Nóng sáng 14/4: Tàu cá Lý Sơn sẽ được... bọc thép

14/04/2012 10:15
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Tàu cá Lý Sơn sẽ được... bọc thép. Hàn Quốc có thể tạm dừng tiếp nhận lao động Việt Nam... là những thông tin nóng sáng 14/4.
Tàu cá Lý Sơn sẽ được... bọc thép
Dân Việt đưa tin, sáng 13/4, tại buổi làm việc với UBND huyện Lý Sơn, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn huyện đảo Lý Sơn làm địa phương thí điểm phát triển tàu đánh cá và dịch vụ hậu cần vỏ thép - thực hiện một bước trong lộ trình hiện đại hóa tàu cá của ngư dân, để tăng cường khả năng bám biển cho ngư dân. Mô hình này của Lý Sơn sau đó sẽ nhân rộng ra 28 tỉnh, thành ven biển.

UBND huyện đảo Lý Sơn đang chọn kinh tế biển và du lịch làm mũi nhọn để phát triển.
UBND huyện đảo Lý Sơn đang chọn kinh tế biển và du lịch làm mũi nhọn để phát triển.

Về ý tưởng này, trước đó, làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ thấy cần thiết phải xây dựng những đội tàu đánh cá xa bờ đủ mạnh để hoạt động có hiệu quả trên Biển Đông. Đi theo đó là hậu cần dịch vụ nghề cá, tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển.
Làm giả hồ sơ để thành người có công
Báo Pháp luật TP HCM đưa tin, sáng 13/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về người có công với cách mạng.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai thay mặt đoàn giám sát đánh giá: “Về cơ bản, các chính sách ưu đãi người có công đã được thực hiện tốt, bảo đảm kịp thời và đúng đối tượng”. 

Tuy nhiên, theo bà Mai, việc thực hiện các chính sách với người có công còn nhiều hạn chế, đáng chú ý là tình trạng làm giả hồ sơ, chạy bệnh án để thụ hưởng chính sách, gây bức xúc trong dư luận tại một số địa phương.

Bà Trương Thị Mai. Ảnh: VnEconomy.
Bà Trương Thị Mai. Ảnh: VnEconomy.

Báo cáo của đoàn giám sát cũng kiến nghị điều chỉnh các loại và mức trợ cấp người có công cho phù hợp trên cơ sở mức sống trung bình của toàn xã hội; chỉ đạo hoàn thiện cơ sở dữ liệu liên quan đến người có công; thống kê số hộ người có công hiện nay có khó khăn về nhà ở; xây dựng chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho người có công làm nhà ở, sửa chữa nhà ở.

Đến nay cả nước đã xác nhận được trên 8,8 triệu người có công, chiếm gần 10% dân số.
Hàn Quốc có thể tạm dừng tiếp nhận lao động Việt Nam

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, theo báo cáo về “Tình hình lao động Việt Nam tại Hàn Quốc” mà Bộ Lao động - thương binh và xã hội chuẩn bị trình Thủ tướng, Bộ Việc làm và lao động Hàn Quốc đang áp dụng biện pháp hạn chế số lượng hồ sơ của lao động Việt Nam; đồng thời đang xem xét có khả năng sẽ áp dụng biện pháp tạm dừng tiếp nhận lao động Việt Nam có thời hạn hoặc tạm dừng thực hiện bản thỏa thuận giữa Bộ Lao động - thương binh và xã hội và Bộ Việc làm và lao động Hàn Quốc về đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. Nguyên nhân do tỉ lệ bỏ trốn của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc tăng từ 48% (năm 2011) lên 54% trong quý 1-2012.


Lao động Việt Nam sang Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Internet.
Lao động Việt Nam sang Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Internet.
Trước đó, trong tháng 8-2011 phía Hàn Quốc đã tạm dừng kỳ kiểm tra tiếng Hàn cho lao động Việt Nam theo định kỳ cũng vì tỉ lệ lao động Việt Nam bỏ trốn tăng cao. Đến tháng 12-2011, Hàn Quốc đồng ý mở lại kỳ kiểm tra này do Việt Nam có sự cố gắng đề ra các giải pháp cam kết giảm tỉ lệ lao động bỏ trốn. Tuy nhiên, các biện pháp và giải pháp nhằm giảm tỉ lệ lao động bỏ trốn thực hiện đến nay đã không có hiệu quả, mà tỉ lệ lao động bỏ trốn còn tăng từ 48% lên 54%.

