Nóng sáng 2/4: Phát hiện sai phạm hơn 10.000 tỷ ở Tập đoàn Sông Đà

02/04/2012 09:12
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Tập đoàn Sông Đà: sai phạm hơn 10.000 tỉ đồng. Thủ tướng chưa nhận được báo cáo xử lý vụ Tiên Lãng... là những thông tin nóng sáng 2/4.
Tập đoàn Sông Đà: sai phạm hơn 10.000 tỉ đồng

Thông tin trên báo Tuổi trẻ, kết thúc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Sông Đà, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm với số tiền phải xử lý lên tới hơn 10.676 tỉ đồng.

Tập đoàn Sông Đà được thành lập từ 6 tổng công ty (TCT) tương đồng trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng không xác định lại giá trị vốn nhà nước, vốn chủ sở hữu của 6 TCT khi bàn giao cho HĐQT Tập đoàn, dẫn đến việc xác định không chính xác vốn điều lệ.

Trong quá trình quản lý sử dụng vốn, tài sản, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đầu tư ra ngoài doanh nghiệp vượt vốn điều lệ, vi phạm quy định của Bộ Tài chính với số tiền trên 2.335 tỉ đồng. Việc sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp cũng bị buông lỏng dẫn đến nhiều khoản thuế nhà nước bị thất thu, nhiều khoản vốn có nguy cơ mất.

Tập đoàn Sông Đà vướng phải hàng loạt sai phạm. Ảnh minh họa: Đầu tư chứng khoán.
Tập đoàn Sông Đà vướng phải hàng loạt sai phạm. Ảnh minh họa: Đầu tư chứng khoán.

Kết thúc cuộc thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý hơn 10.676 tỉ đồng vi phạm. 

Thanh tra Chính phủ còn kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng tiếp tục điều tra làm rõ các sai phạm trong quản lý sử dụng vốn, tài sản tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 (COMA3) và việc thực hiện dự án Nhà máy ximăng Đồng Bành do Công ty cổ phần xi ăng Đồng Bành làm chủ đầu tư.
Thủ tướng chưa nhận được báo cáo xử lý vụ Tiên Lãng

Dân Việt đưa tin, ngày 1/4, ông Vũ Đức Đam - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, sau khi Thủ tướng kết luận vụ việc Tiên Lãng vào ngày 10/2, TP.Hải Phòng đã có báo cáo kế hoạch triển khai xử lý.

"Theo đúng kế hoạch này, việc xử lý phải hoàn thành trước 31/3. Một vài ngày tới đây chắc chắn TP.Hải Phòng sẽ báo cáo lên Thủ tướng. Căn cứ vào đó, nếu thấy có vấn đề, Thủ tướng sẽ có ý kiến chỉ đạo tiếp" - ông Đam cho biết.

Ông Đam cho biết, về việc xem xét giảm tội đối với ông Đoàn Văn Vươn, Thủ tướng đã kiến nghị với các cơ quan bảo vệ pháp luật. "Việc này sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam" - ông Đam nói.

Bắt quả tang cán bộ công an, kiểm lâm nhận hối lộ
Thanh niên Online đưa tin, tối 30/3, tại một quán cà phê trên đường Cù Chính Lan, TP.Pleiku (Gia Lai), lực lượng chức năng đã bắt quả tang thiếu úy Trần Thanh Tùng (thuộc đội công tác Nam Sa Thầy, Công an tỉnh Kon Tum) và kiểm lâm viên Tô Sỹ Phán (thuộc Trạm kiểm soát liên ngành Sê San 4 đóng tại H.Sa Thầy, Kon Tum) đang nhận hối lộ 15 triệu đồng của một người buôn gỗ.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin ban đầu cho biết các cán bộ này có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu vực rừng của huyện Sa Thầy, giáp ranh H.Ia Grai (Gia Lai). Cả hai hiện đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ.
Đòi giết chủ tịch xã vì cung cấp thông tin cho báo chí

Nguồn tin trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, chiều 1/4, Công an xã Cát Chánh, huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết đã báo lên công an huyện đề nghị làm rõ hành vi đe dọa giết người của ông Trần Văn Anh (ngụ xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, Bình Định).

