Nóng chiều 3/4: Đại gia thủy sản cho công nhân nghỉ việc vô thời hạn

03/04/2012 14:50
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Đại gia thủy sản cho công nhân nghỉ việc vô thời hạn. Cục thống kê bị trộm mất vàng trong két sắt... là những thông tin nóng chiều 3/4.
Đại gia thủy sản cho công nhân nghỉ việc vô thời hạn

Ngày 3/4, hàng nghìn công nhân nhà máy Công ty cổ phần thủy sản Bình An (Bianfishco) ở Cần Thơ vẫn chưa thể làm việc trở lại, xưởng đóng kín cửa.



Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất TP Cần Thơ cho biết, 2.431 công nhân của Bianfishco tiếp tục nhận được thông báo nghỉ việc và lần này không có ngày dự kiến đi làm trở lại.


Hơn một tháng qua công nhân nhà máy của đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền phải nghỉ việc. Đại diện công ty giải thích là nhà máy không có nguyên liệu sản xuất và trợ cấp 70% lương cho người lao động trong thời gian tạm nghỉ.

“Theo định kỳ lương tháng 3 của công nhân sẽ được trả vào ngày 10-12/4. Nếu lãnh 70% lương tối thiểu thì mỗi công nhân nhận được khoảng 1,4-1,5 triệu đồng một tháng. Những lần trước Bianfishco đưa ra thời gian dự kiến để công nhân đi làm trở lại nhưng do không chủ động nguồn nguyên liệu để sản xuất nên lần này doanh nghiệp không dám hứa nữa”, ông Tuấn cho biết thêm. (Nguồn Vnexpress)

Cục thống kê bị trộm mất vàng trong két sắt

VnExpress đưa tin, công an thành phố Vinh (Nghệ An) đang điều tra vụ trộm táo bạo xảy ra tại Cục thống kê Nghệ An. Trước đó, sáng 1/4, anh Lương Quốc Tú (31 tuổi), kế toán Cục Thống kê Nghệ An phát hiện két sắt trong phòng làm việc bị cạy phá liền trình báo cảnh sát.

Trụ sở Cục Thông kê Nghệ An - nơi xảy ra vụ trộm. Ảnh: Bee.net.vn
Trụ sở Cục Thông kê Nghệ An - nơi xảy ra vụ trộm. Ảnh: Bee.net.vn

Khi kiểm tra lại két, cơ quan chức năng phát hiện kẻ trộm đã cuỗm đi 3,4 cây vàng và gần 80 triệu đồng. Đây là tiền và vàng của nhân viên Cục thống kê gửi lại ở két của cơ quan cho an toàn nhưng vẫn bị cuỗm.

Thời điểm xảy ra vụ trộm, các nhân viên của cục thống kê này đang được nghỉ giỗ tổ.
An Giang: “Thần y” chữa bách bệnh bằng... nước lã bị cấm hành nghề

Thông tin trên Dân trí, ngày 2/4, Công an huyện Châu Phú (An Giang) cho biết vừa tiến hành xử phạt hành chính đối với bà Phạm Thị Kim Thể (49 tuổi) do hành nghề trái phép, chữa bệnh cho người dân bằng nước lã, có dấu hiệu mê tín dị đoan.

Bà Thể ngụ tại ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú (An Giang). Theo người dân cho biết, thời gian qua bà Thể tự xưng mình là “thần y”, có khả năng chữa được nhiều bệnh. Khi bệnh nhân đến điều trị, bà Thể dùng tay sờ vào người bệnh nhân rồi cho uống nước lã, cho thuốc xoa bóp kèm lời dặn không cần uống thuốc, chỉ cần thành tâm cầu khẩn vài ngày là... khỏi bệnh.

Được biết bà Thể có trình độ thấp, không nghề nghiệp ổn định nên thời gian qua đã nảy ý định lừa đảo người dân bằng cách tự xưng “thần y”, chữa bệnh cho người dân, kiếm tiền bất chính.

Cháy căn hộ tại chung cư K300

Thông tin trên Tuổi trẻ Online, khoảng 8g ngày 3/4, một căn hộ trên tầng 5, lô C3, chung cư K300, đường Quách Văn Tuấn, phường 12, Q.Tân Bình, TP.HCM bốc cháy nghi ngút khiến người dân chung cư hoảng sợ.

Theo chị Vũ Thị Tố Uyên - chủ căn hộ 501A (căn hộ bị cháy), buổi sáng cả nhà khóa cửa đi làm. Nghe hàng xóm gọi điện báo nhà cháy nên tức tốc chạy về. Đến nhà thì mọi thứ đã cháy hết.

Một hàng xóm của chị Uyên cho biết lúc đó khói đen bốc lên khiến người dân trong khu chung cư rất hoang mang. Mọi người cố gắng phá cửa để chữa cháy nhưng không phá được.

