nhà tranh tồi tàn trên một ngọn đồi thuộc thị trấn Shuijiang, huyện Nanchuan, phía tây nam thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.

Người đàn ông thấp bé và gầy gò này kể rằng, mỗi tháng ông đều uống từ 3 tới 3,5l xăng mua từ một cây xăng dưới chân ngọn đồi ông đang ở về uống. Ông bắt đầu có thói quen uống xăng vào năm 1969 khi ông hay bị ho và cảm thấy đau tức ngực.

alt
 

Theo tờ Trùng Khánh Buổi chiều, ông Chen đã thử rất nhiều phương thuốc chữa trị nhưng bệnh tình đều không thuyên giảm. Sau đó, ông chuyển sang uống dầu hỏa theo một phương thuốc dân gian. Không ngờ, phương thức này lại dường như tỏ ra có hiệu quả.  Và kể từ đó ông thành ra nghiện dầu hỏa rồi sau đó chuyển sang xăng.

Ông Chen kể rằng ông không thể tính được lượng xăng dầu ông đã tiêu thụ, nhưng theo báo giới Trung Quốc, ước tính người đàn ông này đã uống hết 1,5 tấn xăng dầu trong suốt 42 năm qua.

Yuan Huibi, vợ ông Chen, và 3 người con trai của ông đã nhiều lần cố gắng khuyên ông từ bỏ thói quen kỳ lạ chẳng lấy gì làm tốt cho sức khỏe này, nhưng đều không thành công. Bất đồng với gia đình, 8 năm trước ông Chen chuyển ra sống một mình để có thể duy trì thói quen uống xăng của mình.

Theo tiết lộ của Bệnh viện Honglou ở Trùng Khánh, tình trạng sức khỏe hiện tại của ông Chen khá tốt mặc dầu ông có triệu chứng mắc bệnh khí phế thũng.

Lý giải về thói quen lạ lùng trên của ông Chen, Feng Fu - giáo sư tại bệnh viện thuộc Trường Đại học Y Trùng Khánh - nói rằng: có thể cơ thể ông Chen đã phát triển khả năng đề kháng với xăng dầu. Nếu không, ông Feng nói, ông Chen đã không thể sống được cho tới bây giờ.

Giáo sư Feng còn cho biết thêm rằng, xăng có thể tác động tới cơ thể ông Chen như thuốc giảm đau nhưng nó không thể chữa khỏi bệnh cho ông.

{iarelatednews articleid='7802,7766,7717,7617,7130,7410,6729,7160,7287,7336,7233,7260,7187,7031,7073,7101,6875,6986'}

{iarelatednews articleid='7785,7752,7556,7406,7286,5130'}
Nguyễn Hường
(Theo Xinhua)

Người đàn ông Trung Quốc suốt 40 năm uống xăng thay thuốc ảnh 2