Nhóm mua ngưng hoạt động: Sự cố khiến NTD bức xúc nhất tuần qua

17/12/2012 06:45
T.L
(GDVN) - Nhóm mua tạm ngưng hoạt động là sự cố được người tiêu dùng chú ý nhất tuần qua. Bên cạnh đó, hàng loạt các thực phẩm bẩn, kém chất lượng, hàng lậu... được công an phát hiện.
1. Nhóm mua lại ngưng hoạt động: Ngày 11/12, tân CEO Nhóm mua – ông Kelly Phạm xác nhận đã viết đơn từ nhiệm. Ngay sau đó, thông báo tạm ngưng hoạt động được dán trước cổng trụ sở Nhóm mua tại Hà Nội. Tuy nhiên, trang web Nhóm mua www.nhommua.com vẫn hoạt động bình thường. Nhưng khi khách hàng liên lạc theo đến số điện thoại trong voucher để kiểm tra thông tin sản phẩm thì không có tín hiệu kết nối.
1. Nhóm mua lại ngưng hoạt động: Ngày 11/12, tân CEO Nhóm mua – ông Kelly Phạm xác nhận đã viết đơn từ nhiệm. Ngay sau đó, thông báo tạm ngưng hoạt động được dán trước cổng trụ sở Nhóm mua tại Hà Nội. Tuy nhiên, trang web Nhóm mua www.nhommua.com vẫn hoạt động bình thường. Nhưng khi khách hàng liên lạc theo đến số điện thoại trong voucher để kiểm tra thông tin sản phẩm thì không có tín hiệu kết nối.
Rất nhiều khách hàng trực tiếp đến trụ sở Nhóm mua Hà Nội tại số 50, Nguyễn Khuyến (Hà Nội) lấy sản phẩm đã đặt mua trước đó. Tuy nhiên, tất cả số khách hàng đều phải ra về “tay trắng” vì trụ sở đóng cửa, dán thông báo tạm ngưng hoạt động. Nhiều người trong số đó đã bực tức ném bỏ voucher ngay trước cổng trụ sở Nhóm mua.
Rất nhiều khách hàng trực tiếp đến trụ sở Nhóm mua Hà Nội tại số 50, Nguyễn Khuyến (Hà Nội) lấy sản phẩm đã đặt mua trước đó. Tuy nhiên, tất cả số khách hàng đều phải ra về “tay trắng” vì trụ sở đóng cửa, dán thông báo tạm ngưng hoạt động. Nhiều người trong số đó đã bực tức ném bỏ voucher ngay trước cổng trụ sở Nhóm mua.
Sau sự cố Nhóm mua đóng cửa, hầu hết hệ thống các khách sạn tại Đà Nẵng, Vũng Tàu... cũng như các cửa hàng ăn uống và các trung tâm Spa đều từ chối voucher Nhóm mua khiến khách hàng vô cùng bức xúc.
Sau sự cố Nhóm mua đóng cửa, hầu hết hệ thống các khách sạn tại Đà Nẵng, Vũng Tàu... cũng như các cửa hàng ăn uống và các trung tâm Spa đều từ chối voucher Nhóm mua khiến khách hàng vô cùng bức xúc.
