Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Những phố 'đèn đỏ' nức tiếng Việt Nam

14/01/2013 15:37
Hãy cùng chúng tôi điểm lại những “cung đường sung sướng” nổi tiếng bật nhất ở Việt Nam.

Phố sex giữa ban ngày

Khi nói đến hoạt động mại dâm, người ta thường hình dung nó diễn ra vào ban đêm, nơi những ánh đèn mờ ảo. Tuy nhiên, giờ đây chuyện “tìm khách, vẫy hàng” giữa thanh thiên bạch nhất chẳng phải là hiếm. Tại TP.HCM, đoạn gần công viên Hòa Bình (giao lộ Hùng Vương – Nguyễn Chí Thanh, giáp ranh giữa Q.5 và Q.10) là địa bàn mà các “bướm ngày” hoạt động sôi nổi nhất.

Theo thông tin của những người dân sống quanh khu vực này thì những “bướm ngày” ngày ở đây thường bắt đầu làm việc từ 7h sáng đến chiều tối. Hình thức bắt khách cũng cực kỳ đa dạng từ đi xe đạp, xe máy bám theo khách cho đến núp sau những thân cây để chờ “mồi”. Cũng theo một vài nhân chứng, trước đây gái mại dâm ở khu vực này chủ yếu là làm đêm nhưng sau khi bị truy quét mạnh tay, họ lại chuyển qua làm ngày. Dọc đoạn đường này, lúc nào cũng có từ 40-50 “bướm ngày”.

Nhung pho den do nuc tieng Viet Nam

Phố "đèn đỏ". (Ảnh minh họa)

Phố mại dâm kiểu nhật ở Hà Nội

Dọc phố Kim Mã, Hà Nội, người đi đường không khó nhận ra hàng loạt quán trà đạo, bar-karaoke treo biển tiếng nhật. Tuy nhiên, thực chất đây là những tụ điểm “sung sướng” của các quý ông Nhật Bản và cả Việt Nam. Ngày nào cũng vậy, cứ đến khoảng 20h, các cô em với trang phục bắt mắt đã đứng xếp hàng dài để chào mời khách.

Điểm chung của tất cả các quán “trà đạo” này là nhân viên thường ăn mặc kiểu Nhật rất chỉn chu, trang điểm đẹp và đặc biệt là đều biết qua mấy câu xã giao tiếng Nhật như: Kombanwa: Chào buổi tối; Aridatou go zaimasu: Cảm ơn… Tất nhiên, khách đên đây đều được phục vụ từ A-Z. Thông thường, mỗi nhà hàng kiểu này thường có khoảng 30 em chân dài phục vụ và nhu cầu tuyển dụng thì liên tục bởi không mấy người bám trụ được.

Nhung pho den do nuc tieng Viet Nam

Bướm ngày bắt khách

"Thủ phủ mại dâm" ở Đăk Lăk

Đường Trường Chinh, Lê Thị Hồng Gấm từ lâu đã được dân chơi ở TP.Buôn Ma Thuột đặt cho cái tên khá mỹ miều “cung đường sung sướng” hay "thủ phủ mại dâm". Sở dĩ như vậy là bởi vì cứ khoảng 300m đường lại có khoảng 10 em gái gọi vật vờ tìm “mồi”. Có một điểm khác lạ là những gái gọi ở đây thường là hàng hết đát dạt về và ăn mặc không quá hở hang nên nếu không để ý thì không dễ để phát hiện.

Cũng chính bởi vậy, giá cả ở đây cùng tương đối mềm khi chỉ rơi vào khoảng 150.000 tàu nhanh và 500.000 nếu qua đêm (đã bao gồm tiền phòng).

Nhung pho den do nuc tieng Viet Nam

Một em út tại một quán trà đạo

"Cung đường sung sướng" ở miền Tây

Cánh lái xe qua miền Tây chắc không ai không biết tới “cung đường sung sướng” ở QL1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang và Long An. Tại đây, có vô vàn quán café đèn mờ và trung bình mỗi quán đều có khoảng 3-5 nhân viên luôn sẵn sàng phục vụ thượng đế “tới bến”.

Theo lời một vị chủ quán ở đây thì các nhân viên khi tuyển vào đều phải cao như người mẫu, dáng đẹp và quan trọng nhất là phải biết chiều khách. Bên trong quán khá tối và được bố trí rất đơn giản khi các phòng được ngăn với nhau bằng một tấm vải mỏng, mỗi “phòng” có một chiếc ghế gội đầu nhưng cũng là chính là giường để phục vụ khách.

Vì đối tượng chủ yếu là dân lao động nên giá cả ở đây cũng rất phải chăng. Chỉ cần bỏ ra từ 100-120.000 đồng là khách có thể hưởng trọn niềm khoái lạc trong không giam tăm tối.

Nhung pho den do nuc tieng Viet Nam

Gái gọi chờ khách ở "cung đường sung sướng" miền Tây

Động“Voi” ở Hà Tĩnh

Không ai biết tên gọi Voi có từ bao giờ nhưng với cánh lái xe đường dài chạy trên QL1A đoạn qua xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) và Kỳ Phong (Kỳ Anh) của tỉnh Hà Tĩnh đều biết đến địa danh này. Cái tên này cũng rất quen thuộc với dân chơi xứ nghẹ từ bao năm nay.

Ở đây, đêm cũng như ngày, có hàng trăm em ăn mặc mát mẻ đứng ở vệ đường mời khách với những cử chỉ khêu gợi. Được biết, dọc đoạn đường này có tới trên 200 quán cơm, phở cà phê trá hình mang những cái tên mỹ miều như Thiên Hương, Dạ Hương, Lan Điệp… Mỗi quán đều “nuôi” ít nhất là 3 em “chân dài” chủ yếu được huy động từ các huyện vùng núi tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình để sẵn sàng phục vụ khách từ A-Z.

(Theo Người đưa tin)