Nóng sáng 2/5: Giá gas giảm 35.000 đồng/bình 12 kg

02/05/2012 10:13
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Giá gas giảm 35.000 đồng/bình 12 kg. Hà Nội: Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác thải... là những thông tin đáng chú ý sáng 2/5.
Giá gas giảm 35.000 đồng/bình 12 kg

Thông tin trên báo Thanh Niên, các công ty kinh doanh gas như SP, MT gas, Vinagas, PetroVietnam gas thông báo, từ ngày 1/5 giá gas bán lẻ giảm 2.917 đồng/kg, tương đương 35.000 đồng/bình 12 kg. Giá gas bán lẻ khu vực TP.HCM khoảng 370.000 đồng/bình 12 kg.
Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Cụ thể, MT gas 368.000 đồng/bình 12 kg, Vinagas và gas SP cùng 370.000 đồng/bình 12 kg. Ông Lê Phúc Đại - Tổng giám đốc Công ty Vinagas cho biết giá gas bán lẻ trong nước giảm do giá CP thế giới tháng 5/2012 công bố giảm 140 USD/tấn so với tháng trước, còn 852,5 USD/tấn.
Phát hiện cây gỗ hóa thạch nặng khoảng 2 tạ

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, ngày 2/5, nhiều người đã đến nhà ông Trà Văn Dương (ở thôn Xuân Trung, xã An Xuân, huyện Tuy An, Phú Yên) để xem một khúc thân cây hóa thạch.

Súc gỗ hóa thạch này nặng khoảng 200 kg, cao 1,2 mét, đường kính chỗ to nhất khoảng 50 cm. Quan sát bên ngoài thân cây có màu trắng đục pha nâu xám, có nhiều đường viền đen chạy dọc, chất liệu cứng bóng.

Súc gỗ hóa thạch tại nhà ông Trà Văn Dương.
Súc gỗ hóa thạch tại nhà ông Trà Văn Dương.

Ông Dương cho biết: trong lúc làm rẫy, ông phát hiện thân cây hóa thạch này lộ lên tại một vạt đất bị xói lở. Đến sáng ngày 1/5, ông tiến hành đào và dùng xe công nông chở về nhà. Hiện tại, đã có người gọi điện hỏi mua súc cây hóa thạch này nhưng ông Dương chưa có ý định bán.

Theo một số nhận định, súc cây hóa thạch này trị giá có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. 

Hà Nội: Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác thải 

Báo Hà nội mới đưa tin, UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 3122/UBND-TNMT đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án Khu xử lý rác thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây), Khu xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) và Dự án Nhà máy Xử lý rác thải 2.000 tấn/ngày đêm của Công ty AIC.
Ảnh minh họa: Đức Nghiêm.
Ảnh minh họa: Đức Nghiêm.

Theo UBND TP Hà Nội, thời gian qua, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến các dự án trên chậm so với kế hoạch. Các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tập trung rà soát, thực hiện ngay những nhiệm vụ cần thiết để đẩy nhanh tiến độ dự án. Sở Xây dựng tập trung chỉ đạo đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Khu xử lý rác thải Nam Sơn và Khu xử lý rác thải Xuân Sơn.
3 quả bom phát nổ gây cháy rừng

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, chiều 1/5, ông Nguyễn Đại Vui, chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết nguyên nhân của vụ cháy rừng chiều 30/4 là do một quả bom sót lại sau chiến tranh phát nổ.

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Theo ông Vui, sau khi một quả bom phát nổ vào đầu giờ chiều 30/4 gây cháy lớn tại thôn Vĩnh Nguyên, thị trấn Phong Điền, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp cận chữa cháy thì hai quả bom khác liên tiếp phát nổ khiến ngọn lửa tiếp tục lan nhanh.

Rất may địa điểm bom mìn phát nổ cách xa lực lượng chữa cháy nên không có thiệt hại về người. 
Tử vong do uống rượu ngâm cây rừng

Thông tin trên báo Người Lao Động, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế cho biết trong tháng 4/2012, cả nước đã xảy ra 10 vụ ngộ độc thực phẩm với 972 người mắc, 726 người nhập viện và 4 người tử vong.

Nguyên nhân ngộ độc được xác định có 5 vụ do vi sinh vật, 2 vụ do độc tố tự nhiên (nấm độc, cây rừng), 1 vụ nghi do hóa chất và 2 vụ không xác định được nguyên nhân. Trong 4 trường hợp tử vong, có 2 người ở tỉnh Điện Biên được xác định do uống rượu ngâm cây rừng.

Theo Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra 26 vụ ngộ độc thực phẩm với 1.332 người mắc, 980 người nhập viện và 7 trường hợp tử vong.

40 nước được mời giám sát bầu cử ở Ai Cập

Nguồn tin trên VOV Online cho hay, Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Tổng thống Ai Cập Hatem Bagato vừa đề nghị các tổ chức từ 40 nước sang giám sát cuộc bầu cử Tổng thống vào cuối tháng 5 này.

Các nhân viên Ai Cập kiểm phiếu sau đợt bầu cử Quốc hội tháng 11/2011. Ảnh: AFP.
Các nhân viên Ai Cập kiểm phiếu sau đợt bầu cử Quốc hội tháng 11/2011. Ảnh: AFP.

Ông Hatem Bagato cho biết, giấy phép sẽ được cấp cho các tổ chức nước ngoài trước ngày 7/5 sau khi các tổ chức này đáp ứng được các yêu cầu thông tin trong bản đăng ký. Cho tới nay, có khoảng 30 tổ chức dân sự trong nước đã đăng ký tham gia giám sát bầu cử.

Các nguồn tin từ Ủy ban bầu cử cho biết, Hội đồng quân sự cầm quyền đã khẳng định sẽ đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử và cuộc bầu cử sẽ không bị hoãn bất chấp các tranh cãi về thành phần của Ủy ban soạn thảo hiến pháp.
Thủ tướng Romania Ponta đã công bố nội các mới
Thông tin trên Vietnam+, ngày 1/5, Thủ tướng mới được chỉ định của Romania Victor Ponta đã công bố nội các của mình, bao gồm các chính trị gia của Liên minh Xã hội Tự do (USL) cánh tả với một giám đốc ngân hàng giữ chức Bộ trưởng Tài chính.
Dự kiến nội các này sẽ giành được sự ủng hộ của Quốc hội vào ngày 7/5.
Thủ tướng mới được chỉ định của Romania Victor Ponta. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng mới được chỉ định của Romania Victor Ponta. Ảnh: Reuters.

Trả lời buổi họp báo, ông Ponta cho hay: "Đây là một chính phủ đặc biệt được thành lập cho giai đoạn đặc biệt. Chính phủ này có nhiệm kỳ sáu tháng cho tới cuộc bầu cử quốc hội (dự kiến vào tháng 11). Tầm nhìn chính trị và kinh tế của chúng tôi sẽ đảm bảo một cách có thể đoán trước và tăng cường tạo việc làm tại Romania".
USL, là tập hợp của các Đảng Dân chủ Xã hội, Tự do và Bảo thủ, đã phế truất chính phủ ôn hòa hai tháng tuổi trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ngày 27/4 nhờ sự bất mãn gia tăng trước các chính sách khắc khổ.
Hải Phong (Tổng hợp)