Nóng chiều 27/3: Cháy xe: Thủ phạm không phải là xăng dầu

27/03/2012 14:44
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Cháy xe: Thủ phạm không phải là xăng dầu, 
Chính phủ cần báo cáo Quốc hội về đề xuất thu phí giao thông... là những tin nóng chiều 27/3.

Cháy xe: Thủ phạm không phải là xăng dầu

Petrotimes đưa tin, kết quả kiểm nghiệm 26 mẫu xăng, dầu diesel có liên quan đến các vụ cháy xe trên cả nước (từ ngày 27/12/2011 – 9/3/2012) được mang đi kiểm nghiệm đều được phân tích từ 2 đến 6 chỉ tiêu. Các yếu tố có nguy cơ cao gây cháy xe trong xăng được dư luận đặt ra như metanol, ethanol đều không được xác định. Điều này càng chứng tỏ xăng E5 không gây cháy xe.

Cháy xe Attila trên cầu Chương Dương
Cháy xe Attila trên cầu Chương Dương

Qua thống kê, phân tích các vụ cháy xe trên địa bàn Hà Nội cho thấy, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cháy ôtô là do sự cố từ hệ thống điện như chập điện, dây điện bị quá tải, đánh tia lửa điện, phóng điện. Sau đó là sự cố kỹ thuật như nổ lốp, kẹt ống pô, bó phanh, để rơm rạ, nilon, giẻ… quấn vào ống xả, sơ suất sử dụng lửa gây cháy.
Chính phủ cần báo cáo Quốc hội về đề xuất thu phí giao thông

Thông tin trên Thanh niên Online, kiến nghị này được nêu ra tại phiên họp thường vụ quốc hội sáng nay 27/3, khi thảo luận về nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3 của Quốc hội (QH) khai mạc vào ngày 21/5 tới.

Đề xuất thu phí giao thông đường bộ cũng như thu phí lưu hành phương tiện của Bộ GTVT là vấn đề dư luận đang hết sức quan tâm. Ảnh Lưu Quang Phổ
Đề xuất thu phí giao thông đường bộ cũng như thu phí lưu hành phương tiện của Bộ GTVT là vấn đề dư luận đang hết sức quan tâm. Ảnh Lưu Quang Phổ

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của QH Nguyễn Kim Khoa, việc thu phí giao thông đường bộ cũng như thu phí lưu hành phương tiện mà Bộ GTVT đề xuất là vấn đề dư luận đang hết sức quan tâm. Vì vậy, Chính phủ cần phải báo cáo QH vấn đề này tại kỳ họp tới.

Cũng theo ông Khoa, ngoài vấn đề thu phí, Chính phủ cũng nên báo cáo QH việc thực hiện lệch giờ học giờ làm vừa qua để có đánh giá tổng thể về tác động của chính sách này.
Đơn kiện chồng của cô dâu bị hủy hôn được tòa thụ lý

Nguồn tin trên VnExpress cho hay, chiều 26/3, tòa án quận Ninh Kiều, Cần Thơ đã gửi thông báo thụ lý đơn kiện đến Xuân Thùy - cô dâu bị nhà chồng trả vì nghi mất trinh và cho là nhân vật chính trong clip sex phát tán trên mạng.

Nguyễn Đặng Xuân Thùy, năm nay 19 tuổi. Ảnh: Thiên Phước
Nguyễn Đặng Xuân Thùy, năm nay 19 tuổi. Ảnh: Thiên Phước

Tuần trước, Xuân Thùy đã nộp đơn khởi kiện ra tòa, yêu cầu giải quyết không công nhận hôn nhân với chồng là Nguyễn Phúc Duy, con trai đại gia hãng nước đá đất Cần Thơ Nguyễn Hoàng Năm. Cô gái trẻ đồng thời yêu cầu chồng trả lại con gấu bông và cuốn hộ chiếu của mình. Cô cho rằng đây là hai tài sản riêng của mình, trong đó con gấu bông do một người bạn thân tặng nhân ngày cưới cách đây một năm, còn passport được Xuân Thùy làm để đi hưởng tuần trăng mật với chồng.

