Nóng chiều 27/2: Than và điện lại đồng loạt "hẹn nhau" tăng giá mạnh

27/02/2012 15:08
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Lấy nước bẩn từ hồ nước thải để... bán cho dân, điện than "hẹn" nhau tăng giá... là những thông tin nóng chiều 27.2.
Điện, than “hẹn” nhau tăng giá

Nguồn tin trên VnMedia cho hay, theo ông Nguyễn Khắc Thọ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, việc tăng giá than cũng là một vấn đề liên quan đến yếu tố khuyến khích phát triển và thu hút đầu tư, cùng với đó đẩy mạnh tính cạnh tranh. Tuy nhiên, lộ trình điều chỉnh giá mặt hàng này lại phụ thuộc lộ trình tăng giá điện.
Ảnh minh họa (VnMedia)
Ảnh minh họa (VnMedia)

Hiện nay, nếu tính theo giá thành khai thác năm 2010 thì giá bán than cho điện mới chỉ bằng 57 – 63% giá thành. Trong khi đó, nhu cầu vốn cho phát triển ngành than từ nay đến năm 2015 bình quân là 42.000 tỷ đồng/năm. Khối lượng bán than cho điện năm 2010 có chênh lệch khoảng 3.000 tỷ đồng và năm 2011 khoảng 5.000 tỷ đồng. Với nhu cầu phát triển như trên, nếu không có động thái tăng giá bán than cho điện thì sẽ khó khăn cho ngành trong việc tái đầu tư, ông Thọ nói.Tuy nhiên lãnh đạo Tập đoàn này cũng thừa nhận rằng, chuyện giá là câu chuyện rất nhạy cảm. Trong Nghị quyết 01 của Chính phủ, thì mục tiêu kiềm chế lạm phát được đặt lên hàng đầu, nên việc tăng giá sẽ phải báo cáo với Bộ Tài chính để có những bước đi phù hợp với tình hình chung của nền kinh tế. Cố gắng tạo ra động lực để phát triển, đảo bảo nguồn thu của Nhà nước, đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp và đảm bảo có cơ chế phát triển, thu hút đầu tư.

Đồng tình với quan điểm này, ông Vũ Thành Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin ) cũng cho rằng, giá than và các nguyên liệu đầu vào là một bài toán lớn. Chính sách giá năng lượng, muốn phát triển kinh tế xã hội phải ở mức hợp lý và Chính phủ có giải pháp để giữ giá ở mức độ hợp lý.
Lấy nước bẩn từ hồ nước thải để... bán cho dân

Dân Việt đưa tin, nhiều ngày nay, người dân khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh liên tục phản ánh việc Xí nghiệp Nước Vân Đồn (Công ty TNHH MTV Nước sạch Quảng Ninh) lấy nước bẩn từ hồ nước thải Mắt Rồng bán cho dân ăn.

Nước từ hồ bẩn được xử lý bán cho dân.
Nước từ hồ bẩn được xử lý bán cho dân.
Theo ghi nhận của phóng viên, hồ Mắt Rồng nằm ngay trước mặt Trạm nước Cái Rồng. Một góc hồ kề sát một cái chợ cóc nên có đủ loại rác tống xuống ven hồ. Bẩn nhất là góc hồ gần cống dẫn nước thủy lợi rác nổi lềnh bềnh lẫn những váng bẩn đặc quánh màu trắng nhờ nhờ.
Nữ sinh nhập viện vì trần lớp học rơi trúng đầu

VnExpress đưa tin, đang trong giờ học Toán, mảng vữa trần đột nhiên rơi xuống khiến một học sinh lớp 11 THPT Kim Liên (Hà Nội) bị thương, phải nhập viện.

Trao đổi với phóng viên, Hiệu phó THPT Kim Liên Nguyễn Xuân Lâm cho biết, sáng nay tại lớp 11A8, khi các em đang học, vữa trần phòng rơi xuống. Một nữ sinh bị vữa rơi trúng đầu, được đưa đến Bệnh viện Đống Đa khâu vết thương.

"Việc sập vữa trần phòng học xảy ra thường xuyên. Chúng tôi đã làm hồ sơ xây dựng và cải tạo gửi lên thành phố từ lâu, nhưng vẫn chưa được phê duyệt", ông Lâm nói.

Tháng 4/2011, một mảng vữa ở phòng học tại trường THPT Kim Liên bị lở. Ảnh: Hoàng Thùy.
Tháng 4/2011, một mảng vữa ở phòng học tại trường THPT Kim Liên bị lở. Ảnh: Hoàng Thùy.
THPT Kim Liên là một trong những trường có chất lượng đào tạo hàng đầu của thủ đô. Điểm thi đầu vào lớp 10 của trường chỉ đứng sau THPT Chu Văn An và Thăng Long. Tuy nhiên, do được xây dựng từ những năm 1980 nên cơ sở vật chất của trường xuống cấp, nhiều phòng học trần lở loang lổ, cửa sổ bị mọt ăn ruỗng.
Hơn 6.000 công dân Nga bầu Tổng thống tại... Phan Thiết

Thông tin trên Thanh niên Online, sáng 27.2, ông Lê Tiến Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, ngày 2.3 các công dân Nga sẽ bầu cử Tổng thống Nga tại... Mũi Né.

Ông Phương nói, theo thống nhất của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đại diện Đại sứ quán Nga tại VN đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận và đi đến thống nhất mở một địa điểm bầu cử Tổng thống Nga tại Mũi Né (tại 31 Nguyễn Đình Chiểu, P.Hàm Tiến, TP.Phan Thiết).

Đây là nơi giúp các công dân Nga đang sống và làm việc tại Phan Thiết thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của mình.

