Nổi bật ngày 21/1: Ghi nhận ca tử vong đầu tiên do cúm A/H5N1 năm 2012

21/01/2012 18:29
Hải Sơn (Tổng Hợp)
(GDVN)- Tiết lộ bất ngờ người kế vị Triều Tiên, ca cúm A/H5N1 năm 2012 tử vong... là những sự kiện nổi bật trong ngày. 

Cái tát “đốt” mạng… “đại ca” trại cai nghiện

Tuy chưa có nghề nghiệp ổn định, nhưng Phạm Quốc Chiến (25 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã kết hôn và có hai con. Khi đứa thứ hai chào đời là lúc Chiến vào Trung tâm Cai nghiện Ma túy - Nhị Xuân tại (Hóc Môn) để “đoạn tuyệt” ma túy.

Cùng cai với Chiến có Trương Đăng D (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), D vốn bị nhiễm HIV nên sống bất cần đời và trở thành “đại bàng” trại cai nghiện.

Bị cáo Chiến
Bị cáo Chiến

Mặc dù hay bị “đại ca D” ăn hiếp nhưng Chiến “cố nhịn nhục” để cai cho tốt, mong sớm được về với vợ, con. Thế nhưng, Chiến càng nhịn thì D càng làm tới để rồi… tức nước vỡ bờ.

Bị tát, Chiến lặng lẽ vào nơi học viên nữ may đồ lấy kéo giấu vào người chờ cơ hội. Đến trưa, thấy D ăn cơm, Chiến bước đến vung kéo đâm hai nhát vào người D làm máu chảy lênh láng. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng “đại ca” đã tử vong. Còn Chiến bị bắt ngay sau đó.

Hà Nội: Bị côn đồ tấn công, trưởng công an phường nổ súng trên phố

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 22h45 ngày 18/01, tại 521 Trần Khát Chân có nhóm đối tượng đến một nhà dân gây rối, đòi nợ dẫn đến xô xát giữa 2 bên. Công an phường sở tại đến hiện trường giải quyết, yêu cầu 2 bên về trụ sở Công an phường giải quyết.

Nhận định tình hình có dấu hiệu phức tạp nên đồng chí Tùng (phó Công an phường mặc thường phục) đến gần một nam thanh niên có thương tích ở mặt yêu cầu về trụ sở. Tuy nhiên thanh niên này không hợp tác, đồng thời một số đối tượng khác có thái độ chống đối.

Ông Trung - Trưởng Công an phường phải bắn 3 phát súng chỉ thiên yêu cầu các đối tượng dừng lại. Tuy nhiên, các đối tượng quá khích vẫn giằng co với lực lượng Cảnh sát, lao vào đấm đá ông Tùng bị xây xát phù nề vùng mặt. Đến khi CS113 và CAP Phố Huế đến hỗ trợ, các đối tượng trên bỏ chạy. Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang điều tra làm rõ.

Ghi nhận ca tử vong đầu tiên do cúm A/H5N1 năm 2012

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa ra thông báo về trường hợp tử vong do cúm A/H5N1 tại Kiên Giang. Theo báo cáo của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Y tế dự phòng (YTDP) tỉnh Kiên Giang đã phát hiện 1 trường hợp nhiễm cúm A/H5N1.

 Bệnh nhân là nam, 18 tuổi, trú quán tại 109 tổ 10, ấp Thạnh Ngọc, xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang từng làm nghề nuôi vịt thuê từ tháng 7/2011 đến nay tại xã Thạnh Thắng và xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.

Giận vợ, mở bình gas đốt nhà tự tử

Chiều 20/1, nhậu say về phòng trọ không thấy vợ con, gọi điện bảo về không được, Trung chốt cửa, mở van bình gas rồi châm lửa đốt.

Phan Quang Trung, 26 tuổi, quê Hà Tĩnh, đang thuê trọ trên đường Lê Duẩn (TP Pleiku, Gia Lai). Chiều 20/1, anh ta nhậu về không thấy vợ con đâu, gọi điện bảo về không được.

Hiện trường vụ án (ảnh VNE)
Hiện trường vụ án (ảnh VNE)

Tức tối, Trung đóng cửa phòng trọ, mở van bình gas loại 12 kg rồi châm lửa đốt với ý định tự tử. Khi đồ đạc bốc cháy, Trung ngạt thở tông cửa phòng ra ngoài.

Khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến dập lửa, Trung ra sức ngăn cản. Bình gas đã bị nung đỏ, có nguy cơ phát nổ, nhưng sau đó được xử lý kịp. Toàn bộ đồ đạc trong nhà như quần áo, tivi, giường chiếu... đều bị thiêu rụi.

Theo chủ nhà trọ Trần Văn Sơn, Trung cho biết tự tử vì nói mà vợ không nghe lời. Vợ chồng Trung đến thuê trọ nhà ông Sơn được 4 tháng nay, vợ Sơn mới sinh con được 3 tháng. Sơn thường xuyên nhậu nhẹt, hay rủ bạn về phòng nhậu. Công an đang tạm giữ Trung để làm rõ sự việc.

Những tiết lộ bất ngờ của người con trai cả Chủ tịch Kim Jong-il

Tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) ngày 17/1 đưa tin cho biết, người con trai cả của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il, Kim Jong-nam tin rằng thiết chế quyền lực ở Triều Tiên sẽ không kéo dài nếu không có gì thay đổi.

Ông Kim Jong-nam
Ông Kim Jong-nam

Nhận xét trên của Kim Jong-nam được tờ Chosun Ilbo trích dẫn từ một trong số các gần 100 e-mail trao đổi giữa ông với Yoji Komi, một biên tập viên tờ Tokyo Shimbun Nhật Bản, trong khoảng từ năm 2004 tới tháng 12/2011 mà tờ báo này mới thu thập được và được trích dẫn với sự cho phép của ông.

Ngoài việc tiết lộ thông tin về mối quan hệ với các thành viên trong gia đình, Kim Jong-nam đã kể về những suy nghĩ của mình đối với các cải cách ở Triều Tiên đã khiến ông bị mất vị trí trở thành người kế vị, những quan điểm của mình về tương lai và nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên Kim Jong-un.

Hải Sơn (Tổng Hợp)