Nhật điều tàu ra biển đánh chặn mọi tên lửa từ Triều Tiên

05/04/2014 14:05
Nguyễn Hường
(GDVN) - Nhật Bản đã lệnh cho một tàu khu trục tới vùng biển Nhật Bản để tiêu diệt bất kỳ tên lửa đạn đạo nào mà Triều Tiên có thể phóng ra trong những tuần tới.
Reuters dẫn nguồn tin trong chính phủ Nhật Bản cho biết, mệnh lệnh trên được ban hành hôm thứ Năm bởi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, nhưng không cho công bố rộng rãi vì lo ngại nó có thể ảnh hưởng tới cuộc đàm phán mới giữa Tokyo và Bình Nhưỡng.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera.
Lệnh điều động sẽ có hiệu lực từ ngày 3/4 đến ngày 25/4 do lo ngại Bình Nhưỡng có thể tiến hành phóng tên lửa sau khi phóng thử hai tên lửa tầm trung Rodong. 
Nguồn tin cho biết thêm, Bộ trưởng Onodera nói rằng sẽ không triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot chống lại tên lửa đạn đạo Triều Tiên cho đến khi không còn lựa chọn nào khác.
Truyền thông quốc tế trước đó đưa tin cho biết, cuộc đàm phán Triều Tiên-Nhật Bản tại Bắc Kinh hồi tuần này đã kết thúc mà không đạt được kết quả ấn tượng nào, nhưng hai bên đã nhất trí sẽ tổ chức các cuộc hội đàm tiếp theo.
Triều Tiên phóng tên lửa Rodong vào thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama hội đàm với các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc tại Hà Lan. Vụ phóng thử được xem là hành động thách thức của Bình Nhưỡng. 
Tên lửa Rodong đã rơi xuống biển sau khi di chuyển 650km, ngắn hơn tầm bắn tối đa của nó được cho là 1300km.
Tàu khu trục Aegis được Tokyo điều tới vùng biển Nhật Bản có trang bị thiết bị radar tiên tiến có thể theo dõi nhiều mục tiêu và được trang bị tên lửa để tiêu diệt các mục tiêu./.
Nguyễn Hường