2. Bắt giữ nửa tấn pháo trên xe khách: Vào khoảng 0h30 ngày 12/12, tại khu vực ngã 3 Pháp Vân (quận Hoàng Mai, Hà Nội) Đội CSĐT tội phạm kinh tế - Công an quận Ba Đình phố hợp với Phòng PA65 - CATP Hà Nội và Đội quản lý thị trường số 4 đã kiểm tra xe ô tô khách BKS 49H - 8496 chạy tuyến Cao Bằng - Lâm Đồng. Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện trên xe chở 18 bao tải dứa bên trong chứa 436 kg pháo. (Nguồn: TTVN)
2. Bắt giữ nửa tấn pháo trên xe khách: Vào khoảng 0h30 ngày 12/12, tại khu vực ngã 3 Pháp Vân (quận Hoàng Mai, Hà Nội) Đội CSĐT tội phạm kinh tế - Công an quận Ba Đình phố hợp với Phòng PA65 - CATP Hà Nội và Đội quản lý thị trường số 4 đã kiểm tra xe ô tô khách BKS 49H - 8496 chạy tuyến Cao Bằng - Lâm Đồng. Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện trên xe chở 18 bao tải dứa bên trong chứa 436 kg pháo. (Nguồn: TTVN)
Tại cơ quan điều tra, chủ xe Đào Hồng Nhật khai nhận chở thuê số pháo trên cho một thanh niên có tên là Tiến từ Cao Bằng vào Lâm Đồng để tiêu thụ. Tổng cộng Nhật nhận chở 3 lần với 23 bao tải và 2 vali pháo. Cước phí hai bên thỏa thuận là một triệu đồng/1 bao tải pháo. Đào Hồng Nhật đã vận chuyển trót lọt 5 bao tải pháo, 18 bao tải và 2 vali còn lại bị phát hiện bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, chủ xe Đào Hồng Nhật khai nhận chở thuê số pháo trên cho một thanh niên có tên là Tiến từ Cao Bằng vào Lâm Đồng để tiêu thụ. Tổng cộng Nhật nhận chở 3 lần với 23 bao tải và 2 vali pháo.  Cước phí hai bên thỏa thuận là một triệu đồng/1 bao tải pháo. Đào Hồng Nhật đã vận chuyển trót lọt 5 bao tải pháo, 18 bao tải và 2 vali còn lại bị phát hiện bắt giữ.
3. Quýt nhỏ "siêu ngọt" gắn mác "Sài Gòn", "Thái Lan": Thời gian gần đây, hầu hết các chợ lớn, nhỏ, sạp hoa quả, hàng rong trên địa bàn Hà Nội đều có bán loại quýt nhỏ, chỉ nhỉnh hơn quả quất, màu vàng ươm, đầy đủ cành lá xanh, tươi có giá khá “mềm”, khoảng 18.000 đồng - 25.000 đồng/kg. Thậm chí, tại một số địa điểm như đầu cầu Diễn hay chân cầu Thăng Long (đoạn rẽ sang Đông Anh, Hà Nội), quýt nhỏ bán theo từng sọt lớn, được “niêm yết” với giá chỉ 15.000 đồng/kg. (Nguồn: Kiến thức)
3. Quýt nhỏ "siêu ngọt" gắn mác "Sài Gòn", "Thái Lan": Thời gian gần đây, hầu hết các chợ lớn, nhỏ, sạp hoa quả, hàng rong trên địa bàn Hà Nội đều có bán loại quýt nhỏ, chỉ nhỉnh hơn quả quất, màu vàng ươm, đầy đủ cành lá xanh, tươi có giá khá “mềm”, khoảng 18.000 đồng - 25.000 đồng/kg. Thậm chí, tại một số địa điểm như đầu cầu Diễn hay chân cầu Thăng Long (đoạn rẽ sang Đông Anh, Hà Nội), quýt nhỏ bán theo từng sọt lớn, được “niêm yết” với giá chỉ 15.000 đồng/kg. (Nguồn: Kiến thức)
Theo lời giới thiệu của những người bán hàng, quýt này có nguồn gốc từ Sài Gòn đang vào mùa vụ. Nhưng một số chủ hàng khác lại khẳng định đây là loại quýt được nhập khẩu từ Thái Lan(?), mặc dù về hình thức và giá cả đều như nhau.
Theo lời giới thiệu của những người bán hàng, quýt này có nguồn gốc từ Sài Gòn đang vào mùa vụ. Nhưng một số chủ hàng khác lại khẳng định đây là loại quýt được nhập khẩu từ Thái Lan(?), mặc dù về hình thức và giá cả đều như nhau.
