Nổi bật ngày 26/1: Hà Nội cháy liên tục trong mấy ngày tết

26/01/2012 20:04
Thành Chung (tổng hợp)
(GDVN) - Miền Bắc xuất hiện băng tuyết, Hà Nội dưới 10 độ C, "Bà hỏa" liên tục ghé Hà Nội, Giá thực phẩm sau Tết cao ngất ngưởng... là những nội dung ngày 26.1

Hà Nội: "Bà hỏa" liên tục ghé thăm ngày Tết Chỉ từ 30 đến mùng 2 Tết Nguyên đán, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra liên tiếp 7 vụ cháy, thiêu rụi nhiều cửa hàng, tài sản... Khoảng 19h35 ngày 24/1 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), xảy ra cháy tại bếp nhà ông Chu Văn Phúc (ở 34 Thợ Nhuộm). Nguyên nhân do chập điện. Lực lượng Cảnh sát PCCC CA thành phố Hà Nội đã dập tắt đám cháy. Thiệt hại không đáng kể.

Cháy nhà trên phố (ảnh minh họa).
Cháy nhà trên phố (ảnh minh họa).

Trước đó, khoảng 11h30 cùng ngày, xảy ra cháy tại phòng 105 C3 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân là cửa hàng kinh doanh sắt thép do bà Nguyễn Thị Khánh (SN 1941, trú tại 84 N3A Trung Hoà, Nhân Chính, Thanh Xuân) làm chủ cửa hàng. Thiệt hại tài sản gồm tivi, 1 bình nước nóng lạnh, 1 máy phô tô đã cũ, không có thiệt hại về người, không gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Nguyên nhân cháy là do chập điện. 3h ngày 24/1, tại khu vực vui chơi thuộc đền Hai Bà Trưng thuộc xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội xảy ra cháy nhà phao (dành cho trẻ em vui chơi). Phòng Cảnh sát PCCC Bắc Thăng Long đã dập tắt đám cháy. Thiệt hại tài sản ước tính 50 triệu đồng.  Phòng Cảnh sát PCCC đang làm rõ nguyên nhân. 18h ngày 23-1, tại phòng cho thuê trọ của bà Nguyễn Minh Nguyệt (SN 1978, ở tổ 5, phường Bồ Đề, quận Long Biên) xảy ra cháy. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã dập tắt kịp thời. Thiệt hại cháy một số quần áo cũ. Nguyên nhân do anh Lê Bá Chiến (SN 1980) là người thuê trọ thắp hương rồi đi vắng. 4h30 ngày 23-1, tại thị trất Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ xảy ra cháy tại ban ngoại khu vực hậu cung của đình Giáp Ngọc, thị trất Chúc Sơn. Ông Hoàng Tiến Xã-thủ từ trực đình Giáp Ngọ phát hiện và hô hoán, nhân dân báo Phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông đến dập tắt. Thiệt hại tài sản: sập thờ, cửa võng và khung của ban ngoại, ban chung, ban thượng, đồ thờ bằng gỗ, 2 hoành phi, 2 bộ bát bửu, trị giá 100 triệu đồng. Nguyên nhân do sơ xuất trong quá trình thắp hương thờ cúng (bốc cháy bát nhang). 21h45 ngày 22/1 (tức 30 TếtNguyên đán), xảy ra cháy tại nhà dân ở tổ 3, cụm 1, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân là nhà trọ do vợ chồng ông Nguyễn Viết Dân và bà Nguyễn Thị Đức thuê để ở. Được biết, chiều cùng ngày, con gái ông Dân ra thắp hương rồi cả nhà về quê. Bước đầu, xác định thiệt hại cháy 1 ti vi, 1 tủ lạnh. Không thiệt hại về người. Phòng Cảnh sát PCCC Thanh Xuân đang  làm rõ nguyên nhân. 12h ngày 22/1, xảy ra cháy tại 52/53 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm. Phòng Cảnh sát PCCC quận Hoàn Kiếm đã dập tắt đám cháy. Nguyên nhân do hộ gia đình ông Trần Văn Thuý sử dụng đèn sưởi xuất xứ từ Trung Quốc, quên không tắt. Thiệt hại cháy 1 ti vi, 1 điều hoà, 1 máy tính và giường đệm, tủ quần áo, trị giá 48 triệu đồng. Không thiệt hại về người.Miền Bắc xuất hiện băng tuyết, Hà Nội dưới 10 độ C Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ngày mùng 3 Tết đã xuất hiện băng tuyết do nhiệt độ xuống thấp. Hôm nay, nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục giảm, Hà Nội dưới 10 độ. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ., nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc ngày hôm nay (mùng 4 Tết Nhâm Thìn) sẽ tiếp tục giảm. Nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh phổ biến là dưới 5 độ C.