Chiếc giường ngủ cháy đen. Ảnh Đại Việt
Chiếc giường ngủ cháy đen. Ảnh Đại Việt

Lực lượng dân phòng và công an P.12, Q.Tân Bình phải xịt nước từ lan can căn hộ 502A qua để ngăn đám cháy. Ngay sau đó, lực lượng PCCC công an Q.Tân Bình và Q.11 đã có mặt để dập tắt đám cháy.

Đến 8g45 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân của vụ cháy vẫn được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Chuyển việc nhân viên ký túc xá đánh sinh viên

Thanh niên Online đưa tin, ngày 2/4, TS Võ Như Tiến, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng, cho biết sau vụ việc nhân viên ký túc xá Nguyễn Mạnh Đề đánh sinh viên Nguyễn Văn Mạnh (học lớp 11DL1, Trường CĐ Công nghệ) chỉ bởi sinh viên này ở “chui” vào ngày 23/3, khiến em này nhảy từ tầng hai ký túc xá xuống, bị thương nặng, lãnh đạo trường quyết định điều chuyển ông sang làm công việc khác.

Riêng sinh viên Nguyễn Văn Mạnh, nhà trường sẽ cho bảo lưu kết quả và cho tạm thời nghỉ học (nếu thời gian điều trị quá 20 ngày); sau này bình phục, em Mạnh tiếp tục trở lại trường. Trước đó, Mạnh và gia đình cũng làm đơn bãi nại gửi đến Công an P.Thanh Bình (Q.Hải Châu, Đà Nẵng) vì cho rằng mình cũng có một phần lỗi.

12 di tích quốc gia mới được xếp hạng

Nguồn tin trên Dân Việt cho hay, Bộ VHTTDL vừa ra quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 12 di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh trên cả nước.

Theo đó, nhóm di tích kiến trúc nghệ thuật xếp hạng cấp quốc gia gồm: Đình, đền, chùa Nội Rối (Hà Nam); Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Cả (Hà Nam); Bảo tàng TP.HCM; Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP.HCM; Tòa án Nhân dân TP.HCM; Nhà hát TP.HCM.

Bảo tàng lịch sử Việt Nam tại TP.HCM. Ảnh: Internet.
Bảo tàng lịch sử Việt Nam tại TP.HCM. Ảnh: Internet.

Nhóm di tích lịch sử được xếp hạng quốc gia: Chùa Kem (Bắc Giang); Cụm di tích Cầu Vồng (Bắc Giang); Di tích lịch sử các địa điểm liên quan đến khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang); Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô (Bình Phước); Di tích lịch sử mộ và đền thờ Huỳnh Công Thiệu, (Quảng Ngãi).

Nhóm danh lam thắng cảnh được xếp hạng quốc gia: Thắng cảnh núi Chứa Chan (Xuân Lộc, Đồng Nai).
Syria đồng ý ngừng bắn trước 10/4 tới
VOV Online dẫn lại tin, cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab ngày 2/4 đã có báo cáo mới nhất về tình hình Syria cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó cho biết Chính phủ Syria đã đồng ý sẽ ngừng bắn trước ngày 10/4 tới.

Phát biểu sau hội nghị của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được truyền hình trực tuyến, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an tháng này, bà Susan Rice dẫn lời ông Annan cho biết chính phủ Syria nhất trí ngừng bắn và sẽ rút quân khỏi các khu dân cư vào trước ngày 10/4.

Đây là những nội dung được thông báo trong thư do Ngoại trưởng Syria gửi cho Đặc phái viên Annan. Ông Annan bày tỏ hy vọng sẽ sớm nhận được trả lời của Chính phủ cũng như phe đối lập tại Syria về kế hoạch hòa bình 6 điểm, nhất là về các vấn đề viện trợ nhân đạo, ngừng bắn hai giờ mỗi ngày, tiến hành đối thoại chính trị.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 20 tại Campuchia
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, sáng 3/4, lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 20 và kỷ niệm 45 năm thành lập ASEAN đã được tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia với sự tham dự của 10 nước thành viên.
Buổi lễ do Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen, Chủ tịch ASEAN chủ trì.
Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu.

Nước chủ nhà Campuchia chào mừng Hội nghị ASEAN lần thứ 20. Ảnh: Chí Hùng/Vietnam+
Nước chủ nhà Campuchia chào mừng Hội nghị ASEAN lần thứ 20.
Ảnh: Chí Hùng/Vietnam+

Hội nghị sẽ thông qua các văn kiện Tuyên bố Phnom Penh “ASEAN: một cộng đồng, một vận mệnh," Tuyên bố chung không có ma túy vào năm 2015, Tuyên bố Chủ tịch ASEAN về kỷ niệm 45 năm thành lập ASEAN và kết quả Hội nghị cấp cao 20.
Theo chương trình Hội nghị diễn ra từ ngày 3 - 4/4, sau lễ khai mạc, lãnh đạo ASEAN sẽ họp phiên toàn thể, gặp đại diện Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA), đại diện các Tổ chức dân sự (CSO), đại diện Thanh niên ASEAN.
Ngày 4/4, các lãnh đạo ASEAN họp hẹn gặp cấp cao ASEAN 20, phiên bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN 20.
Hải Phong (Tổng hợp)