Những địa điểm đặc biệt hút khách trong Tết Trung thu

28/09/2012 17:08
Theo VnMedia
Một mùa Trung thu nữa lại đang đến gần, những địa điểm vui chơi đều sẵn sàng với khá nhiều tiết mục náo nhiệt và vui nhộn nhằm phục vụ các em nhỏ.

Dưới đây là những tụ điểm trong thành phố Hà Nội, được cho là sẽ đặc biệt hút khách trong mùa Trung thu năm nay.

Phố cổ rực rỡ sắc màu

Được xem là khu phố sầm uất nhất Hà Nội, phố cổ lâu nay luôn thu hút được lượng lớn khách người dân tụ họp về trong những ngày lễ, Tết.


Cũng như mọi năm, năm nay, phố cổ đang được xem là một địa điểm vui chơi lý tưởng trong đêm Trung thu. Ngay từ nhiều ngày trước đây, nếu ai có dịp qua khu phố như Hàng Mã, Lương Văn Can…. sẽ thấy một không khí vui nhộn và náo nhiệt lạ thường.

Khi đến đây, cả gia đình bạn có thể thả mình vào không gian đông vui tấp nập. Ngắm nhìn và mua sắm những món quà màu sắc, bắt mắt, ngộ nghĩnh, từ truyền thống đến hiện đại được bày bán khắp khu phố, như chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, tò he, các kiểu đèn lồng cách tân, đồ hóa trang như tóc giả, mũ hình các con vật… .

Đặc biệt, từ ngày 18 - 30/9, Ban Quản lý phố cổ còn tổ chức Tết Trung thu truyền thống tại 4 điểm di tích trong khu phố cổ, nhằm quảng bá nét văn hóa đất Kinh kỳ xưa đến với đông đảo người dân. Đây được xem là những hoạt động thu hút không ít những gia đình có con nhỏ.

Được biết, bốn điểm di tích được tổ chức gồm: Đình Đồng Lạc (38 Hàng Đào), Trung tâm Thông tin phố cổ Hà Nội (28 Hàng Buồm), Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây và Đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc).

Bảo tàng dân tộc học: Cùng hòa mình vào không khí dân gian

Lâu nay, Trung thu luôn là thời điểm thích hợp để các tụ điểm giải trí tổ chức những chương trình vui chơi để hút khách. Vì vậy, tận dụng cơ hội này, năm nay Bảo tàng dân tộc học cũng đã lên kế hoạch tổ chức một chương trình Trung thu khá vui nhộn, với chủ đề: Vui cùng đồ chơi dân gian.

Theo đó, bên cạnh các trò múa lân, rồng, đi cà kheo, rối nước… của Việt Nam, tại Bảo tàng dân tộc học còn có múa yosakor, trình diễn làm bánh đango, nghệ thuật gấp giấy origami, thử trang phục kimônô, kỹ thuật làm giấy truyền thống… của Nhật Bản.


Ngoài ra, giữ hồn dân tộc trong ngày Tết Trung thu, Bảo tàng dân tộc học Việt Nam còn có trình diễn và hướng dẫn làm bánh dẻo, bánh nướng, làm ông tiến sĩ giấy, ông đánh gậy, làm đèn trung thu, tò he và các đồ chơi làm bằng lá cọ, lá dừa.

Cùng với đó là các trò chơi dân gian, như nhảy lò cò, đi cà kheo, đánh quay, kéo co, rồng rắn lên mây và các trò chơi của Nhật, như tìm người giấu mặt (kagome) bắt đuôi (onigokko), mặt cười (Fuku- warai)...cũng sẽ được đan xem.

Đặc biệt tại Bảo tàng Dân tộc học, trong 2 ngày 29 - 30/9 còn diễn ra chương trình “Sắc màu Trung thu” với nhiều hoạt động trình diễn giao lưu như: hát dân ca, chơi bài chòi, múa rối nước...

Giá vé vào cửa đối với người lớn trong dịp này lên đến 25 nghìn đồng/người, còn đối tượng ưu tiên, học sinh, sinh viên, trẻ em là 12.500 đồng.

Thiên Đường Bảo Sơn

Được biết đến là khu du lịch giải trí, văn hóa hiện đại với những nét độc đáo của thiên nhiên, Thiên Đường Bảo Sơn đang là một điểm đến khá lý tưởng mà nhiều gia đình lựa chọn trong những dịp cuối tuần hoặc lễ Tết.


Hòa vào không khí ấm cúng của mùa Trung Thu năm nay, Thiên Đường Bảo Sơn đã tổ chức chương trình nghệ thuật vô cùng đặc sắc mang chủ đề: “Vui Tết Trung Thu”. Chương trình diễn ra từ 11h30 – 12h30 ngày 30/9/2012 với sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ hài, xiếc và những ngôi sao nhí rất được yêu thích hiện nay.

Cùng với đó là sự góp mặt của các nghệ sĩ với các tiết mục ca múa nhạc, ảo thuật, xiếc và các tiết mục dance sport mới lạ,… hứa hẹn sẽ mang đến cho quý khách một không khí tết vui tươi và hấp dẫn.

Đây cũng được xem là một địa điểm khó thể bỏ qua trong Tết Trung thu năm nay.

Vincom Center Hà Nội

Là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất cả nước, Vincom Center Hà Nội luôn thu hút được lượng lớn khách hàng đến vui chơi và mua sắm.


Cũng giống như mọi năm, trong nhiều ngày gần đây, không khí Tết Trung thu đã rộn ràng và lượng người đổ về nơi đây mỗi tốt khá đông. Dự báo địa điểm này sẽ còn đông đúc và chật chội hơn đúng vào đêm rằm trung thu, bởi các chương trình hấp dẫn mà Vincom Center Hà Nội đem đến.

Tại đây, những trò chơi chơi dân gian như nặn tò he, làm bánh Trung thu, làm châu chấu bằng tre, kéo co, đi thăng bằng trên sào tre, thi nhảy bao bố, cướp cờ… đầy vui nhộn cũng sẽ được Vincom Center Hà Nội tổ chức.
Theo VnMedia