Trong những ngày đầu năm mới Tết Nhâm Thìn vừa qua, tại Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã liên tiếp xuất hiện hiện tượng nước đóng băng do nhiệt độ có lúc ở mức âm. (Ảnh minh họa)
Trong những ngày đầu năm mới Tết Nhâm Thìn vừa qua, tại Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã liên tiếp xuất hiện hiện tượng nước đóng băng do nhiệt độ có lúc ở mức âm. (Ảnh minh họa)

Ông Hà Văn Tiên, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh cho biết, trong ba ngày Tết Nguyên đán Nhâm Thìn vừa qua, nhiệt độ tại khu du lịch Mẫu Sơn, nơi có độ cao hơn 1.500m so mực nước biển, liên tục giảm từ -0,2 độ C đến 1 độ C, nên liên tiếp xuấ hiện băng tuyết. Tuyết phủ kín trên trên các bụi cây, ngọn cỏ, lối đi... Dự báo trong vài ngày tới nhiệt độ ở Mẫu Sơn vẫn tiếp tục giảm, nhất là về đêm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh.Cãi nhau với vợ, chồng nổi lửa đốt nhà vào tối mùng 2 Tết Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết đang tiến hành điều tra vụ đốt nhà, hủy hoại tài sản xảy ra tại địa phương. Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 24/1 (tức mùng 2 Tết), do mâu thuẫn vợ chồng giữa anh Phạm Chí Dũng (SN 1984) và vợ là chị Nguyễn Thị Thạo (SN 1983), quê quán ở xóm Sỏi, xã Phú Đông, huyện Ba Vì.
Do mâu thuẫn với vợ, anh Dũng đã nổi lửa thiêu rụi căn nhà (Ảnh minh họa)
Do mâu thuẫn với vợ, anh Dũng đã nổi lửa thiêu rụi căn nhà (Ảnh minh họa)

Anh Dũng đã dùng xăng đốt cháy toàn bộ 3 gian nhà lợp ngói, trong nhà có giường tủ, bàn ghế và một số tài sản, tổng trị giá 30 triệu đồng. Nhà và đất do bố vợ anh Dũng là ông Nguyễn Văn Bảo (ở xóm Sỏi, Phú Đông, Ba Vì) cho vợ chồng anh Dũng.Hà Nội: Ngày đầu năm mới, kẻ xấu thẳng tay “hạ sát” hai cây sưa
Theo An ninh thủ đô, Hai cây sưa bị kẻ gian chặt trộm có đường kính gần 20cm, phần lõi cây cũng hơn 10cm. Một cây nằm phía đầu ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng, cây còn lại nằm ngay đầu ngõ 1B Tôn Thấy Tùng.
“Sưa tặc” đã lấy đi toàn bộ phần thân có lõi to, gốc và ngọn cây bị bỏ lại hiện trường
“Sưa tặc” đã lấy đi toàn bộ phần thân có lõi to, gốc và ngọn cây bị bỏ lại hiện trường

Chị Nguyễn Hà, sống trong ngõ 1B cho biết: Đêm 30 Tết chị đi xem bắn pháo hoa, về đến nhà là gần 3h sáng ngày mùng Một vẫn thấy cây sưa ở đầu ngõ. Đến khoảng 10h sáng nhiều người dân sống trong ngõ mới biết là cây sưa đỏ đã bị kẻ gian chặt trộm. Như vậy có thể khẳng định, “sưa tặc” đã ra tay vào thời điểm rạng sáng mùng Một tết, khi đường phố đã hầu như không còn có người qua  lại. CA phường Trung Tự đã phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội lập biên bản hiện trường, đồng thời báo tới các cấp thẩm quyền để truy tìm thủ phạm.Những con số "khủng" chưa từng tiết lộ về Next Top Model
Hơn 1000 khách mời là một trong những con số ấn tượng trong đêm chung kết Vietnam's Next Top Model cho thấy sức hút của cuộc thi năm nay.
Tuyết Lan cùng mẹ tham dự. Riêng phần trang phục dành cho đêm chung kết cũng đã lên đến con số 42 bộ. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã chăm chút trang phục cho sự xuất hiện của toàn bộ thí sinh lẫn ban giám khảo.
Tuyết Lan cùng mẹ tham dự. Riêng phần trang phục dành cho đêm chung kết cũng đã lên đến con số 42 bộ. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã chăm chút trang phục cho sự xuất hiện của toàn bộ thí sinh lẫn ban giám khảo.

