Những đôi giày lịch lãm đáng mơ ước của các quý ông

17/11/2012 12:35
Theo VnEconomy
Mặc dù có mức giá "trên trời" nhưng những đôi giày dưới đây luôn là niềm ao ước của bất cứ quý ông nào.
Giày ánh bạc Air Jordan Silver Shoes Giá: 60.000 USD Đôi giày từng thuộc về ngôi sao bóng rổ người Mỹ Michael Jordan đã được rao bán trên mạng đấu giá eBay với giá 60.000 USD. Người rao bán cho biết, đôi giày là món quà sinh nhật mà Michael Jordan được tặng cách đây vài năm. Ngôi sao bóng rổ này từng là đại sứ thương hiệu cho dòng sản phẩm giày Jordan của hãng Nike.
Giày ánh bạc Air Jordan Silver Shoes
Giá: 60.000 USD
Đôi giày từng thuộc về ngôi sao bóng rổ người Mỹ Michael Jordan đã được rao bán trên mạng đấu giá eBay với giá 60.000 USD. Người rao bán cho biết, đôi giày là món quà sinh nhật mà Michael Jordan được tặng cách đây vài năm. Ngôi sao bóng rổ này từng là đại sứ thương hiệu cho dòng sản phẩm giày Jordan của hãng Nike.
Giày thể thao nạm kim cương Giá: 50.000 USD Với những người ưa những thứ “phi thường”, đôi giày thể thao nạm kim cương này là một thứ phù hợp để mua. Đây là đôi giày có tên Air Force 1 của hãng Nike và là một phụ kiện thời trang hoàn hảo. Số kim cương nạm quanh logo bằng vàng của Nike có tổng trọng lượng là 11 carat.
Giày thể thao nạm kim cương
Giá: 50.000 USD
Với những người ưa những thứ “phi thường”, đôi giày thể thao nạm kim cương này là một thứ phù hợp để mua. Đây là đôi giày có tên Air Force 1 của hãng Nike và là một phụ kiện thời trang hoàn hảo. Số kim cương nạm quanh logo bằng vàng của Nike có tổng trọng lượng là 11 carat.
Giày da nam của hãng Testoni Giá: 38.000 USD Testoni là một hãng giày cao cấp được thành lập ở Bologna, Italy vào năm 1929. Đôi giày da nam này được làm từ các nguyên liệu bao gồm da cá sấu, da dê mềm, vàng và kim cương, có khả năng chống thấm nước siêu đẳng.
Giày da nam của hãng Testoni
Giá: 38.000 USD
Testoni là một hãng giày cao cấp được thành lập ở Bologna, Italy vào năm 1929. Đôi giày da nam này được làm từ các nguyên liệu bao gồm da cá sấu, da dê mềm, vàng và kim cương, có khả năng chống thấm nước siêu đẳng.
Giày Nike Air Zoom Kobe 1 Giá: 30.000 USD Hãng Nike đã tung ra một bộ sưu tập độc đáo bao gồm 4 mẫu giày có tên Nike Air Zoom Kobe 1. Mỗi đôi giày trong bộ sưu tập này có hình một thành phố trong số các thành phố Los Angeles, Chicago, Texas và New York, đồng thời có bút tích của danh thủ bóng rổ người Mỹ Kobe Bryant.
Giày Nike Air Zoom Kobe 1
Giá: 30.000 USD
Hãng Nike đã tung ra một bộ sưu tập độc đáo bao gồm 4 mẫu giày có tên Nike Air Zoom Kobe 1. Mỗi đôi giày trong bộ sưu tập này có hình một thành phố trong số các thành phố Los Angeles, Chicago, Texas và New York, đồng thời có bút tích của danh thủ bóng rổ người Mỹ Kobe Bryant.
Giày chạy bằng vàng Giá: 24.000 USD Dù có tên là giày chạy nhưng chắc không ai có ý định mua đôi giày này về để chạy. Đôi giày được rao bán ở Thượng Hải vào năm 2007, làm từ 620 gram vàng nguyên chất.
Giày chạy bằng vàng
Giá: 24.000 USD
Dù có tên là giày chạy nhưng chắc không ai có ý định mua đôi giày này về để chạy. Đôi giày được rao bán ở Thượng Hải vào năm 2007, làm từ 620 gram vàng nguyên chất.
Giày nam của hãng Louis Vuitton Giá: 10.000 USD Với mong muốn phá bỏ quan niệm cho rằng Louis Vuitton chỉ là một thương hiệu dành cho phái đẹp, hãng này đã tung ra một đôi giày tuyệt đẹp cho nam trong bộ sưu tập Xuân/Hè 2010. Làm từ chất liệu da cá sấu, đôi giày là sự kết hợp giữa tài nghệ thủ công truyền thống, hơi hướng cổ điển, và sự lịch lãm.