Trong khi đó, theo tiết lộ của một người sống gần chợ Long Biên, loại quýt nhỏ đang tràn ngập thị trường Hà Nội thời gian gần đây lại có nguồn gốc từ… Trung Quốc. Một chủ buôn hàng cho hay: “Quýt Sài Gòn với Thái Lan là cùng một loại thì. Đều là hàng Trung Quốc hết. Nếu hàng Sài Gòn thì đã chẳng có cái giá rẻ như thế”.
Trong khi đó, theo tiết lộ của một người sống gần chợ Long Biên, loại quýt nhỏ đang tràn ngập thị trường Hà Nội thời gian gần đây lại có nguồn gốc từ… Trung Quốc. Một chủ buôn hàng cho hay: “Quýt Sài Gòn với Thái Lan là cùng một loại thì. Đều là hàng Trung Quốc hết. Nếu hàng Sài Gòn thì đã chẳng có cái giá rẻ như thế”.
4. "Công nghệ" tái xuất dầu ăn: Xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức (Hà Nội), nơi đây từ lâu được người dân tứ phương mệnh danh là “xã công nghệ cao”. Bởi cả xã này có đến hơn 90% hộ dân chuyên sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa tiêu dùng do từng hộ gia đình tự sản xuất, làm nhái, làm giả, kém chất lượng. (Nguồn: Petrotimes)
4. "Công nghệ" tái xuất dầu ăn: Xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức (Hà Nội), nơi đây từ lâu được người dân tứ phương mệnh danh là “xã công nghệ cao”. Bởi cả xã này có đến hơn 90% hộ dân chuyên sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa tiêu dùng do từng hộ gia đình tự sản xuất, làm nhái, làm giả, kém chất lượng. (Nguồn: Petrotimes)
Mỗi can dầu ăn tái chế loại 20 kg tại đây được hét giá bán 430.000 đồng. Tính ra một lít dầu ăn chỉ mới hơn 20.000 đồng. Vậy có loại dầu nào nguyên chất có thương hiệu hiện nay đang bày bán trên thị trường, tại các chợ, siêu thị mà có giá rẻ đến như thế?
Mỗi can dầu ăn tái chế loại 20 kg tại đây được hét giá bán 430.000 đồng. Tính ra một lít dầu ăn chỉ mới hơn 20.000 đồng. Vậy có loại dầu nào nguyên chất có thương hiệu hiện nay đang bày bán trên thị trường, tại các chợ, siêu thị mà có giá rẻ đến như thế?
5. Phát hiện 12 tấn mỳ chính không hóa đơn chứng từ: Trưa 12/12, Đội 5, Phòng cảnh sát môi trường, CATPHN phối hợp với lực lượng CSKT-MT, CAH Hoài Đức khi kiểm tra xe tải mang BKS 17C-00963 đã phát hiện có 500 bao mì chính loại 25 kg, bao bì in chữ Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe của Công ty TNHH Trường Xuân không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc số hàng này. (Nguồn: An ninh thủ đô)
5. Phát hiện 12 tấn mỳ chính không hóa đơn chứng từ: Trưa 12/12, Đội 5, Phòng cảnh sát môi trường, CATPHN phối hợp với lực lượng CSKT-MT, CAH Hoài Đức khi kiểm tra xe tải mang BKS 17C-00963 đã phát hiện có 500 bao mì chính loại 25 kg, bao bì in chữ Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe của Công ty TNHH Trường Xuân không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc số hàng này. (Nguồn: An ninh thủ đô)
Ngoài ra, trên xe còn chuyên chở 12 kiện vải mang nhãn mác Trung Quốc cũng không xuất trình được giấy tờ.
Ngoài ra, trên xe còn chuyên chở 12 kiện vải mang nhãn mác Trung Quốc cũng không xuất trình được giấy tờ.
