Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Những vụ mại dâm gây nhức nhối dư luận

01/01/2013 12:07
Người mẫu làm gái gọi cao cấp, sinh viên “bán thân” để có tiền ăn chơi đua đòi, cô thợ may cần tiền tổ chức bán dâm, thậm chí bé gái 12 tuổi cũng tình nguyện bán thân… Đây là những vụ mại dâm gây xôn xao dư luận trong năm 2012.

Bé gái 12 tuổi bán dâm khi đang mang thai 3 tháng
Đầu tháng 5/2012, lực lượng công an phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tổ chức tuần tra truy quét tội phạm trên địa bàn, đã phát hiện trên phố Trần Khánh Dư có 6 đối tượng nữ có biểu hiện bán dâm. Trong quá trình điều tra xét hỏi các đối tượng này, các điều tra viên ngỡ ngàng trước lời khai của một “gái” bán dâm chỉ mới 12 tuổi.

Những vụ mại dâm gây nhức nhối dư luận, An ninh Xã hội, gai ban dam, mai dam, sinh vien ban dam, nguoi mau ban dam, tho may ban dam, be 12 tuoi ban dam, khach san, mai dam nghin do, bao, bao cong an, bao an ninh

Gái bán dâm 12 tuổi tại cơ quan điều tra

Tại biên bản khai nhận và kiểm điểm tại cơ quan công an, Trần T.A, (sinh tháng 8/2000, hộ khẩu thường trú ở phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) khai nhận: đối tượng đã bỏ nhà đi lang thang nhiều năm nay, chủ yếu ở các địa bàn công cộng thuộc quận Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm.
Tuy tuổi đời còn quá trẻ nhưng T.A khai nhận đã “hành nghề” bán dâm từ khoảng tháng 10/2011. Mỗi tối “hành nghề”, T.A có 1 đến 2 khách mua dâm với số tiền kiếm được khoảng 200-400 nghìn đồng.
Cũng theo thông tin từ công an phường Bạch Đằng, trước đó, T.A cũng từng một vài lần bị lực lượng chức năng phát hiện, thu gom do có biểu hiện đứng vạ vật để tìm khách mua bán dâm. Tuy nhiên, do cô bé này còn nhỏ tuổi và có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội nên cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý dứt điểm.
Sinh viên bán dâm để có tiền ăn chơi
Khoảng cuối tháng 5/2012, một đường dây mại dâm sinh viên bị triệt phá tại Hà Nội. Địa điểm bị phát giác là khách sạn Vân Nam (26 đường Láng, quận Đống Đa). Tại hiện trường ở phòng 704 có một nam hai nữ, phòng 705 có một nam và một nữ có hành vi mua dâm bị bắt quả tang.

Những vụ mại dâm gây nhức nhối dư luận, An ninh Xã hội, gai ban dam, mai dam, sinh vien ban dam, nguoi mau ban dam, tho may ban dam, be 12 tuoi ban dam, khach san, mai dam nghin do, bao, bao cong an, bao an ninh

