Nóng sáng 1/3: Xăng dầu muốn tăng 800 - 1.000 đồng/lít

01/03/2012 10:22
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) -  Xăng dầu muốn tăng 800 - 1.000 đồng/lít, miền Bắc ấm dần, Apple rục rịch ra mắt Ipad 3 ... là những tin nóng sáng 1/3.
Xăng dầu muốn tăng 800 - 1000 đồng/lít

VEF đưa tin, khi mặt hàng xăng vẫn đang lỗ 1.000 đồng/lít và các mặt hàng dầu đang lỗ 800 - 900 đồng/lít, giá thế giới không bớt căng thăng, các doanh nghiệp xăng dầu cho rằng, "cần phải tăng" tương đương mức lỗ để ổn định thị trường.
Xăng dầu muốn tăng thêm từ 800 - 1.000 đồng/lít. (Ảnh: Internet)
Xăng dầu muốn tăng thêm từ 800 - 1.000 đồng/lít. (Ảnh: Internet)

Ông Vương Đình Dung, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Quân đội cho hay: "Giá xăng dầu thế giới vẫn cứ tiếp tục cao, từ hôm 25/2 trở lại đây luôn dao đông từ 132 đến 137 USD/thùng. Nhập về đến Việt Nam, chúng tôi đã lỗ trên 1.000 đồng/lít đối với xăng A92. Đối với các mặt hàng dầu, mức lỗ có thấp hơn một chút nhưng cũng rất căng, từ âm 800  đến âm 900 đồng/lít".
Ông Dung nhấn mạnh, mức lỗ này là được tính sau khi thuế đã giảm đối với xăng bằng 0%, dầu giảm 3% và các mặt hàng đã được bù từ Quỹ bình ổn rồi, từ 780- 1.610 đồng/lít,kg.
Theo ông Dung, từ năm ngoái tới nay, công ty vẫn đang rất khó khăn do bán lỗ. Để đảm bảo đủ hòa vốn cho doanh nghiệp thì giá xăng dầu thường sẽ phải điều chỉnh tăng sao cho giá bán lẻ phải ngang bằng với giá cơ sở. Nói cách khác, giá phải tăng tương đương mức lỗ. Tuy nhiên, hiện nay, Nhà nước quyết định hoàn toàn về giá, doanh nghiệp không có quyền định giá nữa.

Miền Bắc ấm dần

Nguồn tin trên Dân trí cho hay, trong những ngày tới, nền nhiệt toàn miền tiếp tục được cải thiện ấm thêm, chấm dứt đợt rét đậm diện rộng.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, khối không khí lạnh chi phối thời tiết các địa phương miền Bắc tiếp tục suy yếu thêm. Tuy nhiên, do nền nhiệt toàn miền đã ở ngưỡng thấp trong nhiều ngày qua, nên trạng thái ấm áp chưa thể xuất hiện ngay. Trên thực tế, hôm nay 1/3, Hà Nội đã ấm hơn những ngày trước, nhiệt độ thấp nhất 14 độ, cao nhất 20 độ. Ở các địa phương vùng núi, rét đậm cũng chấm dứt.

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến cuối tuần, miền Bắc tiếp tục ấm thêm.Tuy nhiên, đây chỉ là đợt ấm tạm, trước khi miền Bắc bước vào đợt rét muộn tiếp theo.
Đình chỉ cán bộ đăng kiểm uống rượu, diễu "xe điên"

TTXVN đưa tin, liên quan đến vụ diễu "xe điên" xảy ra ngày 26/2, hôm qua, Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam Trịnh Ngọc Giao đã đình chỉ công tác đối với nhân viên đăng kiểm Nguyễn Thanh Sơn (27 tuổi) do lái xe trong tình trạng say xỉn và bất chấp hiệu lệnh của công an.
Nguyễn Thanh Sơn là nhân viên tập sự của Trung tâm Đăng kiểm 29-02V, đóng tại xã Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội.
Về vụ việc này, Cục trưởng Cục Đăng kiểm - Trịnh Ngọc Giao khẳng định đã báo cáo sự việc với Bộ Giao thông vận tải, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm 29-02V làm việc với cơ quan công an tìm hiểu nguyên nhân để làm căn cứ xem xét kỷ luật người liên quan.