Giày nam của hãng Louis Vuitton
Giá: 10.000 USD
Với mong muốn phá bỏ quan niệm cho rằng Louis Vuitton chỉ là một thương hiệu dành cho phái đẹp, hãng này đã tung ra một đôi giày tuyệt đẹp cho nam trong bộ sưu tập Xuân/Hè 2010. Làm từ chất liệu da cá sấu, đôi giày là sự kết hợp giữa tài nghệ thủ công truyền thống, hơi hướng cổ điển, và sự lịch lãm. 
Giày đế cao của Nike Giá: 5.405 USD Đôi giày mang nhãn hiệu Nike này được phủ vàng hoàn toàn, bao gồm cả phần dây buộc giày. Nếu ai đó chịu chi để tậu đôi giày này chắc sẽ chẳng dám đi mà chỉ để đưa vào bộ sưu tập.
Giày đế cao của Nike
Giá: 5.405 USD
Đôi giày mang nhãn hiệu Nike này được phủ vàng hoàn toàn, bao gồm cả phần dây buộc giày. Nếu ai đó chịu chi để tậu đôi giày này chắc sẽ chẳng dám đi mà chỉ để đưa vào bộ sưu tập.
Giày nạm kim cương của hãng Aubercy Giá: 4.150 USD Trong thế giới thời trang hiện nay, kim cương không còn chỉ dành cho phái yếu. Đôi giày của hãng Aubercy này được nạm kim cương thật ở phần mũi, tạo thành hình hoa văn nổi mật trên nền da đen.
Giày nạm kim cương của hãng Aubercy
Giá: 4.150 USD
Trong thế giới thời trang hiện nay, kim cương không còn chỉ dành cho phái yếu. Đôi giày của hãng Aubercy này được nạm kim cương thật ở phần mũi, tạo thành hình hoa văn nổi mật trên nền da đen.
Giày Stefano Bemer Giá: 2.000 USD Thợ giày người Italy Stefano Bemer, người đã có thời gian hợp tác với hãng Gucci, là một trong những thợ đóng giày thủ công nổi tiếng nhất thế giới. Mỗi đôi giày của Bemer phải mất tới khoảng 3 tháng để hoàn thành, nhưng đó thực sự là món quà hoàn hảo đối với đôi chân của người dùng.
Giày Stefano Bemer
Giá: 2.000 USD
Thợ giày người Italy Stefano Bemer, người đã có thời gian hợp tác với hãng Gucci, là một trong những thợ đóng giày thủ công nổi tiếng nhất thế giới. Mỗi đôi giày của Bemer phải mất tới khoảng 3 tháng để hoàn thành, nhưng đó thực sự là món quà hoàn hảo đối với đôi chân của người dùng. 
Giày FILA nạm pha lê Swarovski Giá: Không rõ Những đôi giày thể thao nạm pha lê lóng lánh đúng là thứ “hiếm có khó tìm”. Tuy nhiên, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập hãng, FILA đã tung ra loại giày này trong một phiên bản giới hạn có tê FILA FX2. Có 100 đôi giày như vậy được FILA sản xuất, với hai màu là đen và trắng.
Giày FILA nạm pha lê Swarovski
Giá: Không rõ
Những đôi giày thể thao nạm pha lê lóng lánh đúng là thứ “hiếm có khó tìm”. Tuy nhiên, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập hãng, FILA đã tung ra loại giày này trong một phiên bản giới hạn có tê FILA FX2. Có 100 đôi giày như vậy được FILA sản xuất, với hai màu là đen và trắng.
Giày sản xuất thủ công của Berluti Giá: 1.830 USD Giày sản xuất thủ công của các thương hiệu nổi tiếng luôn được các khách hàng giàu có ưa chuộng. Berluti, hãng giày có lịch sử từ năm 1895, hiện thuộc sở hữu của hãng đồ hiệu Moet Hennessy Louis Vuitton, đã tung ra sản phẩm giày mang tên Ady Loafer’s để đáp ứng nhu cầu này.
Giày sản xuất thủ công của Berluti
Giá: 1.830 USD
Giày sản xuất thủ công của các thương hiệu nổi tiếng luôn được các khách hàng giàu có ưa chuộng. Berluti, hãng giày có lịch sử từ năm 1895, hiện thuộc sở hữu của hãng đồ hiệu Moet Hennessy Louis Vuitton, đã tung ra sản phẩm giày mang tên Ady Loafer’s để đáp ứng nhu cầu này.
Theo VnEconomy