Địa điểm bầu cử tổng thống Nga tại Mũi Né.
Địa điểm bầu cử tổng thống Nga tại Mũi Né.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, hiện công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử Tổng thống Nga đã được Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM và UBND tỉnh phối hợp chuẩn bị chu đáo.
Theo thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Thuận, hiện có khoảng 6.000 du khách Nga đang nghỉ dưỡng tại Mũi Né; chưa kể những người đang cư trú và làm việc tại trung tâm du lịch này.
Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ

Báo Tiền phong đưa tin, sáng nay (27-2), vàng trong nước tăng giá nhẹ từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa cuối tuần trước.

Vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh, lúc 10 giờ 27, mua vào 45,02 triệu đồng/lượng, bán ra 45,17 triệu đồng/lượng.

Tại Hà Nội, công ty vàng bạc đá quý Phú Qúy công bố giá vàng SJC, lúc 11 giờ 15, mua vào 45,07 triệu đồng/lượng, bán ra 45,17 triệu đồng/lượng. Giá SJC tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, cùng thời điểm, cũng có giá trao đổi tương tự.

Vàng miếng của những thương hiệu tên tuổi khác như: Phượng Hoàng PNJ-DAB của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay SBJ của Sacombank, lúc 11 giờ 10, có giá mua vào 45,02 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra dao động từ 45,12 đến 45,17 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới đầu tuần ít biến động. Vàng thế giới đầu tuần ít biến động
Vàng thế giới đầu tuần ít biến động. Vàng thế giới đầu tuần ít biến động
Vàng thế giới đã giảm nhẹ trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần, sau khi nó kết thúc một tuần lễ tăng giá mạnh nhất trong một tháng. Vàng giao ngay sáng nay còn 1.772,19USD/Oz sau khi đã tăng 3,3% hồi tuần trước. Trong khi đó, các hợp đồng vàng giao tháng 4 tại Mỹ giảm 0,1% còn 1.774USD/Oz.

Ngư dân mắc kẹt trên đảo tự thuê tàu về đất liền

Thông tin trên Bee.net.vn, hơn nửa tháng trôi qua, 7 ngư dân Phú Yên trong vụ chìm tàu PY96211TS vào ngày 13/2 vẫn chưa thể trở về nhà, tiếp tục bám trụ trên đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa. Không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi, các ngư dân tự bỏ tiền túi để thuê tàu ra đảo đón họ về đất liền.

Sáng  27/2, ông Phạm Văn Về (trú ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên), thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá PY96211TS điện về từ đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa cho biết: Sau nhiều ngày chờ đợi, các ngư dân đã thống nhất bỏ ra hơn 50 triệu đồng để thuê tàu ra đảo đón các ngư dân. Đến trưa  27/2, tàu cá PY51017TS của một ngư dân tên Tự (trú tại khu phố 6, phường Phú Đông), đã lên đường ra đảo Song Tử Tây để đưa ngư dân về đất liền. 
Dự kiến, ngày 1/3, tàu sẽ cập đảo Song Tử Tây và quay về đất liền trong ngày 4/3 tới.
Oscar 2012: The Artist chiến thắng

Nguồn tin trên Tuổi trẻ Online cho hay, The Artist của đạo diễn Michel Hazanavicius đã giành giải phim hay nhất của Oscar lần thứ 84.

Đây là một bộ phim câm đen trắng của điện ảnh Pháp, từng giành được 10 giải thưởng của Hiệp hội điện ảnh truyền hình Anh quốc. Bộ phim của đạo diễn Michel Hazanavicius lấy bối cảnh Hollywood cuối những năm 20 đầu những năm 30, cũng là giai đoạn của phim câm chuyển sang phim có tiếng nói và cũng là thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế thế giới. 

Jean Dujardin và Berenice Bejo trong bộ phim The artist - Ảnh: IMDB
Jean Dujardin và Berenice Bejo trong bộ phim The artist - Ảnh: IMDB
Ngoài ra, The Artist cũng đã giành được các giải thưởng khác trong lễ trao giải Oscar năm nay là: Giải nhạc phim xuất sắc nhất, Giải Phục trang xuất sắc nhất, Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Siberia rung chuyển vì động đất

Cũng thông tin trên báo Tuổi trẻ Online, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại vùng tây nam Siberia thuộc Nga vào khoảng 23g20 ngày 26-2 (theo giờ Việt Nam). Hiện chưa có thông tin thiệt hại cũng như con số thương vong do động đất gây ra.

Theo thông tin từ cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có tâm chấn sâu 11,7 km, cách thành phố Kyzyl, thủ phủ vùng Tuva của Siberia (gần biên giới Mông Cổ), 90km về phía đông. Đây là một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh mẽ nhất ở Nga.

Hồi cuối năm ngoái, thành phố Kyzyl cũng từng trải qua trận động đất mạnh 6,9 độ Richter - Ảnh: topnews.in
Hồi cuối năm ngoái, thành phố Kyzyl cũng từng trải qua trận động đất mạnh 6,9 độ Richter - Ảnh: topnews.in
Trận động đất nói trên cũng là trận động đất lớn thứ hai xảy ra tại Kyzyl trong vòng hai tháng qua. Hồi cuối tháng 12 năm ngoái, một trận động đất có cường độ 6,9 độ Richter đã làm tê liệt toàn bộ hoạt động khai thác than tại Kuzbass - vùng sản xuất than đá lớn nhất của Nga.

Hiện người dân tại Kyzyl đã được sơ tán tập trung bên ngoài trụ sở của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tại địa phương để đề phòng những cơn dư chấn có thể xảy ra.

Hải Phong (tổng hợp)