Người Kurd ở Syria tố quân đội nổi dậy sử dụng vũ khí hóa học

30/10/2013 09:26
Nguyễn Hường
(GDVN) - Phiến quân Syria đã bị tố sử dụng hóa chất độc hại trong cuộc chiến chống lại lực lượng dân quân người Kurd ở phía đông Syria.
Chiến binh người Kurd
Chiến binh người Kurd

Theo truyền hình Al-Mayadin của người Kurd tại Li-băng ngày 29.10, vụ việc diễn ra gần thị trấn Ras al-Ain, trên biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi quân nổi dậy Syria bắn ra loại khói màu vàng, nhiều chiến binh người Kurd đã bị nôn - một biểu hiện điện hình ở những nạn nhân của vũ khí hóa học.
Theo hãng thông tấn ITAR-TASS, tại Ras al-Ain hai ngày qua đã diễn ra các cuộc giao tranh giữa người Kurd và phiến quân thuộc Mặt trận Al-Nusra, tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông.
Người Kurd chiếm khoảng 10% dân số Syria và sống chủ yếu ở miền bắc nước này. Sau khi bùng nổ nội chiến năm 2011, người Kurd tuyên bố sẽ không đứng về bất kỳ bên nào trong cuộc chiến. Lực lượng dân quân người Kurd cũng được thành lập để bảo vệ người dân của họ khỏi các mối đe dọa từ hai bên tham chiến.
Nguyễn Hường