Nóng chiều 2/4: Đang triển khai nghiên cứu việc xây dựng Luật thuế nhà

02/04/2012 14:54
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Sắp tới sẽ đánh thuế nhà. Phát hiện xác chết trong công trình đang xây, cháy hàng hoa quả ở chợ Đồng Hới... là những thông tin nóng chiều 2/4.
Sắp tới sẽ đánh thuế nhà

Báo Tuổi trẻ đưa tin, Bộ Tài chính cho biết đang triển khai nghiên cứu việc xây dựng Luật thuế tài sản. Theo ông Phạm Đình Cường - cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), thuế tài sản gồm thuế đất và tài sản trên đất.

Hiện nay ta đã có Luật thuế đất phi nông nghiệp, tới đây sẽ tính thuế đối với nhà.

Một trong những mục đích đánh thuế nhà là hạn chế đầu cơ, giúp thị trường bất động sản minh bạch hơn. Hầu như tất cả các nước đều có thuế đối với nhà chứ không chỉ thuế đất.

Việc đánh thuế nhà là để hạn chế đầu cơ, giúp thị trường bất động sản minh bạch hơn. Trong ảnh: Người dân đi xem nhà đất tại Hội chợ bất động sản. Ảnh minh họa: H.Nhựt
Việc đánh thuế nhà là để hạn chế đầu cơ, giúp thị trường bất động sản minh bạch hơn.
Trong ảnh: Người dân đi xem nhà đất tại Hội chợ bất động sản.
Ảnh minh họa: H.Nhựt

Về quan điểm cá nhân, theo ông Cường, trước mắt mức thuế nhà sẽ thấp, chỉ nhằm để người dân có ý thức kê khai. Bên cạnh đó, để hạn chế đầu cơ, Nhà nước cần kiểm soát chặt chẽ giao dịch nhà đất.

Theo đó, mọi giao dịch phải thông qua sàn giao dịch bất động sản và thanh toán qua các tổ chức tín dụng. Tức là khi xuất trình hợp đồng chuyển nhượng để làm giấy chuyển nhượng thì phải có hợp đồng thanh toán qua ngân hàng. Quy định này nếu được triển khai còn hạn chế giao dịch thanh toán bằng tiền mặt và ngăn trốn thuế.
Phát hiện xác chết trong công trình đang xây

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, khoảng 6h30 ngày 2/4, người dân địa phương phát hiện một xác chết là nam giới còn nằm trên võng tại một công trình đang thi công ở phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi).
Ngay sau khi nhận tin báo, phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân. 
Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Hữu Hóa (64 tuổi), ngụ ở tổ 15, phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi).
Theo thông tin ban đầu, ông Hóa đến trông coi công trình xây dựng nhà ở cho cháu là Đoàn Ngọc Truyền ở trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi).
Cháy hàng hoa quả ở chợ Đồng Hới

Thanh niên Online đưa tin, khoảng 1 giờ sáng nay, 9 gian hàng bán hoa quả ở khu vực trước sân chính của chợ Đồng Hới (Quảng Bình) đã bị lửa thiêu rụi, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Những người sống gần đó cho hay, ngọn lửa bùng phát ở vị trí đầu dãy hàng, rồi lan sang các gian hàng còn lại.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Được biết, có người ở lại giữ hàng nhưng không thể khống chế ngọn lửa. Lực lượng cứu hỏa có mặt và dập tắt đám cháy sau đó khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Hiện trường cho thấy toàn bộ gian hàng và các đồ dùng đã bị lửa thiêu rụi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Gần 100 học viên cai nghiện trốn thoát khỏi trung tâm

Thông tin trên báo An ninh Hải Phòng, theo ông Vũ Xuân Thái, Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động và phục hồi sức khỏe Hải Phòng, trong bữa cơm chiều 1/4, do bị kích động, 96 trong tổng số 201 học viên đang cai nghiện tự ý rời khỏi trung tâm.

Số học viên này không phá hủy tài sản hoặc gây thương tích đối với nhân viên.

Ngay sau đó, Trung tâm đã báo cáo thành phố, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an thành phố Hải Phòng... đồng thời vận động thuyết phục các học viên còn lại ổn định tình hình, đưa Trung tâm trở lại bình thường.

