Nhật Bản sẽ triển khai đơn vị tinh nhuệ ở nhiều đảo trên biển Hoa Đông

20/05/2014 11:09
Việt Dũng
(GDVN) - Những đơn vị này cùng với các vũ khí trang bị khác sẽ giúp Nhật Bản tăng cường phòng thủ, kiềm chế Trung Quốc, đồng thời tăng cường đồng minh Nhật-Mỹ.
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản

Tờ "Yomiuri Shimbun" Nhật Bản ngày 19 tháng 5 đưa tin, chính phủ Nhật Bản quyết định triển khai nơi đóng quân của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất trên nhiều đảo ở vùng biển Hoa Đông. Dự kiến hoàn thành triển khai trước năm 2018.

Hiện nay, một số đảo nhỏ khu vực này nổi tiếng là thắng cảnh du lịch, trên đảo hoàn toàn không triển khai quân đội, chỉ có lực lượng cảnh sát thậm chí không mang cả súng.

Nhật Bản dự kiến sẽ triển khai lực lượng tinh nhuệ ở trên 3 đảo gồm đảo Amami, đảo Ishigaki và đảo Miyako, những đơn vị này sẽ trang bị xe bọc thép đổ bộ và thủy phi cơ.

2 đảo sau có ý nghĩa đặc biệt, bởi vì chúng nằm ở khu vực lân cận đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát. Hai nước Trung Quốc và Nhật Bản tồn tại tranh cãi trong vấn đề đảo Senkaku. Chính phủ Nhật Bản cho rằng, những hòn đảo trên có thể xảy ra xung đột trực tiếp.

Xe chiến đấu đổ bộ AAV7 do Mỹ chế tạo
Xe chiến đấu đổ bộ AAV7 do Mỹ chế tạo


Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản còn quyết định triển khai thêm máy bay chiến đấu F-15 ở căn cứ không quân Naha trên đảo Okinawa. Hiện nay, ở đó triển khai gần 20 máy bay chiến đấu F-15. Từ tháng 4 trở đi, đảo Okinawa đã triển khai máy bay cảnh báo sớm E-2C.

Tờ "Nhật báo Trung Quốc" ngày 19 tháng 5 dẫn báo chí Singapore cho biết, một bản báo cáo công bố cùng ngày cho hay, Nhật Bản sẽ xây dựng trạm gác quân sự mới ở 3 hòn đảo nhỏ hướng tây nam gồm Amami, Miyako và Ishigaki, cách Thủ đô Tokyo khoảng 2.000 km, đều nằm ở khu vực xung quanh đảo Senkaku.

Nhật Bản có kế hoạch triển khai nhiều nhất 350 binh sĩ Lực lượng Phòng vệ ở trên mỗi hòn đảo.

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Nhật Bản tăng cường phòng thủ các hòn đảo tây nam là để tăng cường liên minh an ninh Nhật-Mỹ.

Máy bay cảnh báo sớm E-2C Nhật Bản
Máy bay cảnh báo sớm E-2C Nhật Bản


Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga từng họp báo cho biết, căn cứ vào kế hoạch phòng thủ mới, Nhật Bản đã quyết định tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực tây nam, đồng thời đang tiến hành nghiên cứu đối với vấn đề này, hiện còn chưa xác định địa điểm cụ thể.

Một số nguồn tin cho rằng, Nhật Bản tăng cường phòng thủ đảo nhỏ là để kiềm chế Trung Quốc.

Hiện nay, ngoài đảo Okinawa, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản không thiết lập căn cứ quân sự ở chuỗi đảo phía nam Kyushu, chỉ có cơ sở không quân hạn chế.

Máy bay chiến đấu F-15J của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản.
Máy bay chiến đấu F-15J của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản.
Việt Dũng