Người Trung Quốc 'ngẩn tò te' vì có 2 cuộc thi The Voice

12/10/2012 13:09
Long Hy
(GDVN) - Cuộc thi âm nhạc đình đám The Voice Trung Quốc 2012 mùa thứ nhất mới kết thúc thành công ngoài mong đợi thì bất ngờ xuất hiện chuyện hy hữu: quốc gia này sẽ có đồng thời hai chương trình The Voice ở mùa tiếp theo.

Mùa đầu tiên của The Voice Trung Quốc do đài truyền hình vệ tinh Triết Giang mua bản quyền và phát sóng với tên gọi tiếng Trung - “Trung Quốc hảo thanh âm” (Giọng hát hay Trung Quốc – pv). Mùa thứ hai cũng đã được phía đài này chuẩn bị cho ra mắt năm 2013.

Thế nhưng gần đây trên đài truyền hình vệ tinh Đông Phương cũng xuất hiện đoạn quảng cáo công bố phát sóng “The Voice of China” 2013. Khán giả Trung Quốc ngẩn tò te vì không biết nên xem The Voice của đài nào, nhưng họ đều hiểu thực ra hai chương trình này đều có cùng một nội dung, format… chỉ khác ở tên gọi hay nói khác đi là “bình mới rượu cũ”. Sự việc hy hữu làm rộ lên nhiều tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng giữa các cư dân  mạng Trung Quốc.

Logo và hình ảnh chính của The Voice Trung Quốc với cả tên tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, liệu sang năm tới nó sẽ còn hai thứ tiếng trên cùng một logo?
Logo và hình ảnh chính của The Voice Trung Quốc với cả tên tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, liệu sang năm tới nó sẽ còn hai thứ tiếng trên cùng một logo?

Trên blog của một nhà thiết kế chương trình truyền hình có nickname “Vũ Mỹ Sư” tiết lộ, cả đài Triết Giang và đài Đông Phương đều tổ chức phát sóng chương trình The Voice do hai đài sản xuất. Lần lượt các tên gọi cụ thể là: “Trung Quốc hảo thanh âm” ở đài Triết Giang, “The Voice of China” ở đài Đông Phương.

Về phía đội ngũ kỹ thuật, sản xuất và thiết kế thì cả hai đài vẫn còn đang tranh giành nhau. Tên gọi của chương trình của hai đài chỉ mang tính thương hiệu.

Vốn dĩ “The Voice” là một chương trình bản quyền phía Hà Lan và được nhiều quốc gia trên thế giới mua lại bản quyền sản xuất, phát sóng. Đầu năm 2011, đài vệ tinh Triết Giang cùng nhà sản xuất Xán Tinh đã tiến hành mua bản quyền The Voice cho Trung Quốc thông qua công ty IPCN. Đồng thời cả hai tiến hành đặt tên cho chương trình bằng tiếng Trung Quốc là “Trung Quốc hảo thanh âm”.

4 HLV của The Voice Trung Quốc mùa đầu với Dữu Trừng Khánh (trái), Na Anh, Lưu Hoa và Dương Khôn đã làm nên thành công của chương trình này trên đài Triết Giang năm 2012.
4 HLV của The Voice Trung Quốc mùa đầu với Dữu Trừng Khánh (trái), Na Anh, Lưu Hoa và Dương Khôn đã làm nên thành công của chương trình này trên đài Triết Giang năm 2012.

Thế nhưng, đội ngũ nhân viên trong nhóm sản xuất chương trình và là nhà sản xuất Xán Tinh đều là nhân viên của đài Đông Phương. Và, năm tới ông Xán Tinh sẽ chính thức chia tay đài Triết Giang mang theo chương trình The Voice về đài Đông Phương.

Trong khi đó, đài vệ tinh Triết Giang vẫn tiếp tục nắm kịch bản nên sẽ tiếp tục xây dựng mùa thứ hai “Trung Quốc hảo thanh âm”. Tất nhiên, nội dung phiên bản mùa thứ hai của đài Triết Giang sẽ được phía đài này thương lượng với phía Hà Lan để thay đổi một chút cho hấp dẫn.

Xem ra, giữa hai “anh em sinh đôi” The Voice của Trung Quốc năm tới sẽ khó tránh khỏi xung đột và cạnh tranh, đặc biệt là từ phía cư dân mạng khi cả hai chương trình bắt đầu lên sóng.

Long Hy