Đơn vị này cũng đang làm rõ vụ việc, lập danh sách các học viên tự ý rời trung tâm, thông báo cho chính quyền địa phương cùng với gia đình để thuyết phục họ quay trở lại.

Đến 19h cùng ngày, 3 học viên đã tự nguyện trở lại trung tâm.

Hậu Giang: Phổ cập kiến thức công nghệ thông tin

Nguồn tin trên Dân Việt cho hay, Hội nông dân tỉnh Hậu Giang vừa ký kết với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chương trình phối hợp phổ cập kiến thức công nghệ thông tin (CNTT) cho nông dân tỉnh Hậu Giang từ nay đến năm 2015.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức CNTT cho nông dân; giúp Hội Nông dân tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ hội, tạo điều kiện và phối hợp với Hội tổ chức các hoạt động truyền thông, ứng dụng CNTT cho nông dân.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng sẽ đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh triển khai các chương trình viễn thông công ích, máy tính giá rẻ cho nông dân.
Mỹ hoan nghênh và ủng hộ cải cách tại Myanmar

VOV Online dẫn lại tin, cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung tại Myanmar chính kết thúc tối 1/4. Liên minh Quốc gia vì Dân chủ tại Myanmar thông báo, bà Aung San Suu Kyi, đại diện của Đảng này ra tranh cử, đã giành được chiến thắng lịch sử khi đắc cử một ghế nghị sĩ đại diện cho thị trấn Caomu tại Hạ viện Liên bang Myanmar, với 75% phiếu ủng hộ.

Đảng này cũng tuyên bố đã giành được ít nhất 10 ghế trong tổng số 45 ghế được bầu lại trong cuộc bỏ phiếu này.

Người dân Myanmar đi bầu Quốc hội bổ sung. Ảnh: AP
Người dân Myanmar đi bầu Quốc hội bổ sung. Ảnh: AP

Phản ứng trước thông tin về bầu cử tại Myanmar, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong phát biểu từ Istabul, Thổ Nhĩ Kỳ đã hoan nghênh cuộc bầu cử, khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ nỗ lực cải cách của Myanmar.

Bà Clinton nói: “Chúng tôi cam kết ủng hộ nỗ lực cải cách của Chính phủ Myanmar. Chính quyền Myanmar cần tiếp tục hành động để chứng minh cuộc bầu cử minh bạch và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế”.

Kết quả cuối cùng dự kiến sẽ được chính thức công bố trong vòng một tuần tới.
Khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, với chủ đề "Châu Á trong một thế giới đang thay đổi: Hướng tới sự phát triển mạnh và bền vững", sáng 2/4, Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) đã khai mạc tại đảo Hải Nam ở miền nam Trung Quốc. Phó Thủ tướng nước chủ nhà Lý Khắc Cường đã tới dự và phát biểu khai mạc. 

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải nhân dịp ông dẫn đầu phái đoàn Việt Nam sang dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Bác Ngao 2012 diễn ra ở Hải Nam, ngày 31/3. Ảnh: THX/TTXVN
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải nhân dịp ông dẫn đầu phái đoàn Việt Nam sang dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Bác Ngao 2012 diễn ra ở Hải Nam, ngày 31/3. Ảnh: THX/TTXVN

Trên thực tế, các phiên thảo luận của diễn đàn kéo dài trong 3 ngày, từ 1- 3/4, thu hút sự tham gia của hơn 2.000 nhà lãnh đạo các chính phủ, doanh nghiệp và học giả trên toàn thế giới. Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu thảo luận 20 chủ đề, nổi bật là các nội dung về khủng hoảng nợ công, việc làm và tăng trưởng, cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế và tạo bước đột phá chiến lược cho lĩnh vực sản xuất ở châu Á. 
Ngoài ra, bên lề diễn đàn cũng diễn ra một loạt hội nghị bàn tròn nhằm tạo không gian giao lưu, thảo luận và trao đổi cho các doanh nhân, giám đốc điều hành các công ty, tập đoàn lớn.
Hải Phong (Tổng hợp)