Cũng trong dịp Tết này, từ ngày “theo chồng bỏ cuộc chơi”, Hương Giang xuất hiện ít hơn trước công chúng, nhưng ai cũng nhận ra cô đẹp mặn mà, đằm thắm hơn. Trong dịp đầu năm, cô đã chọn cho mình chiếc áo dài thật nền nã, đi lễ chùa xin lộc. Hoa hậu đẹp nhất châu Á đã làm bừng sáng ngôi chùa cổ kính bằng nét duyên dáng của mình…Có 500 triệu đồng mới được hoạt động dịch vụ du học
Theo VTCNews và PLTPHCM đưa tin, đây là một trong những nội dung được Bộ GD&ĐT vừa công bố trong dự thảo Quy định về hoạt động dịch vụ du học. Theo dự thảo, để được cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ du học phải đáp ứng các điều kiện sau như: Thành lập theo đúng quy định của pháp luật. Người đứng đầu tổ chức dịch vụ du học và nhân viên trực tiếp làm dịch vụ du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ du học, có lý lịch rõ ràng. Ngoài ra, người đứng đầu tổ chức dịch vu do học cần hiểu biết về Luật Giáo dục và các quy định pháp luật liên quan đến người Việt Nam đi học tại nước ngoài, Luật nhập cư của nước nhận người đi học và các quy định pháp luật quốc tế có liên quan. Người đứng đầu tổ chức dịch vụ du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động dịch vụ du học theo chương trình đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Có đủ năng lực tài chính để đảm bảo giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại. Sở GD&ĐT có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra phát hiện dấu hiệu vi phạm, lập biên bản và làm các thủ tục đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ du học. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý cấp trên là Bộ GD&ĐT có thẩm quyền: Thanh tra, kiểm tra tổ chức dịch vụ du học; việc quản lý tổ chức dịch vụ du học của các Sở GD&ĐT. Yêu cầu đình chỉ hoặc yêu cầu thu hồi và thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ du học đối với các tổ chức dịch vụ du học.Giá thực phẩm sau Tết cao ngất ngưỡng
Theo Người lao động, Sáng mùng 4 Tết, nhiều chợ ở TPHCM đã hoạt động với hơn 70% số sạp mua bán. Tất cả các sạp kinh doanh mặt hàng rau củ, thịt, thủy sản đều bày bán như bình thường. Tuy nhiên, giá cả trong ngày mùng 4 vẫn cao không kém 3 ngày Tết.

Sau 3 ngày Tết, giá thực phẩm tại TPHCM vẫn chưa "hạ nhiệt"
Sau 3 ngày Tết, giá thực phẩm tại TPHCM vẫn chưa "hạ nhiệt"

Tại chợ Thái Bình (quận 1), chợ Hòa Bình (quận 5), chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), các mặt hàng rau củ quả, thủy sản, thịt gia súc, gia được bày bán khá nhiều. Người tiêu dùng cũng đã tìm đến các chợ mua sắm cho dù giá nhiều mặt hàng vẫn cao ngất ngưỡng. Giá thịt heo ba rọi, đùi, nạc từ 120.000 - 130.000 đồng/kg; thịt bò phi lê 280.000 đồng/kg; tôm 250.000 đồng- 550.000 đồng/kg; cá lóc 70.000 đồng/kg, cá điêu hồng 45.000 đồng/kg…  Giá rau xà lách Đà Lạt lên 50.000 đồng/kg, xà lách ta 30.000 đồng/kg; dưa leo, cà chua 20.000 đồng/kg; cải ngọt, cải xanh từ 20.000 - 25.000 đồng/kg. Rau thơm các loại từ 30.000- 40.000 đồng/kg, bầu bí 20.000 đồng/kg.  Mặt hàng bia hiện tại tăng thêm khoảng 20.000 đồng/thùng so với ngày 28, 29 Tết. Bia Heineken lên 390.000 đồng/thùng, Tiger 285.000 đồng/thùng, 333 lên 220.000 đồng/thùng.  Lượng khách đến mua sắm tại các siêu thị cũng khá đông.  Khách chủ yếu mua thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt, cá. Tại các siêu thị, nhiều loại thực phẩm tươi sống cũng được bày bán khá đầy đủ. Giá cả ở siêu thị rẻ hơn bên ngoài chợ nên được người tiêu dùng chọn mua nhiều. Nhiều mặt hàng rau củ ở siêu thị chỉ có giá từ 10.000 - 15.000 đồng/kg, trong khi ở chợ phải từ 20.000 đồng/kg trở lên.Hàn Quốc tổ chức tập trận bắn đạn thật giáp biên giới Triều Tiên
Hải quân Hàn Quốc đã tiến hành tập trận pháo binh bắn đạn tại hai hòn đảo nằm gần biên giới biển với Triều Tiên. "Lực lượng hải quân đang tiến hành tập trận bắn đạn thật vào hôm nay (26/1)" tại hai hòn đảo tiền tuyến là Baengnyeong và Yeonpyeong - Telegraph dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói với hãng thông tấn AFP đưa tin cho biết.
Tăng K-1a của quân đội Hàn Quốc tham gia tập trận bắn đạn thật
Tăng K-1a của quân đội Hàn Quốc tham gia tập trận bắn đạn thật

Được biết, cuộc tập trận bắn đạn thật tương tự trên đảo Yeonpyeong của Hải quân Hàn Quốc hồi tháng 11/2010 đã biến thành một cuộc đọ pháo với quân đội Triều Tiên khiến hai binh sĩ hải quân và hai dân thường Hàn Quốc thiệt mạng. Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận bắn đạn pháo của Hải quân Hàn Quốc trên hai hòn đảo Baengnyeong và Yeonpyeong ngày 26/1/2012 là một hoạt động diễn tập quân sự thường niên. Đây là cuộc tập trận bắn đạn thật lần đầu tiên được quân đội Hàn Quốc tổ chức kể từ sau khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il qua đời hôm 17/12/2011.  Theo Yonhap, cuộc tập trận diễn ra trong khoảng 2 giờ với sự tham gia của một số pháo tự hành K-9, pháo Vulcan và các loại pháo binh khác.
Thành Chung (tổng hợp)