Những màn rượt đuổi thót tim tại lễ hội bò tót Tây Ban Nha

13/07/2013 07:21
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Khoảnh khắc đáng sợ nhất là khi con bò nữa tấn tấn công một người Tây Ban Nha 31 tuổi. Những cảnh quay từ hiện trường vụ tấn công đẫm máu đã khiến nhiều người xem không khỏi thót tim.
Ngày 12.7, một khách du lịch người Mỹ và 2 người Tây Ban Nha đã bị thương do bò tót húc trong lễ hội nguy hiểm nổi tiếng nhất Tây Ban Nha "Running of the Bull" được tổ chức hàng năm.

Một trong 3 nạn nhân bị thương nặng trong ngày đầu tiên của lễ hội "Chạy bò" tại Tây Ban Nha.
Một trong 3 nạn nhân bị thương nặng trong ngày đầu tiên của lễ hội "Chạy bò" tại Tây Ban Nha.
Du khách người Mỹ (20 tuổi) bị húc vào bụng và một người Tây Ban Nha (40 tuổi) bị thương ở cánh tay khi tham gia lễ hội ở Pamplona, nơi mọi người đổ xuống các con phố trêu chọc những con bò hung hãn cho chúng nổi giận rồi bỏ chạy.
Mặc dù được mô tả là một môn thể thao nguy hiểm nhất thế giới, bị lên án và bị cấm ở một số nước, nhưng "Running of the Bull" vẫn thu hút khoảng 2 ngàn người từ khắp nơi trên thế giới tới tham gia hàng năm.
Trong ngày đầu tiên của lễ hội, ít nhất 15 người đã phải nhập viện vì các vết thương khác nhau.


Người thanh niên bị con thú to lớn dùng sừng tung lên không trung.
Người thanh niên bị con thú to lớn dùng sừng tung lên không trung.
Khoảnh khắc đáng sợ nhất là khi con bò nửa tấn tấn công một người Tây Ban Nha 31 tuổi. Những cảnh quay từ hiện trường vụ tấn công đẫm máu đã khiến nhiều người xem không khỏi thót tim.
Bị con bò to lớn dùng sừng ghì xuống đất.
Bị con bò to lớn dùng sừng ghì xuống đất.
Con vật to lớn tiếp tục rượt đuổi nạn nhân.
Con vật to lớn tiếp tục rượt đuổi nạn nhân.
Con vật hung hãn đã húc 2 lần vào bẹn nạn nhân.
Con vật hung hãn đã húc 2 lần vào bẹn nạn nhân.
Những người khác cố gắng đánh lạc hướng bằng cách kéo đuôi và chọc gậy vào người nó.
Những người khác cố gắng đánh lạc hướng bằng cách kéo đuôi và chọc gậy vào người nó.
Người thanh niên chỉ được kéo ra ngoài sau hơn 30 giây bị khủng bố.
Người thanh niên chỉ được kéo ra ngoài sau hơn 30 giây bị khủng bố.
Anh nhập viện với các chấn thương nghiêm trọng
Anh nhập viện với các chấn thương nghiêm trọng

Du khách người Mỹ bị húc vào bụng.
Du khách người Mỹ bị húc vào bụng.
Cú tấn công đã khiến người thanh niên này bị thương nghiêm trọng.
Cú tấn công đã khiến người thanh niên này bị thương nghiêm trọng.
Một trong số 15 nạn nhân bị thương ở ngày đầu lễ hội.
Một trong số 15 nạn nhân bị thương ở ngày đầu lễ hội.
Lực lượng y tế địa phương luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với các trường hợp như thế này.
Lực lượng y tế địa phương luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với các trường hợp như thế này.
Mỗi năm đều có khoảng 200-300 người bị thương trong lễ hội.
Mỗi năm đều có khoảng 200-300 người bị thương trong lễ hội.
Khoảng 15 người thiệt mạng trong lễ hội hàng năm.
Khoảng 15 người thiệt mạng trong lễ hội hàng năm.
Sau khi rượt đuổi mọi người trên những con phố vào buổi sáng, những con bò sẽ được dẫn đến đấu trường tham gia thi đấu.
Sau khi rượt đuổi mọi người trên những con phố vào buổi sáng, những con bò sẽ được dẫn đến đấu trường tham  gia thi đấu.
Đám đông dụ đàn bò hung hãn tới đấu trường.
Đám đông dụ đàn bò hung hãn tới đấu trường.
Thêm một người bị tấn công chí mạng.
Thêm một người bị tấn công chí mạng.
Một nạn nhân chưa được công bố.
Một nạn nhân chưa được công bố.
Một phụ nữ bị con bò đuổi theo sát nút.
Một phụ nữ bị con bò đuổi theo sát nút.
Cô đã không may mắn chạy thoát.
Cô đã không may mắn chạy thoát.
Dân Pamplona tham gia lễ hội trên đường phố.
Dân Pamplona tham gia lễ hội trên đường phố.
Một con bò tham gia lễ hội có thể nặng tới 625 kg.
Một con bò tham gia lễ hội có thể nặng tới 625 kg.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)