Những thị trấn được rao bán... dưới 15 tỷ đồng

06/10/2012 07:07
Bảo Khánh (theo Business Insider)
(GDVN) - Trong những năm qua, nước Mỹ là nơi chứng kiến nhiều thị trấn bỏ hoang hoặc có rất ít người sống được bán ra thị trường. Mức giá bán một số nơi khá rẻ.
1. Thị trấn GarryOwen: Hồi cuối tháng 8 vừa qua, thị trấn Garry Owen (bang Montana) gồm có 2 cư dân ở Mỹ cũng đã được rao bán với giá 250.000 USD (tức 5 tỷ đồng). Trong thị trấn có bưu điện, trạm xăng, tòa thị chính, 1 nhà đa năng, 1 tiệm bánh.

1. Thị trấn GarryOwen: Hồi cuối tháng 8 vừa qua, thị trấn Garry Owen (bang Montana) gồm có 2 cư dân ở Mỹ cũng đã được rao bán với giá 250.000 USD (tức 5 tỷ đồng). Trong thị trấn có bưu điện, trạm xăng, tòa thị chính, 1 nhà đa năng, 1 tiệm bánh.

Thị trấn này nằm trên đường cao tốc số 90. Diện tích hơn 31.000m2
Thị trấn này nằm trên đường cao tốc số 90. Diện tích hơn 31.000m2
Bảo tàng thị trấn nơi trưng bày những hình ảnh lịch sử
Bảo tàng thị trấn nơi trưng bày những hình ảnh lịch sử
2. RockyBar (Idaho): Hồi tháng 6/2007, một nửa thị trấn ma Rocky Bar (Idaho) được bán với giá 250.000 USD (tức 5 tỷ đồng). Người mua là Michael Ciluaga – chủ sở hữu một công ty xây dựng.
2. RockyBar (Idaho): Hồi tháng 6/2007, một nửa thị trấn ma Rocky Bar (Idaho) được bán với giá 250.000 USD (tức 5 tỷ đồng). Người mua là Michael Ciluaga – chủ sở hữu một công ty xây dựng.
Những ngôi nhà trong thị trấn nằm trơ trọi giữa đất đá và rừng cây. Vật liệu làm nhà bị mưa nắng bào mòn, tất cả thật hoang vắng
Những ngôi nhà trong thị trấn nằm trơ trọi giữa đất đá và rừng cây. Vật liệu làm nhà bị mưa nắng bào mòn, tất cả thật hoang vắng
Thị trấn rộng gồm một khách sạn, bể nước, nơi giam giữ tội phạm, mỏ khoáng sản. Lúc mua, ông Ciluaga nói, ông muốn xây dựng lại các tòa nhà từ thể kỷ 19.

Thị trấn rộng gồm một khách sạn, bể nước, nơi giam giữ tội phạm, mỏ khoáng sản. Lúc mua, ông Ciluaga nói, ông muốn xây dựng lại các tòa nhà từ thể kỷ 19.

3. Thị trấn Scenic: Thị trấn rộng 46 mẫu Anh được chào giá 3 triệu USD trong 2 năm nhưng không có ai mua, tới tháng 7/2011 đã có người mua với giá 799.000 USD (tức 15 tỷ đồng)
3. Thị trấn Scenic: Thị trấn rộng 46 mẫu Anh được chào giá 3 triệu USD trong 2 năm nhưng không có ai mua, tới tháng 7/2011 đã có người mua với giá 799.000 USD (tức 15 tỷ đồng)
. Chủ sở hữu thị trấn quyết định bán khi sức khỏe ngày càng đi xuống. Thị trấn có một nhà thờ, bưu điện nhỏ. Mùa đông thường không có tuyết, vào mùa xuân rất nhiều hoạt động được tổ chức
. Chủ sở hữu thị trấn quyết định bán khi sức khỏe ngày càng đi xuống. Thị trấn có một nhà thờ, bưu điện nhỏ. Mùa đông thường không có tuyết, vào mùa xuân rất nhiều hoạt động được tổ chức
Nhiều ngôi nhà trong thị trấn trở nên hoang phế vì không có người sử dụng
Nhiều ngôi nhà trong thị trấn trở nên hoang phế vì không có người sử dụng
4. Thị trấn Palisade: Một người mua giấu tên đã chi tiền mua thị trấn Palisade (Nevada) trong cuộc đấu giá hồi ăm 2005. Mức giá bán lúc đó chỉ ở mức 150.000 USD.\ (tức 3 tỷ đồng)
4. Thị trấn Palisade: Một người mua giấu tên đã chi tiền mua thị trấn Palisade (Nevada) trong cuộc đấu giá hồi ăm 2005. Mức giá bán lúc đó chỉ ở mức 150.000 USD.\ (tức 3 tỷ đồng)
Thị trấn rộng 160 mẫu Anh có hệ thống đường sắt nối với các khu mỏ lân cận. Thị trấn còn có một nghĩa trang. Nẵm giữa Reno và Salt Lake – thành phố 135 tuổi, thị trấn này trở nên hoang vắng sau khi các hoạt động khai thác mỏ ở đây chấm dứt.

Thị trấn rộng 160 mẫu Anh có hệ thống đường sắt nối với các khu mỏ lân cận. Thị trấn còn có một nghĩa trang. Nẵm giữa Reno và Salt Lake – thành phố 135 tuổi, thị trấn này trở nên hoang vắng sau khi các hoạt động khai thác mỏ ở đây chấm dứt.

5.Thị trấn Monse: Nằm giữa Seatle và Spokane , Monse được bán với giá 575.000 USD (tức 11,5 tỷ đồng)hồi năm 2003. Thị trấn có một ngôi trường cũ, 7 ngôi nhà, 1 cửa hàng và 1 văn phong.

5.Thị trấn Monse: Nằm giữa Seatle và Spokane , Monse được bán với giá 575.000 USD (tức 11,5 tỷ đồng)hồi năm  2003. Thị trấn có một ngôi trường cũ, 7 ngôi nhà, 1 cửa hàng và 1 văn phong.



Bảo Khánh (theo Business Insider)