Nóng chiều 21/3: Ngày 27.3, xét xử vụ Vinashin

21/03/2012 14:30
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Ngày 27.3, xét xử vụ Vinashin, kiến nghị thí điểm tịch thu xe vi phạm ở TP. Hồ Chí Minh... là những tin nóng chiều 21/3.
Ngày 27/3, xét xử vụ Vinashin
Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 27/3, TAND TP Hải Phòng sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) - bà Nguyễn Thị Mai, chánh án TAND TP Hải Phòng, cho biết chiều 20/3.

Thẩm phán Trần Văn Nghiên được phân công làm chủ tọa phiên tòa.

Ông Phạm Thanh Bình, nguyên chủ tịch HĐQT Vinashin, hiện là bị can trong vụ án “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ảnh: Internet
Ông Phạm Thanh Bình, nguyên chủ tịch HĐQT Vinashin, hiện là bị can trong vụ án “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ảnh: Internet

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, bị cáo Phạm Thanh Bình (58 tuổi), nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Vinashin, cùng các đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế trong lĩnh vực đầu tư, quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước ở năm dự án với tổng thiệt hại trên 910 tỉ đồng.
Kiến nghị thí điểm tịch thu xe vi phạm ở TP. Hồ Chí Minh

Báo Giao thông vận tải điện tử đưa tin, Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có văn bản kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng cho phép TP. Hồ Chí Minh được thực hiện thí điểm việc tịch thu xe đối với một số hành vi vi phạm về TTATGT gây tác hại nghiêm trọng cho xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những tháng cuối năm 2011, đầu năm 2012, tình trạng đua xe, lạng lách đánh võng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có xu hướng giảm nhưng tính chất và quy mô có chiều hướng gia tăng gây mất an toàn cho người tham gia giao thông, bất ổn xã hội và bức xúc dư luận.

TP.HCM: Ngày 1/4 xe buýt nhỏ hoạt động

Trên Infonet đưa tin, hệ thống xe buýt nhỏ hoạt động tại khu vực trung tâm TP.HCM (quận 1) sẽ được đưa vào sử dụng ngày 1/4 tới.

Dự kiến, đến tháng 9 năm nay, Sở GTVT TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai các tuyến buýt nhỏ tại khu vực trung tâm để phục vụ học sinh, sinh viên. Ảnh minh họa.
Dự kiến, đến tháng 9 năm nay, Sở GTVT TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai các tuyến buýt nhỏ tại khu vực trung tâm để phục vụ học sinh, sinh viên. Ảnh minh họa.

Như dự kiến ban đầu, hệ thống xe buýt nhỏ này sẽ đỗ tại các trường học, cơ quan hành chính nhà nước, trung tâm thương mại để phục vụ nhu cầu đi lại của sinh viên, cán bộ công chức và người dân. Tuy nhiên, qua quá trình nghiên cứu, Sở GTVT TP.HCM và UBND quận 1 quyết định các tuyến buýt chạy từ ngày 1/4 tới sẽ nhằm phục vụ các cán bộ công chức, nhân viên văn phòng, doanh nghiệp và người dân.

Số lượng đầu xe sẽ vào khoảng gần 10 chiếc, mỗi chuyến hoạt động cách nhau 5 - 7 phút với giá vé là 2.000 đồng/lượt.
Đi viếng đám ma xong về...tự tử

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, khoảng 18h15 ngày 19/3, chị Nguyễn Hải Linh (SN 1985, ở ngõ 233, tổ Hoàng Quốc Việt 2, phường Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng) đi làm về thì phát hiện chồng là Vũ Hồng Sơn (sinh 1985) đã chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Vợ chồng chị Linh có một con trai 10 tháng tuổi. Anh Sơn là cán bộ công tác tại Trung tâm Y tế quận Kiến An. Do thời gian gần đây, sa đà vào cá độ bóng đá, liên tục thua đau, nợ nần chồng chất nên Sơn đã có hành vi tiêu cực trên.

