Người gây ra tổn thương 18% ở mắt cho học sinh lớp 1 tại Lạng Sơn thực sự là ai?

01/05/2019 07:28
Công Tiến
(GDVN) - Kết luận từ phía cơ quan chức năng cô giáo Lê Thị Hồng H. không gây tổn thương về mắt cho học sinh Đàm Công M. Vậy ai thực sự là người gây ra tổn thương?

Trước thông tin anh Đàm Văn Bào (sinh năm 1987, trú tại xã Thuỵ Hùng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) phản ánh về việc con trai mình là cháu Đàm Công M. nghi bị cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Hồng H. dùng thước kẻ đánh vào mắt gây thương tích các cơ quan chức năng của Lạng Sơn đã vào cuộc làm rõ vụ việc.

Kết luận của cơ quan chức năng chưa thuyết phục được gia đình

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam anh Đàm Văn Bào phụ huynh của cháu Đàm Công M. trăn trở:

“Hiện nay, gia đình tôi đã nhận được kết luận từ phía cơ quan điều tra. Tôi cảm thấy chưa hài lòng về kết luận từ phía cơ quan điều tra.

Hỏi đất nước Việt Nam có bao nhiêu triệu em học sinh, có em nào giật mình theo phản xạ mà tự lấy tay chọc vào mắt mình dẫn đến tổn thương 18% không?

Tôi được nghe nhiều học sinh lớp 1A1 cùng lớp với con trai tôi nói cô giáo dặn về không được nói với ai là cô giáo đánh vào mắt bạn M., nếu không sẽ bị phạt…

Tôi mong các cơ quan chức năng hãy công tâm xem xét sự việc, làm đúng chức năng, nhiệm vụ để bảo vệ chân lý và lẽ phải”. 

Anh Đàm Văn Bào trăn trở: “Có em học sinh nào giật mình theo phản xạ mà tự lấy tay chọc vào mắt mình dẫn đến tổn thương 18% không?” (Ảnh: BĐ).
Anh Đàm Văn Bào trăn trở: “Có em học sinh nào giật mình theo phản xạ mà tự lấy tay chọc vào mắt mình dẫn đến tổn thương 18% không?” (Ảnh: BĐ).

Trước đó, trong bản tường trình gửi Ban giám hiệu Trường tiểu học Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cô giáo Lê Thị Hồng H. viết lần thứ nhất cô chỉ dùng thước kẻ đánh vào tay, lần thứ hai cô xuống chỗ em M. gạt đồ chơi trên bàn của em, dẫn đến việc em M. giật mình chọc tay vào mắt.

Tại quyết định số 23 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về việc không khởi tố vụ án hình sự của công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn có ghi:

Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm thấy cô giáo Lê Thị Hồng H. không có hành vi dùng thước kẻ đánh vào mắt phải của cháu Đàm Công M. trong giờ học tại lớp 1A1, Trường tiểu học Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn ngày 21/1/2019 như nội dung tố giác của ông Đàm Văn Bào.

Vụ việc dưới góc nhìn và kết luận cơ quan chức năng Lạng Sơn

Ngày 20/4/2019, Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn thông tin cho biết vừa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự về việc cô giáo gây thương tích cho học sinh tại Trường tiểu học xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, phức tạp Công an huyện Cao Lộc đã trực tiếp thụ lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; đề nghị Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định tỷ lệ thương tổn của cháu Đàm Công M. và thực nghiệm mô phỏng lại vụ việc.

Thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. Ảnh: BĐ
Thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. Ảnh: BĐ

Để có kết luận cơ quan điều tra công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp tới Trường tiểu học Thụy Hùng thu thập các thông tin liên quan từ Ban giám hiệu nhà trường và ghi lại lời khai của các cháu học sinh cùng lớp chứng kiến sự việc.

Công an huyện Cao Lộc cũng có đề nghị Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân cùng đến hiện trường và thực nghiệm hiện trường mô phỏng lại vụ việc học sinh Đàm Công M. bị tổn thương mắt ở lớp.

Kết quả giám định tỷ lệ thương tích cho thấy, em Đàm Công M. có tỷ lệ thương tật là 18%. 

Kết quả thực nghiệm hiện trường cũng đã được xác định vị trí đứng của cô giáo không thể gây nên thương tích ở mắt phải của cháu như vị trí thương tổn. 

Cô giáo có dùng thước đánh một lần vào tay cháu nhưng không đánh hay tác động vào phần mặt và đầu của cháu học sinh. 

Công Tiến