6. Bắt giữ xe ô tô chở quần áo lậu: Ngày 13-12, Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm - CATP Hà Nội đã bắt giữ một xe ben chở hàng lậu. Chiếc xe ben mang BKS 20C- 001.96 do Dương Văn Thanh (SN 1986, hộ HKTT tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, TP. Thái Nguyên) điều khiển, chở lượng lớn quần áo. Theo các trinh sát của Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (PC 46) xe hàng này được chuyển từ Cao Bằng về xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm).
6. Bắt giữ xe ô tô chở quần áo lậu: Ngày 13-12, Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm - CATP Hà Nội đã bắt giữ một xe ben chở hàng lậu. Chiếc xe ben mang BKS 20C- 001.96 do Dương Văn Thanh (SN 1986, hộ HKTT tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, TP. Thái Nguyên) điều khiển, chở lượng lớn quần áo. Theo các trinh sát của Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (PC 46) xe hàng này được chuyển từ Cao Bằng về xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm). 
7. Hàng trăm kg nầm lợn, chân giò lợn bẩn bị bắt giữ: 5h30 ngày 12/12, cơ quan công an đã phát hiện đối tượng vận chuyển nầm lợn không rõ nguồn gốc bằng thủ đoạn đeo biển kiểm soát giả, thay cho biển số thật, cùng với hệ thống xe máy “vệ tinh” đi trước để thông báo tin tức của lực lượng chống buôn lậu trên đường xe chở hàng đi qua. Khám xét ôtô, lực lượng công an phát hiện chủ xe tháo toàn bộ ghế ngồi để chứa 10 bao tải hàng, gồm 620kg nầm lợn có nguồn gốc từ Trung Quốc.
7. Hàng trăm kg nầm lợn, chân giò lợn bẩn bị bắt giữ: 5h30 ngày 12/12, cơ quan công an đã phát hiện đối tượng vận chuyển nầm lợn không rõ nguồn gốc bằng thủ đoạn đeo biển kiểm soát giả, thay cho biển số thật, cùng với hệ thống xe máy “vệ tinh” đi trước để thông báo tin tức của lực lượng chống buôn lậu trên đường xe chở hàng đi qua. Khám xét ôtô, lực lượng công an phát hiện chủ xe tháo toàn bộ ghế ngồi để chứa 10 bao tải hàng, gồm 620kg nầm lợn có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Khoảng 10 sáng ngày 16/12, Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trên xe khách BKS: 19N-3229 chở 428 kg chân giò lợn, thịt lợn, gà mổ sẵn, còn xe khách BKS: 19B-001.60 chở 216 kg chân giò lợn, tất cả đều không có giấy kiểm dịch sản phẩm động vật, hóa đơn chứng từ.
Khoảng 10 sáng ngày 16/12, Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trên xe khách BKS: 19N-3229 chở 428 kg chân giò lợn, thịt lợn, gà mổ sẵn, còn xe khách BKS: 19B-001.60 chở 216 kg chân giò lợn, tất cả đều không có giấy kiểm dịch sản phẩm động vật, hóa đơn chứng từ.
Theo khai nhận của lái xe, toàn bộ số hàng này được gửi từ Phúc Thọ xuống cho một số nhà hàng, cơ sở chế biến chân giò hun khói ở xã Tam Hiệp và Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ). Khi 2 xe chạy song song đến địa phận huyện Phúc Thọ đã xảy ra việc tranh giành khách nên dân đến xô xát.
Theo khai nhận của lái xe, toàn bộ số hàng này được gửi từ Phúc Thọ xuống cho một số nhà hàng, cơ sở chế biến chân giò hun khói ở xã Tam Hiệp và Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ). Khi 2 xe chạy song song đến địa phận huyện Phúc Thọ đã xảy ra việc tranh giành khách nên dân đến xô xát.
Trên xe có cả gà mổ sẵn với đầy đủ lòng, mề, tiết..
Trên xe có cả gà mổ sẵn với đầy đủ lòng, mề, tiết..
T.L