Cháy, nổ lớn tại kho thuốc thú y
Thông tin trên báo Thanh Niên, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 13/4, tại kho chứa hàng của cơ sở thuốc thú y thủy sản Tuấn Loan (321 Võ Thị Sáu, P.3, TP.Bạc Liêu) xảy ra vụ cháy nổ lớn.
Theo các hộ dân gần đó, vào thời điểm trên trong kho hàng phát ra nhiều tiếng nổ lớn, khi họ đến xem thì phát hiện kho hàng bị cháy. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bạc Liêu điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, phá cửa tiếp cận được đám cháy. Sau hơn 15 phút, lửa đã bị khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều thuốc thú y bị thiêu rụi. Nguyên nhân đang được làm rõ.

Đà Nẵng: Gần 1.000 học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật
Báo Người lao động Online đưa tin, tại hội nghị phối hợp bảo đảm an ninh trật tự với các trường ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn, Công an TP Đà Nẵng cho biết thời gian qua tình hình học sinh, sinh viên (HS-SV) vi phạm pháp luật đang có chiều hướng gia tăng.
Tính từ năm 2009 đến 2011, tại TP Đà Nẵng đã xảy ra 950 vụ vi phạm pháp luật, liên quan đến 979 HS-SV. Trong đó, cơ quan công an các địa phương và TP đã ra quyết định khởi tố 107 vụ với 127 HS-SV vi phạm; xử phạt hành chính 852 vụ với 852 HS-SV vi phạm.

Ảnh minh họa: Báo Lao động.
Ảnh minh họa: Báo Lao động.

Theo Công an TP Đà Nẵng, ngoài các hành vi trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, ma túy, tệ nạn xã hội, cá biệt có một số HS-SV bị tha hóa về đạo đức lối sống, thường xuyên khai thác tài liệu phản động, phim ảnh đồi trụy trên internet, lập blog nói xấu thầy cô, hoặc tụ tập thành nhóm hoạt động manh động, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an của thành phố.
Pakistan trục xuất vợ con Bin Laden về Arập Xêút

Thông tin trên Vietnam+, Mohammed Amir Khalil, luật sư biện hộ cho gia đình Osama bin Laden, cho biết Pakistan sẽ trục xuất ba người vợ góa của thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden cùng các con của ba người này về Arập Xêút vào tuần tới.
 
Nơi được cho là giam giữ vợ con Bin Laden. Ảnh: AP.
Nơi được cho là giam giữ vợ con Bin Laden. Ảnh: AP.

Theo luật sư Khalil, các thân nhân của bin Laden sẽ bị trục xuất vào ngày 18/4, một ngày sau khi họ kết thúc thời gian thụ án tù 45 ngày do đã xâm nhập và sống bất hợp pháp ở Pakistan. 
Trong số ba người vợ góa này có hai người đến từ Arập Xêút và một người đến từ Yemen, song không rõ lý do nhà chức trách không trục xuất người phụ nữ Yemen về quê hương của bà.
Thuyền chở 60 người chìm ở Indonesia
Nguồn tin trên Thanh Niên Online, một chiếc thuyền gỗ chở 60 người, nghi là người nhập cư lậu, từ Trung Đông đến Úc đã gặp nạn tại vùng biển thuộc tỉnh Tây Nusa Tenggara, phía nam Indonesia vào tối 12/4.
Đội cứu hộ Indonesia đã được điều động tới để tìm người sống sót. Tuy nhiên, phát ngôn viên Putu Cakranegara của Cơ quan Cứu hộ và Tìm kiếm quốc gia Indonesia hôm qua cho báo The Jakarta Post hay: “Đội cứu hộ dùng tàu cao tốc và trực thăng tìm kiếm nạn nhân nhưng đến giờ vẫn không thấy người nào”. 

Ông Cakranegara cho biết thêm cơ quan cứu hộ nhận thông tin chìm tàu từ một bản fax được gửi bởi Tổng lãnh sự quán Úc tại thủ phủ Denpasar của tỉnh Bali. Ông Cakranegara nói: “Bản fax có số điện thoại của một người chịu trách nhiệm liên lạc trên tàu. Chúng tôi cố gắng gọi số máy này nhiều lần nhưng không được”. Theo ông Cakranegara, tai nạn xảy ra có thể do chở quá tải và thời tiết xấu.
Hải Phong (Tổng hợp)