Chở thịt thối cho công ty chế biến thực phẩm

Nguồn tin trên báo Tiền phong cho hay, ngày 28-2, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ và tiêu hủy hơn 170 kg thịt bò vụn bốc mùi hôi thối, có dòi, vận chuyển từ Đồng Nai lên TPHCM tiêu thụ.

Số thịt này do ông Vũ Văn Tý, ngụ tại Biên Hòa, Đồng Nai, chở bằng xe máy. Ông Vũ Văn Tý khai nhận, lô hàng trên ông nhận chở thuê cho Cty Tân Việt Sin, ở quận 8. Theo tìm hiểu của Tiền Phong,Cty Tân Việt Sin là nơi chế biến, bảo quản thịt, các sản phẩm từ thịt, sản xuất món ăn và thức ăn chế biến sẵn.

Sáng 28-2, Trạm phát hiện xe tải BKS 51C- 03745 do ông Nguyễn Phước Đức, ở quận 9 (TPHCM) điều khiển, vận chuyển 530 kg sản phẩm động vật các loại không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch. Số hàng trên được ông Đức đưa đi bỏ mối cho các chợ tại TPHCM.

Lực lượng chức năng còn phát hiện xe khách BKS 53S-5286 do ông Nguyễn Văn Quyết, ngụ tại Đồng Nai điều khiển, vận chuyển 348 kg thịt heo và phụ phẩm vào TPHCM tiêu thụ. Trước đó, ngày 19-2, ông Quyết đã vận chuyển 300 kg thịt heo bẩn đi tiêu thụ trên xe khách này thì bị bắt giữ.
Phát hiện cây xăng có dấu hiệu bất thường

Thông tin trên báo Thanh niên, ngày 29.2, đoàn kiểm tra chống gian lận thương mại (Đoàn 127) tỉnh Đồng Nai cho biết đã lập biên bản một cây xăng có dấu hiệu vi phạm về đo lường và kém chất lượng.

Đoàn 127 đang niêm phong trụ xăng bị sai số - Ảnh: C.T.V
Đoàn 127 đang niêm phong trụ xăng bị sai số - Ảnh: C.T.V
Trước đó, ngày 28.2, một người dân đi xe gắn máy vào đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty CP xây lắp 19/3 (số 15/28B Bùi Trọng Nghĩa, KP.3, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đổ 50.000 đồng xăng A92 rồi đi tiếp. Vừa đi được một đoạn thì xe tắt máy. Nghi ngờ xăng kém chất lượng nên người này rút xăng trong xe ra xem thì phát hiện có màu hồng rất lạ, nên đã đến Công an P.Trảng Dài tố giác.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Đoàn 127 đến kiểm tra thì phát hiện một trụ bơm xăng A92 vi phạm sai số quá mức cho phép nên đã lập biên bản niêm phong. Tiến hành kiểm tra nhanh trụ xăng mà người dân tố giác kém chất lượng, đoàn kiểm tra phát hiện chỉ số RON cao bất thường so với mức quy định nên lấy mẫu để kiểm định.

Interpol bắt giữ 25 tin tặc Anonymous

Báo Tuổi trẻ đưa tin, Anonymous đe dọa sẽ chặn đứng mạng Internet toàn cầu vào ngày 31-3. Ngày 28-2, nhóm này đã đánh sập trang mạng của Interpol sau khi Interpol thông báo đã bắt 25 thành viên Anonymous ở châu Âu và Nam Mỹ.

Báo Anh Guardian đưa tin trang chủ của Interpol, trụ sở tại Pháp, bị gián đoạn nhưng sau đó đã được phục hồi. Các nhóm ủng hộ Anonymous khẳng định vụ tấn công nhằm trả đũa việc Interpol bắt giữ 25 tin tặc tại Argentina, Chile, Colombia và Tây Ban Nha.