Hai vợ chồng Thùy - Duy không có tài sản chung nên cô dâu trẻ không yêu cầu tòa giải quyết.
Ngày 21/5: Khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII

Thông tin trên VOV Online, sáng nay (27/3), tiếp tục phiên họp thứ 6, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII dự kiến diễn ra tại Hà Nội từ ngày 21/5 đến ngày 22/6. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Theo dự kiến tại kỳ họp thứ 3 sẽ xem xét các báo cáo bổ sung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2012 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối đa việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn.

Bình Dương: 50% trại nuôi lợn âm tính với chất cấm

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, ông Tạ Trọng Khang, Phó Chi cục trưởng cơ quan thú y tỉnh Bình Dương, cho biết qua kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm hơn 100 trại nuôi lợn (chủ yếu lợn thịt), chiếm khoảng 50% số trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đều cho kết quả âm tính với chất cấm. 

Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN
Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN

Theo ông Khang, các đàn lợn đã qua xét nghiệm tại gốc với kết quả âm tính được khuyến khích xuất bán cho các lò giết mổ, các thương lái nhằm tăng lượng thịt lợn sạch cung cấp cho thị trường. 
Những cơ sở chăn nuôi bị phát hiện có sử dụng chất cấm thì nghiêm cấm xuất bán. 
Phản cảm clip "bắt" Hitler quảng cáo dầu gội đầu
An ninh thủ đô dẫn lại tin, các nhà vận động bài Do Thái đã miêu tả đoạn quảng cáo dầu gội đầu của Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng hình tượng Hitler là một mánh khóe tiếp thị tồi tệ và đáng lên án.
Đoạn quảng cáo dài 12 giây của hãng dầu gội đầu Biomen cho thấy lãnh đạo Đức Quốc xã khua chân múa tay trong suốt bài phát biểu trước khi thúc giục khác hàng mua loại dầu gội đầu 100% dành cho nam giới này.

Hình ảnh Hitler trong đoạn quảng cáo khiến dư luận lên án
Hình ảnh Hitler trong đoạn quảng cáo khiến dư luận lên án

Dưới đoạn phim của Hitler trích từ một bài phát biểu không ghi ngày tháng hiện lên dòng chữ được dịch ra là “Nếu bạn không mặc váy của phụ nữ thì bạn cũng không nên sử dụng dầu gội đầu của cô ấy”.
Các tổ chức Do Thái và các nhóm bài Do Thái đã kêu gọi hãng Biofirm của Thổ Nhĩ Kỳ rút đoạn quảng cáo này xuống, nhưng cho đến nay công ty này vẫn từ chối thu hồi đoạn phim gây tranh cãi kể từ ngày chúng được phát sóng đầu tiên vào tuần trước.
Đạo luật Bảo hiểm y tế của chính quyền Obama bị kiện ra tòa

Thông tin trên VOV Online, ngày 26/3 (theo giờ Mỹ), Đạo luật Bảo hiểm Y tế do Tổng thống Mỹ Obama ký ban hành cách đây 2 năm đã phải ra hầu tòa vì các lực lượng chống đối cho rằng đạo luật này đã vi phạm Hiến pháp của Mỹ và giẫm đạp lên quyền tự do cá nhân.

Những nhóm phản đối và ủng hộ Đạo luật Bảo hiểm y tế Mỹ bên ngoài Toà án Tối cao ở Washington ngày 26/3. Ảnh: Reuters
Những nhóm phản đối và ủng hộ Đạo luật Bảo hiểm y tế Mỹ bên ngoài Toà án Tối cao ở Washington ngày 26/3. Ảnh: Reuters

Đạo luật Bảo hiểm Y tế được Tổng thống Obama ký năm 2010 đã bị 27 bang của Mỹ khởi kiện ra Tòa án Tối cao của Mỹ. Trong ngày tranh tụng đầu tiên, các luật sư đại diện cho 27 bang và nhiều cá nhân đã đưa ra các luận cứ phản bác một điều khoản trong Luật đó là bắt buộc hầu như toàn bộ người dân Mỹ phải mua Bảo hiểm y tế, và các doanh nghiệp phải mua loại bảo hiểm này cho nhân viên nếu không sẽ bị xử phạt.
Hải Phong (Tổng hợp)