Nhiều tỉnh phía Bắc đạt tỷ lệ tốt nghiệp xấp xỉ 100%

14/06/2012 13:28
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Nhiều tỉnh phía Bắc tốt nghiệp xấp xỉ 100%. Phát hiện hàng loạt hồ sơ thương bệnh binh giả... là những thông tin đáng chú ý sáng 14/6.
Nhiều tỉnh phía Bắc tốt nghiệp xấp xỉ 100%

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ngày 13/6, một số tỉnh phía Bắc cho biết đã hoàn tất việc chấm thi. Ông Nguyễn Văn Tám, giám đốc Sở GD - ĐT Hưng Yên, cho biết kết quả tốt nghiệp hệ THPT của tỉnh là 99,9%, hệ GDTX 99,53%, tương đương năm 2011.

Các thí sinh trao đổi với nhau sau khi hoàn thành môn thi Ngoại Ngữ tại hội đồng thi THPT Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, TP.HCM chiều 4/6. Ảnh: Minh Đức.
Các thí sinh trao đổi với nhau sau khi hoàn thành môn thi Ngoại Ngữ tại hội đồng thi THPT Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, TP.HCM chiều 4/6. Ảnh: Minh Đức.

Tỉnh Nam Định hiện đang thực hiện việc ghép điểm thi tự luận và trắc nghiệm. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn - giám đốc Sở GD - ĐT, tỉ lệ tốt nghiệp của Nam Định cũng ở mức 99,9% (năm 2011 là 99,89%). Các tỉnh thành Hà Nội, Ninh Bình, Hòa Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc cho biết đang hoàn tất khâu cuối cùng của việc chấm thi. Thông tin sơ bộ của các tỉnh thành này cho biết tỉ lệ tốt nghiệp năm nay khá cao, trên 90%.

Theo thông tin từ Bộ GD - ĐT, các sở GD - ĐT phải hoàn tất việc chấm thi và báo cáo về bộ trước ngày 18/6.
Phát hiện hàng loạt hồ sơ thương bệnh binh giả
Thanh Niên Online đưa tin, phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Nam Định Hoàng Đức Trọng ngày 13.6 cho biết, tính đến thời điểm này Sở đã phát hiện 52 trường hợp làm giả hồ sơ thương binh và bệnh binh chuyển tới 6 tỉnh/thành (Đắk Nông, TP.HCM, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hòa Bình, Yên Bái) để được nhận trợ cấp.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 9/2011, khi một trường hợp chuyển hồ sơ thương binh từ Nam Định vào Đắk Nông đã bị Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Nông gửi ra Sở LĐ-TB-XH Nam Định để xác minh, bổ sung hồ sơ. 
Sở LĐ-TB-XH tỉnh Nam Định phát hiện trường hợp này là hồ sơ giả. Ngoài ra, nhiều bộ hồ sơ khác cũng có dấu hiệu giả mạo.

Đà Nẵng: Cháy nổ liên hoàn 5 ngôi nhà

Thông tin trên Dân Việt, sáng 13/6, tại đường Ông Ích Khiêm (TP.Đà Nẵng) xảy ra một vụ cháy lớn làm hư hỏng 5 ngôi nhà.
Vào thời gian trên, người dân nghe một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả chục ngôi nhà. Vụ nổ xuất phát từ cửa hàng bán sơn số 305 đường Ông Ích Khiêm.
Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ.
Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, cửa hàng bán sơn bị cháy rụi hoàn toàn. Ngoài ra, ngôi nhà 3 tầng bên cạnh (số 303) cũng bị sập mất góc tầng 2, cửa kính bị nát vụn; cửa hàng bán thuốc số 307 bị ngọn lửa thiêu cháy hết mặt tiền và lan vào bên trong nhà. Theo thống kê sơ bộ, có 5 ngôi nhà liên tiếp nhau bị cháy, tài sản thiệt hại có thể lên đến hàng tỷ đồng.
Nắng nóng, Hà Nội mất điện nhiều lần trong ngày
Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho hay, từ tối 12 đến chiều 13/6, nhiều nơi ở TP Hà Nội đã xảy ra tình trạng mất điện cục bộ nhiều lần. Đây là 2 ngày cao điểm của đợt nắng nóng đang diễn ra tại miền Bắc với nhiệt độ lên đến 37 độ C. Người dân không thể liên lạc được với các điện lực nên phải đến tận nơi để hỏi nguyên nhân.

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết nguyên nhân mất điện cục bộ là do sản lượng điện năng tiêu thụ tăng vọt từ 10% - 15% so với ngày thường vì thời tiết nắng nóng, gây ra sự cố đường dây 110 KV.

Mất điện trong mùa hè này chắc chắn vẫn sẽ xảy ra. Ảnh: Hoàng Hà/ VnExpress.
Mất điện trong mùa hè này chắc chắn vẫn sẽ xảy ra. Ảnh: Hoàng Hà/ VnExpress.

Các khu vực bị ảnh hưởng mất điện đều thuộc trung tâm TP. Hội trường Bộ Quốc phòng - nơi đang diễn ra kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII - cũng phải sử dụng máy phát điện dự phòng... Hệ thống âm thanh và điều hòa nhiệt độ dẫn ra các phòng bên ngoài hội trường bị chập chờn do phải sử dụng rất hạn chế nguồn điện từ máy phát.

Đến 16 giờ 20 phút ngày 13/6, hiện tượng mất điện cục bộ do sự cố đường dây 110 KV đã được khắc phục.
OPEC phản đối lệnh vấn vận dầu mỏ đối với Iran

Vietnam+ đưa tin, ngày 13/6, phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị dầu mỏ kéo dài hai ngày ở Vienna, Áo, Tổng Thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)  Abdullah El-Badri đã lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt mới sắp được áp đặt đối với Iran - thành viên chủ chốt của tổ chức này.

Tổng Thư ký OPEC Abdullah El-Badri. Nguồn: Internet.
Tổng Thư ký OPEC Abdullah El-Badri. Nguồn: Internet.

Phát biểu trước các đại diện và bộ trưởng dầu mỏ, ông El-Badri cho biết ông không muốn chứng kiến bất cứ nước thành viên nào của OPEC phải hứng chịu lệnh cấm vận và cực lực phản đối điều này.

Tuyên bố của ông El- Badri được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị áp đặt một lệnh cấm vận từ ngày 1/7 đối với Iran nếu các cuộc đàm phán ngoại giao liên quan chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này không tiến triển.
Cựu thượng nghị sỹ Mỹ thoát vòng lao lý

VOV Online đưa tin, ngày 13/6, các công tố viên Liên bang Mỹ cho biết, họ sẽ không xét xử lại vụ cựu Thượng nghị sỹ Dân chủ kiêm cựu ứng cử viên tổng thống John Edwards về những cáo buộc vi phạm luật bầu cử liên bang.
Một thẩm phán đã tuyên bố không có kết quả sau khi bồi thẩm đoàn xét thấy ông John Edwards không phạm điểm tội thứ nhất, và bế tắc về 5 điểm tội khác.

Cựu Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, John Edwards.
Cựu Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, John Edwards.

Ông Edwards bị buộc tội sử dụng sai mục đích hàng triệu USD trong quỹ vận động tranh cử để che giấu tình nhân đang có bầu, trong thời gian ông đang vận động tranh cử tổng thống năm 2008. Vợ của ông bị ung thư vú trong thời gian này và bà qua đời vào năm 2010.

Ông Edwards tuyên bố không làm việc gì sai trái, nhưng thừa nhận sau phiên tòa rằng, ông đã làm những việc “tệ hại và lỗi lầm”.  
H.P (Tổng hợp)