Nhạc sĩ Quỳnh Hợp nặng tình với Trường Sa

04/10/2011 22:35
Dạ Vũ
(GDVN) - Với những kỉ niệm, lòng yêu nước và niềm tự hào về những nơi mình đi qua, nhạc sĩ Quỳnh Hợp vừa ra mắt bộ album đặc biệt Tổ quốc nhìn từ biển.
Bộ đôi album Tổ quốc nhìn từ biển của hai nhạc sĩ Quỳnh Hợp (biên tập âm nhạc Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM, giảng viên sáng tác nhạc viên TPHCM) và đại tá, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn (phó giám đốc Bệnh Viện 175 - Bộ Quốc Phòng) được ra mắt đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2011).
Album gồm CD – karaoke và DVD với 30 ca khúc về biển đảo và người lính hải quân, được biểu đạt đa dang và phong phú về ngôn ngữ, chất liệu âm nhạc với ballad, pop, dance cùng những âm hưởng hiện đại của rock, hiphop-rap… Qua đó, người nghe phần nào cảm nhận được: ở nơi đảo xa của Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ hải quân đang gặp nhiều khó khăn, gian khổ; nhưng cũng qua đó chúng ta thêm tin tưởng, hy vọng và có nhiều phong trào thiết thực làm đổi thay diện mạo của Trường Sa xanh hơn, sáng hơn, ấm hơn. 
Album CD Tổ quốc nhìn từ biển
Album CD Tổ quốc nhìn từ biển
Album DVD Tổ quốc nhìn từ biển
Album DVD Tổ quốc nhìn từ biển
Toàn bộ những ca khúc trong album Tổ quốc nhìn từ biển được nhạc sĩ Yên Lam phối khí đa dạng và nhiều màu sắc.
Các ca khúc trong 2 album được phổ từ thơ của các nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Tiến Bình, Trúc Chi, Đoàn Vũ Vinh, Nguyễn Hữu Quý, Dương Tự Trọng, Đoàn Hoài Trung, Phạm Minh châu, Khưu Ngọc Bảy, Hồ Tĩnh Tâm… cùng các nhà thơ nữ Lê Thị Mây, Nguyễn Phan Quế Mai, Thanh Yến, Hồng Oanh…
Album Tổ Quốc nhìn từ biển ra mắt mong muốn gửi đi thông điệp: hãy cùng hướng về Trường Sa và một lần nữa khẳng định chủ quyền vững chắc của Việt Nam trên biển Đông mà dân tộc ta đã dày công vun đắp, từ máu, từ mồ hôi và cả những hy sinh thầm lặng…
Dạ Vũ