Gái mại dâm là sinh viên

Qua điều tra được biết, gái bán dâm là những sinh viên này nằm trong đường dây của đối tượng Nguyễn Thị Hồng Phượng (SN 1969), trú tại Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Mỗi khi có nhu cầu mua dâm, khách thường liên hệ với Nguyễn Thị Hồng Phượng và đối tượng này đặt giá là 2 triệu đồng/lượt mua dâm. Sau đó, Phượng trả cho gái bán dâm 1 triệu đồng, còn thị hưởng 1 triệu đồng.
Được biết, đường dây bán dâm này được Phượng quảng cáo là những cô gái xịn và xinh, chân dài, nên rất hút khách, bởi gái bán dâm đều là những nữ sinh đua đòi ăn chơi ở một số trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội đã được Phượng tuyển chọn khá kỹ để đưa vào đường dây bán dâm của mình.
“Tú ông” quản 20 gái mại dâm
Một đường dây với 20 gái mại dâm được công an Đà Nẵng triệt phá vào giữa tháng 9/2012. Sau 3 tháng theo dõi tại khách sạn Mai Vân, đêm 14, rạng sáng 15/9 công an đã bắt quả tang ba đôi nam nữ đang mua bán dâm cùng nhiều gái bán dâm đang chờ khách.
Tại cơ quan điều tra, nhiều gái bán dâm có kết quả dương tính với ma túy. “Tú ông” Dương Duy Tiến (33 tuổi, ở quận Thanh Khê) khai nhận, đường dây của mình có hơn 20 gái mại dâm hành nghề. Hàng ngày gái mại dâm đến phòng karaoke tại một khách sạn trên đường Hải Phòng do vợ chồng Tiến thuê để làm nơi giao dịch. Khi khách có nhu cầu người phục vụ trong lúc ăn nhậu hoặc hát karaoke, vợ chồng Tiến sẽ điều đi với mức thu mỗi người 200.000 đồng/lượt. Còn khi khách có nhu cầu mua dâm, các cô gái phải trả cho Tiến 10 % tiền môi giới trên số tiền khách mua dâm trả.
Đường dây mại dâm cao cấp đất Cảng
Một đầu mối chuyên cung cấp các "chân dài" xinh tươi cho đại gia đất Cảng cũng bị công an phanh phui. Nguyễn Thị Ngoan, sinh năm 1987, ở quận Lê Chân, Hải Phòng là một "tú bà" có tiếng, chuyên tổ chức cho các "chân dài" bán dâm rất tinh vi.

Những vụ mại dâm gây nhức nhối dư luận, An ninh Xã hội, gai ban dam, mai dam, sinh vien ban dam, nguoi mau ban dam, tho may ban dam, be 12 tuoi ban dam, khach san, mai dam nghin do, bao, bao cong an, bao an ninh

"Chân dài" đất Cảng bị bắt

Hằng ngày, Ngoan cùng "đệ tử" đến các quán cà phê làm quen và để lại số điện thoại. Khi khách có nhu cầu, chỉ cần gọi điện, cho địa chỉ nhà nghỉ, khách sạn, Ngoan sẽ "điều hàng" đến tận nơi. Lúc nào "khan hàng" hoặc có khách kết cả bà tú thì chính Ngoan cũng sẵn sàng phục vụ. Mỗi lần "vui vẻ", Ngoan thu của khách 500.000 đồng tiền công môi giới và từ 1,5 triệu đồng tiền mua dâm. Số tiền thu được Ngoan trả lại cho gái bán dâm 1 triệu đồng, còn lại mình hưởng.
Để đủ lượng "hàng" mỗi khi nhu cầu của khách tăng cao, cũng như cho khách có nhiều sự lựa chọn, Ngoan còn liên kết với một số người để trao đổi. Trong số đó có Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1972, ở Lạch Tray, quận Ngô Quyền.
Để tạo thương hiệu cho mình, Khánh chỉ cung cấp "hàng" chất lượng cao, lọ mọ về các vùng quê tìm kiếm, rủ rê các cô gái có nhan sắc, cao ráo đưa về đầu tư mua sắm quần áo, giày dép rồi tổ chức cho đi bán dâm. Khánh thuê hẳn một vài phòng trong các nhà nghỉ, khách sạn để các đệ ăn nghỉ. Khi nào có khách đặt hàng, Khánh sẽ trực tiếp điều các em đến phục vụ. Cũng giống như Ngoan, Khánh thu của khách 500.000 đồng tiền môi giới và 1,5 triệu đồng tiền bán dâm. Người này cũng trả cho lại gái bán dâm 1 triệu đồng, còn lại mình giữ.
Ngày 9/7, Công an TP Hải Phòng đã bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại một nhà nghỉ thuộc quận Kiến An. Trong số này có cả tú bà Ngoan và hai chân dài là Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1992 (người Bắc Giang) và Hoàng Thanh Huyền, sinh năm 1991 ở Hải Phòng.
Cô thợ may tổ chức bán dâm tiền triệu
Chiều 11/10, Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một khách sạn có tiếng ở ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Theo cơ quan điều tra, gái mại dâm hơn 20 tuổi khai "đi khách" theo môi giới của Đặng Thị Xuân Phú (33 tuổi).