Các tin tặc, tuổi từ 17-40, đã bị bắt trong chiến dịch “Lật mặt nạ” từ giữa tháng 2-2012 của Interpol. Cảnh sát đã truy quét tại 15 thành phố, thu giữ 250 thiết bị công nghệ, điện thoại và nhiều thẻ tín dụng, tiền mặt. AP cho biết các nghi can đang lên kế hoạch phối hợp tấn công các mục tiêu của chính phủ như trang chủ Bộ Quốc phòng và văn phòng tổng thống Colombia, Công ty điện lực Chile...

Nhóm tin tặc Anonymous đe dọa sẽ chặn mạng Internet vào ngày 31.3. Ảnh: Getty Images
Nhóm tin tặc Anonymous đe dọa sẽ chặn mạng Internet vào ngày 31.3. Ảnh: Getty Images
Ông Bernd Rossbach, đại diện Interpol, nhấn mạnh: “Chiến dịch cho thấy những kẻ tham gia phạm tội trong thế giới ảo cũng sẽ phải trả giá ngoài đời thực. Internet không phải là thiên đường an toàn cho các hoạt động tội phạm”.

Anonymous nổi tiếng với những vụ tấn công táo bạo, mới nhất là nghe lén cuộc gọi giữa Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và cảnh sát Anh. Tháng trước, nhóm này cũng đánh sập trang chủ của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA).
Apple rục rịch ra mắt iPad 3
Thông tin trên VTV, ngày 28/2, Apple đã chính thức gửi thư mời đến các hãng thông tấn và các nhà phát triển về sự kiện liên quan đến máy tính bảng thế hệ iPad 3 diễn ra vào ngày 7/3 tại thành phố San Francisco (Mỹ).
Trước đó, công ty đã từng tiết lộ sẽ cho ra mắt phiên bản thứ 3 của chiếc máy tính bảng iPad gần với thời điểm kỷ niệm ngày ra mắt của phiên bản iPad 2.
Giấy mời tham dự sự kiện ra mắt iPad 3. Ảnh: AP
Giấy mời tham dự sự kiện ra mắt iPad 3. Ảnh: AP
Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định, từ khi chiếc iPad đầu tiên xuất hiện trên thị trường vào năm 2012, doanh số bán dòng sản phẩm máy tính cá nhân đã giảm đáng kể tại Mỹ cũng như tại một số cường quốc khác.
Ngoài ra, sự thành công của iPad trên thị trường đã khiến các đối thủ của Apple trong lĩnh vực sản xuất PC cũng như điện thoại di động "thèm muốn". Theo ước tính, kể từ khi ra mắt, Apple đã tiêu thụ được khoảng 55 triệu chiếc iPad.
Hiện tại, Apple không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về phiên bản iPad mới. Theo các thông tin được đăng tải trên Internet, sản phẩm mới của Apple sẽ có màn hình nét hơn so với 2 phiên bản trước do dùng độ phân giải 2.048 x 1.536 pixel.
Bên cạnh đó, người ta cũng không biết chính xác khi nào máy tính bảng iPad thế hệ thứ 3 được bán trên thị trường. Năm ngoái, sản phẩm iPad 2 được bán tại Mỹ 9 ngày sau khi có thông báo ra mắt.
Chị cả của lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời
Thông tin trên TTXVN, trang mạng cafefuerte.com dẫn lời một người thân của gia đình lãnh tụ Cuba Fidel Castro cho biết sáng 28/2, bà Angela Castro Ruz, chị cả của Chủ tịch Cuba Raul Castro và lãnh tụ Fidel, đã qua đời ở tuổi 88 tại Havana.
Bà Juanita Castro, em gái của lãnh tụ Fidel sống tại thành phố Miami của Mỹ, cho trang mạng trên biết: "Chị ấy đã ốm một thời gian rồi. Chị ấy chưa bao giờ rời Cuba và tôi cũng chưa nhìn thấy chị kể từ khi rời Cuba."
Theo trang mạng trên, lễ tang bà Angela sẽ được tổ chức vào hôm nay.
Hải Phong (tổng hợp)