Nhật Bản: Tàu khu trục Ariake diễn tập tự phát gần Takeshima/Dokdo

07/10/2012 19:52
Bảo Thành (Nguồn: Japan Times)
(GDVN) - Cuộc diễn tập bằng máy bay trực thăng hồi cuối tháng 9 của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản gần nhóm đảo Takeshima/Dokdo đang tranh chấp với Hàn Quốc được thực hiện theo quyết định tự phát của viên chỉ huy tàu khu trục neo đậu tại vùng biển đó.
Tờ Thời báo Nhật Bản ngày 07/10 dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này cho hay, cuộc diễn tập bằng máy bay trực thăng hồi cuối tháng 9 của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản gần nhóm đảo Takeshima/Dokdo đang tranh chấp với Hàn Quốc được thực hiện theo quyết định tự phát của viên chỉ huy tàu khu trục neo đậu tại vùng biển đó.

Máy bay trực thăng trinh sát SH-60K (Ảnh minh họa)
Máy bay trực thăng trinh sát SH-60K (Ảnh minh họa)

Theo một quan chức của Phòng Tham mưu hải quân thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản, viên chỉ huy đó đã không cố tình chọn nhóm đảo do Hàn Quốc kiểm soát này để tiến hành diễn tập.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng cuộc diễn tập đó không gây ra bất cứ vấn đề gì bởi Nhật Bản đã tuyên bố nhóm đảo này thuộc chủ quyền của mình.

Trong một buổi họp báo hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto nói rằng cuộc diễn tập trên gần nhóm đảo Takeshima/Dokdo không phải là hành động vi phạm luật pháp quốc tế vì nó diễn ra trong vùng biển quốc tế.

Tuy nhiên, hành động này có thể kích động sự phản đối trong nước vì Lực lượng Phòng vệ Biển đã không xin phép các phòng ban liên quan trong Bộ Quốc phòng để tiến hành cuộc diễn tập đó, vi phạm vào nguyên tắc kiểm soát dân sự.

Tàu khu trục Ariake của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản
Tàu khu trục Ariake của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản

Hồi tháng trước, chiếc tàu khu trục Ariake này của Lực lượng Phòng vệ Biển mang theo một chiếc trực thăng trinh sát SH-60K rời Sasebo tỉnh Nagasaki đến Vladivostok để tham gia huấn luyện chung cùng với hải quân Nga theo sự cho phép của Bộ Quốc phòng.

Ngày 21/9, chiếc tàu khu trục này tiến vào vùng biển cách nhóm đảo Takeshima/Dokdo 50 km và chiếc trực thăng trên đã tiến hành diễn tập cất hạ cánh trong vòng một giờ bên trong khu vực nhận diện phòng không của Hàn Quốc xung quanh nhóm đảo này.

Nhóm đảo Tekeshima/Dokdo, tâm điểm tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc
Nhóm đảo Tekeshima/Dokdo, tâm điểm tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc

Khi một chiếc máy bay chiến đấu Hàn Quốc tiếp cận và liên lạc với tàu Ariake, thủy thủ đoàn trên tàu trả lời rằng họ chỉ đang tiến hành diễn tập.


Bảo Thành (Nguồn: Japan Times)