Người dân Thủ đô lại tiếp tục bì bõm “lội sông” đến cơ quan

09/08/2013 09:14
Đình Hường
(GDVN) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, mưa to kéo dài từ sáng (8/8) đến sáng nay làm cho nhiều tuyến phố bị ngập nặng khiến cho người và phương tiện nối đuôi nhau “lội sông” trên đường.
Cơn mưa kéo dài khiến cho một số tuyến đường ngập nặng như Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Giải Phóng, Trường Chinh... chìm trong biển nước.
Cơn mưa kéo dài khiến cho một số tuyến đường ngập nặng như Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Giải Phóng, Trường Chinh... chìm trong biển nước. 
Tại đường Trường Chinh, nước ngập sâu quá nửa bánh xe.
Tại đường Trường Chinh, nước ngập sâu quá nửa bánh xe. 
Người dân đang trên đường đi làm về nối đuôi nhau "vượt sông" trên đường phố.
Người dân đang trên đường đi làm về nối đuôi nhau "vượt sông" trên đường phố. 
Tại đường Vũ Trọng Phụng, nước ngập sâu khiến cho xe bị chết máy.
Tại đường Vũ Trọng Phụng, nước ngập sâu khiến cho xe bị chết máy. 
Người dân bì bõm "lội sông" trên đường.
Người dân bì bõm "lội sông" trên đường. 
Người dân ở đây còn đẩy hẳn xe chở rác để cảnh báo cho mọi người biết.
Người dân ở đây còn đẩy hẳn xe chở rác để cảnh báo cho mọi người biết. 
Ở trong nhà, nước ngập đến đầu gối, mọi đồ đạc trong nhà đều được ghê lên trên ghế.
Ở trong nhà, nước ngập đến đầu gối, mọi đồ đạc trong nhà đều được ghê lên trên ghế. 
Tại đường Nguyễn Xiển một bên làn đường hướng từ Nguyễn Trãi đi Linh Đàm đã bị ngập nặng cục bộ không thể đi được.
Tại đường Nguyễn Xiển một bên làn đường hướng từ Nguyễn Trãi đi Linh Đàm đã bị ngập nặng cục bộ không thể đi được.  
Xe bị chết máy nằm chềnh ềnh giữa đường.
Xe bị chết máy nằm chềnh ềnh giữa đường. 
Xe chết máy không đi được, người đàn ông này dắt bộ cả đoạn đường dài.
Xe chết máy không đi được, người đàn ông này dắt bộ cả đoạn đường dài. 
Đình Hường