Nóng chiều 28/3: Lại xuất hiện trứng giả dẻo như cao su ở Hà Nội

28/03/2012 14:45
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Lại xuất hiện trứng giả dẻo như cao su ở Hà Nội, xe ô tô đông lạnh chở... 400 chiếc điện thoại đi động... là những tin nóng chiều 28/3.
Lại xuất hiện trứng giả dẻo như cao su ở Hà Nội

Thông tin trên Vietnam+, một độc giả ở Hà Nội vừa phản ánh với quý báo những thông tin được cho là xuất hiện trứng non giả ở Thủ đô.

Theo độc giả này, tối 27/3, người này đi ăn bún ngan ở một quán ăn ở đầu phố Chùa Hà, quận Cầu Giấy và có gọi thêm món trứng non.

Trứng có độ đàn hồi, uốn cong như cao su.
Trứng có độ đàn hồi, uốn cong như cao su.

Người bán hàng mang trứng này ra thì độc giả nói "trứng của nhà em nhìn như thạch thế này? Ăn có sao không?". Người bán hàng nói "Không sao đâu, nhà em bán mãi rồi." Độc giả trên sợ quá không ăn nữa mà gói mang về.

Độc giả trên đã chụp lại một số hình ảnh số trứng non mà người này nghi là giả, cắt lát uốn cong rồi thả ra nó lại trở về hình dạng ban đầu, hoặc bóp bẹp vào rồi thả ra nó lại như cũ, không vỡ, ăn thử thấy vị nhạt nhạt.
Xe ô tô đông lạnh chở... 400 chiếc điện thoại đi động
Thông tin trên báo An ninh thủ đô, lúc 14h ngày 26/3, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ CATP. Nha Trang mật phục trên đường 2/4, TP. Nha Trang thì phát hiện chiếc xe ô tô đông lạnh biển số 79C - 003.68, do tài xế Nguyễn Công Tuấn (sinh năm 1959, trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) điều khiển hướng từ phía Bắc vào TP. Nha Trang. 
Kiểm tra trên thùng đông lạnh của xe ô tô này, lực lượng công an đã phát hiện 372 chiếc điện thoại di động các loại như: Nokia, Iphone, Samsung không có giấy tờ hợp pháp. Tổng giá trị hơn 200 triệu đồng. Số điện thoại này được chủ hàng ngụy trang bằng cách gói thành nhiều gói nhỏ rồi bọc vào trung thùng xốp nhằm “qua mắt” lực lượng chức năng. Điều tra ban đầu cho thấy, số hàng hóa này được các đầu lậu đưa về từ cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).
Hà Nội: Xóa hàng giả trên 3 tuyến phố

VTV đưa tin, nạn hàng giả, hàng nhái và kém chất lượng đang xâm chiếm với tốc độ ghê gớm vào thị trường Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Hàng “nhái”. Ảnh minh hoạ
Hàng “nhái”. Ảnh minh hoạ

Hàng Bông, Hàng Ngang, Hàng Đào là những con phố mua bán sầm uất bậc nhất ở trung tâm thủ đô, chỉ nhìn qua cũng thấy các mặt hàng nhập khẩu từ biên giới không rõ nguồn gốc, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng bán tràn lan một cách công khai.
Không chỉ các doanh nghiệp Việt Nam bị thiệt, mà hình ảnh Việt Nam trong con mắt khách du lịch nước ngoài cũng bị xâm hại. Chính vì vậy, Hàng Bông, Hàng Ngang, Hàng Đào sẽ là 3 tuyến phố đầu tiên của Hà Nội được các lực lượng chức năng triển khai chương trình “quét” sạch hàng giả, hàng nhái trong tháng 4 này.
Xe bồn đang bơm, cột xăng bốc cháy ngùn ngụt

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, khoảng 10h ngày 28/3, tại thôn Trung Hải xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ cháy nổ cây xăng của đại lý bán lẻ xăng dầu DN tư nhân Ngân Sự.

Anh Nguyễn Công Sự, chủ cây xăng cây xăng kể: “Trong lúc xe bồn 37C 017.01 đang bơm xăng vào bồn chứa, đột nhiên có tiếng nổ tại ống 2 trụ xăng sau đó lửa bốc lên ngùn ngụt”.