Tang lễ của Sơn được tổ chức tại nhà, bà con trong xóm đều đến chia buồn. Trong số đó có Nguyễn Văn Chính (SN 1979), ở cách nhà Sơn vài chục mét.

Sau khi đến chia buồn cùng tang gia, sáng ngày 20/3, Nguyễn Văn Chính cũng tự tử, chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.
Hà Tĩnh công bố hết ổ dịch cúm gia cầm
Thông tin trên Sài gòn giải phóng online, sáng nay, 21/3, bác sĩ Phạm Thanh Bình, Chi Cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh cho biết, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố hết ổ dịch cúm gia cầm H5N1 trên địa bàn toàn tỉnh. Như vậy, đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã không còn ổ dịch cúm gia cầm.

Trước đó, từ ngày 8-29/2/2012, tại tỉnh Hà Tĩnh có các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên và Hương Khê bùng phát ổ dịch cúm gia cầm H5N1 khiến tổng cộng 13.370 con gia cầm là gà, ngan, vịt, bồ câu của hơn 32 hộ dân, 14 thôn, 8 xã bị ốm, chết và buộc phải tiêu hủy.

Động đất 7,4 độ Richter gây hoảng loạn ở Mexico

Thông tin trên Thanh niên online, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra ở tây nam Mexico vào hôm 20/3 đã làm cho hàng ngàn ngôi nhà hư hại, khiến cho người dân ở thủ đô nước này hoảng loạn, theo AFP.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra ở phía nam khu nghỉ mát Thái Bình Dương ở Acapulco, nằm giữa hai bang Guerrero và Oaxaca.

Một cây cầu dành cho người đi bộ đổ sụp trong trận động đất ở Mexico. Ảnh: AFP
Một cây cầu dành cho người đi bộ đổ sụp trong trận động đất ở Mexico. Ảnh: AFP

Tâm chấn trận động đất ở độ sâu 20 km, xảy ra vào lúc 12 giờ 2 phút ngày 20/3 (giờ địa phương, tức 1 giờ 2 phút sáng nay 21/3 theo giờ VN).

Ban đầu, USGS đo cường độ trận động đất ở mức 7,9 độ Richter, tuy nhiên sau đó cơ quan này đã hạ xuống còn 7,4 độ Richter. Tiếp sau trận động đất trên là các dư chấn nhỏ khác ở mức 5 độ Richter và 4,5 độ Richter.
New iPad “bốc hỏa” hơn 46 độ C khi chơi game

Nguồn tin trên Dân trí cho hay, sau nhiều phàn nàn từ người dùng về việc chiếc máy tính bảng thế hệ mới của Apple có vấn đề về nhiệt độ, tạp chí danh tiếng Consumer Reports của Mỹ đã thực hiện một vài cuộc thử nghiệm trên New iPad và nhận thấy sản phẩm mới này quá nóng khi chơi game.
Hình ảnh so sánh nhiệt độ giữa iPad 2 và New iPad do tạp chí Consumer Reports thực hiện.
Hình ảnh so sánh nhiệt độ giữa iPad 2 và New iPad do tạp chí Consumer Reports thực hiện.

Theo Consumer Reports, New iPad thực tế chạy nóng hơn nhiều so với iPad 2. Chiếc máy tính bảng này thậm chí còn nóng đến 46,6 độ C khi chơi game đòi hỏi nhiều tốc độ xử lý Infinity Blade II trong vòng 45 phút. Cuộc thử nghiệm của tạp chí danh tiếng Mỹ thực hiện trên New iPad có đeo vỏ bao Smart Cover, tắt kết nối 4G LTE và cắm nguồn sạc pin. Nhiệt độ của New iPad khi chơi game nóng hơn đến 12 độ C so với iPad 2 trên cùng một cuộc thử nghiệm. Tuy nhiên, theo Consumer Reports, New iPad chạy rất nóng nhưng không gây khó chịu cho người dùng.

Ngoài ra, tạp chí nổi tiếng của Mỹ còn phát hiện ra rằng pin của New iPad không sạc trong khi đang chơi game dù vẫn cắm đầu nguồn sạc.
Hải Phong (Tổng hợp)