Những vụ mại dâm gây nhức nhối dư luận, An ninh Xã hội, gai ban dam, mai dam, sinh vien ban dam, nguoi mau ban dam, tho may ban dam, be 12 tuoi ban dam, khach san, mai dam nghin do, bao, bao cong an, bao an ninh

Phú và gái mại dâm bị bắt trong khách sạn

Phú làm nghề thợ may, người đàn bà này quảng cáo có trong tay dàn gái quê "trẻ đẹp, chất lượng cao". Mỗi lần có khách mua dâm, cô ta ra giá hàng triệu đồng mỗi lượt. Ngoài việc dụ dỗ những cô thợ may đồng nghiệp đi bán thân, Phú còn gạ nhiều nữ sinh viên cao đẳng, đại học ở Hà Nội tham gia đường dây. Những người này được Phú "hét giá" khá cao với khách làng chơi.
Theo cảnh sát, thấy công việc thợ may vất vả, không kiếm được nhiều tiền, Phú bỏ nghề đi bán dâm. Người đàn bà từng một lần thất bại trong hôn nhân này tuy không xinh đẹp nhưng ăn nói ngọt ngào nên dù ở tuổi 33 vẫn "hút" được nhiều khách làng chơi. Ngoài việc bán dâm, Phú còn lập đường dây gái gọi, tổ chức "tiếp khách" ở các khách sạn hạng sang. Mỗi lần "vui vẻ", khách phải trả 1,2 triệu đồng, Phú hưởng 300.000 đồng.
Mại dâm nghìn đô của diễn viên, người mẫu
Trong năm qua, hàng loạt những vụ bắt quả tang và công bố danh tính các chân dài bán dâm đã khiến dư luận choáng váng. 
Vụ việc động trời bắt đầu từ sự việc cô người mẫu nghiệp dư không chút tiếng tăm Hồng Hà bị bắt quả tang bán dâm với giá 1500 USD.

Những vụ mại dâm gây nhức nhối dư luận, An ninh Xã hội, gai ban dam, mai dam, sinh vien ban dam, nguoi mau ban dam, tho may ban dam, be 12 tuoi ban dam, khach san, mai dam nghin do, bao, bao cong an, bao an ninh

Người mẫu Hồng Hà bị bắt

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 24/5/2012, Cục điều tra hình sự, Bộ Công an đã đồng thời bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm ở các địa điểm đường Láng - Hòa Lạc và TP. HCM. Hồng Hà là một trong ba gái bán dâm.

Tú ông là Đỗ Trung Kiên (Kiên "Pê dê", 26 tuổi) điều hành đường dây đã bị bắt sau đó. Theo khai nhận, trong tay “tú ông” này luôn có khoảng 20 "chân dài" sẵn sàng qua đêm với khách.
Gái mại dâm Kiên "tuyển" chủ yếu là sinh viên, người mẫu, diễn viên, thậm chí có cô đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, từng tham gia thi hoa hậu tại Hà Nội và TP HCM. Khách có nhu cầu "vui vẻ" sẽ liên lạc với Kiên để anh ta thông báo giá, địa điểm hẹn gái bán dâm đến.
Nếu gái bán thân chịu đi qua đêm, khách phải trả 400 - 600 USD; đi theo tour giá 1.000 - 1.500 USD. Kiên hưởng 20 - 30% số tiền này, còn lại của gái bán dâm.
Sau vụ việc của Hồng Hà bị phanh phui, tiếp ngay sau đó là hàng loạt những cái tên tiếp tục gây sốc hơn. Cụ thể là vụ Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Mỹ Xuân cũng nằm trong đường dây bán dâm cao cấp cùng với Thiên Kim với giá 2000 USD.
Chưa dừng lại, dư luận tiếp tục choáng váng vì cái giá bán dâm 2500 USD, gắn với cái tên hot girl Jenny Phương, 19 tuổi. Thậm chí, Jenny Phương còn mạnh miệng phủ nhận không phải là nhân vật được cơ quan công an xác nhận. Mọi việc chỉ vỡ lở khi công an xác nhận Jenny Phương chính là J.P.

Theo Phương Mai (VnMedia)