Vụ cháy làm hai trụ bơm xăng bị thiêu rụi hoàn toàn. Vị trí mái che trụ bơm xăng và tường nhà cũng bị hư hỏng nặng. Ảnh: Long Nhi
Vụ cháy làm hai trụ bơm xăng bị thiêu rụi hoàn toàn. Vị trí mái che trụ bơm xăng và tường nhà cũng bị hư hỏng nặng. Ảnh: Long Nhi

Anh Sự cho biết do sự việc xảy ra quá nhanh nên chỉ kịp hô hoán người nhà cắt điện, chứ không thể sử dụng các phương tiện chữa cháy.

Tài xế đã nhanh chóng lái xe bồn đang cháy rời khỏi hiện trường khoảng 200 mét, sau đó nhảy xuống gỡ ống bơm đang cháy khỏi xe, bị lửa táp gây bỏng nặng. Do quá hoảng loạn, tài xế không kịp kéo phanh tay, để xe chạy tự do húc vào một nhà dân bên đường làm hư hỏng một phần căn nhà. Hiện tài xế đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh.
Sửa đổi quy chế làm việc của Bộ Công Thương
Báo Công thương đưa tin, theo ông Vũ Văn Cường - Chánh văn phòng Bộ Công Thương: Trên cơ sở tổng hợp báo cáo từ 19 đơn vị và cập nhật Nghị định 08/2012/NĐ - CP về việc ban hành quy chế làm việc Chính phủ, Văn phòng Bộ đã dự thảo Quy chế làm việc, sửa đổi thay thế cho Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 1709/QĐ - BCT ngày 17/3/2008.

Ngày 27/3, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi quy chế làm việc của Bộ.
Ngày 27/3, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi quy chế làm việc của Bộ.

5 nhóm vấn đề chính đuợc tập trung rà soát, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung bao gồm: kết cấu; cập nhật cơ cấu tổ chức của Bộ và quy chế làm việc của Chính phủ; tăng cường trách nhiệm, nhiệm vụ của thủ trưởng đơn vị và cán bộ, công chức; thành phần họp giao ban và chương trình công tác Bộ.
Tai nạn khủng khiếp tại Cote d'Ivoire, 40 người thiệt mạng

VOV Online dẫn lại tin, ít nhất 40 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tai nạn xảy ra chiều qua 27/3, gần thành phố Bouaké, miền Trung Cote d'Ivoire.

Các nhà chức trách cho biết, một xe buýt đi từ hướng Sikasso - Mali và một xe buýt kia đi chiều ngược lại từ hướng Burkina Faso. Phần lớn những hành khách có quốc tịch Mali và Burkina Faso.

Theo các nhà chức trách, nguyên nhân vụ tai nạn là do một chiếc lốp của một trong hai xe buýt bị nổ, khiến xe bị mất lái và đâm vào xe buýt đi ngược chiều.

Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Nga diệt thêm một trùm phiến quân
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, các quan chức Nga ngày 27/3 cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt một trùm phiến quân ở Bắc Cápcadơ, khu vực mà các nhóm cực đoan đang tìm cách thành lập một nhà nước Hồi giáo. 

Tên trùm phiến quân bị tiêu diệt. Ảnh: Internet
Tên trùm phiến quân bị tiêu diệt. Ảnh: Internet

Kẻ bị tiêu diệt là Alim Zankishiyev, có biệt danh là Ubaida, vốn bị truy nã tại Nga từ năm 2006 với các tội danh điều phối các vụ tấn công quân sự chống chính quyền tại các nước cộng hòa ở khu vực Cápcadơ là Kabardino-Balkaria và Karachayevo-Cherkessia thuộc Nga . 
Trong năm 2011, tên này đã nhận trách nhiệm tổ chức tiến hành hơn 30 vụ tấn công và sát hại các nhân viên cảnh sát ở Cabácđinô - Bankaria.

Điểm nóng
Hà Nội: Những con đường đầy bao cao su
Góc ảnh độc giả
Những kiểu ăn mặc lố lăng, phản cảm
Hình ảnh Chướng mắt ở cửa Phật
Những đám cưới khủng, đình đám
Hình ảnh "cái bang" chỉ có ở VN
Hải Phong (Tổng hợp)