Tối 31/3, ông Anh cầm phảng phát cỏ xông vào nhà ông Võ Thành Hải, Chủ tịch UBND xã Cát Chánh, chửi bới, đòi chém chết ông Hải. Người nhà ông Hải đã báo công an địa phương đến ngăn chặn kịp thời.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Anh đòi giết ông Hải vì cho rằng ông đã cung cấp thông tin cho báo chí phản ánh việc ông Trần Văn Sanh (em ruột ông Anh) khai thác cát trái phép tại xã Cát Chánh.

Sạt lở đèo Khánh Vĩnh, hàng trăm hành khách mắc kẹt

Báo Người lao động Online đưa tin, lúc 18 giờ 15 phút chiều 1/4, do mưa lớn, một vụ sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra tại đèo Khánh Vĩnh (trên tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt) làm hàng trăm hành khách mắc kẹt giữa đèo.

Nơi sạt lở núi cách trung tâm huyện Khánh Vĩnh chừng 10km. Tại nơi xảy ra sạt lở, hàng trăm khối đất đá từ trên núi đổ xuống đường, lấp toàn bộ tuyến đường qua lại.

Hơn 1.000 m3 đất đá nằm chắn ngang đèo Khánh Vĩnh. Ảnh: Thanh niên Online
Hơn 1.000 m3 đất đá nằm chắn ngang đèo Khánh Vĩnh. Ảnh: Thanh niên Online

Đến 19 giờ, đã có trên 10 xe khách với trên 200 hành khách từ Đà Lạt về Nha Trang đang bị mắc kẹt giữa đèo.
Lúc 20 giờ, lực lượng của Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa đã đến hiện trường và xác định có khoảng 1.000 m3 đất đá đổ xuống đường. Đại diện công ty cho biết, sẽ cố gắng thu dọn hiện trường trong đêm 1/4 để giải phóng hành khách đang bị kẹt.  
ASEAN sẽ bàn thảo vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Nguồn tin TTXVN cho hay, các nước ASEAN sẽ thảo luận kế hoạch phóng tên lửa mang theo vệ tinh của Triều Tiên tại một hội nghị cấp cao của hiệp hội sau khi Philippines gửi công hàm phản đối kế hoạch này của Bình Nhưỡng.
Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Surin Pitsuwan ngày 1/4 cho biết như trên khi phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.
 
Tên lửa Triều Tiên. Ảnh: AP
Tên lửa Triều Tiên. Ảnh: AP

Ông Pitsuwan cho hay: "Các ngoại trưởng ASEAN sẽ thảo luận vấn đề này trong ngày 2-3/4. Tôi cho rằng tất cả chúng ta đều rất quan ngại rằng tình hình bất ổn trên bán đảo Triều Tiên sẽ dẫn tới khả năng gia tăng cuộc chạy đua vũ trang nhằm hạt nhân hóa khu vực này. Điều đó không tốt cho khu vực vì nó chắc chắn sẽ tác động tới lòng tin của các doanh nghiệp và hoạt động đầu tư vào khu vực, trong đó có cả ASEAN."
Iraq phản đối mọi hành động lật đổ chế độ tại Syria
VOV online dẫn lại tin, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1/4 ở thủ đô  Baghdad, Thủ tướng Iraq  Al-Maliki lên tiếng phản đối bất kỳ hành động vũ lực nào nhằm lật đổ chính phủ Syria.

Ông cho rằng chính phủ Syria sẽ không sụp đổ và không có lý do để sụp đổ.

Thủ tướng Iraq al-Maliki tham dự phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab tại Baghda. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Iraq al-Maliki tham dự phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab tại Baghda. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi phản đối việc vũ trang cho phe đối lập. Chúng tôi cũng phản đối bất kỳ hành động vũ lực nào nhằm lật đổ chế độ hiện nay tại Syria, bởi vì nó sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong khu vực. Bên cạnh đó, chúng tôi ủng hộ các yêu cầu chính đáng của người dân Syria, đồng thời cho rằng chỉ có đối thoại chính trị dưới sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế mới có thể giúp người dân Syria thực hiện được những mong muốn của họ”, Tổng thống Maliki nói.
Hải Phong (Tổng hợp)