Nóng sáng 31/3: Sắp trình phương án thu phí đại lộ Thăng Long

31/03/2012 09:25
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Sắp trình phương án thu phí đại lộ Thăng Long, tâm bão số 1 sẽ đi qua Tp.HCM, tất cả bệnh viện phải diễn tập cúm A/H5N1... là những tin nóng sáng 31/3.
Sắp trình phương án thu phí Đại lộ Thăng Long

Thông tin trên An ninh thủ đô, Sở GTVT Hà Nội vừa đề xuất với UBND TP thí điểm hệ thống quản lý giao thông thông minh Đại lộ Thăng Long. Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Quốc Hùng cho biết, hiện nay, Sở GTVT đã lập xong đề cương nội dung công việc của Đề án thí điểm hệ thống quản lý giao thông thông minh trên Đại lộ Thăng Long.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó bao gồm các nội dung như: mô hình tổ chức bộ máy quản lý Đại lộ, hệ thống giao thông thông minh (camera, hệ thống đếm phương tiện tự động, hệ thống điều khiển trung tâm...), hệ thống các trạm thu phí, Trung tâm điều hành...

Đề án này sẽ giúp “tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, thuận tiện trong việc tổ chức giao thông, xây dựng văn minh đô thị...”. Ngoài ra, Sở GTVT cũng đang nghiên cứu lập phương án thu phí trên Đại lộ Thăng Long, dự kiến báo cáo UBND TP trong quý II - 2012 trước khi triển khai lập dự án cụ thể.
Tâm bão số 1 sẽ đi qua TP. HCM

VnMedia đưa tin, hồi 4 giờ ngày 31/3, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Dự báo bão sẽ tấn công các tỉnh từ Bình Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu, trong đó có TP. HCM.

Hình ảnh đường đi của cơn bão cho thấy, tâm bão sẽ quét qua TP. HCM
Hình ảnh đường đi của cơn bão cho thấy, tâm bão sẽ quét qua TP. HCM

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ ngày 31/3, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 130km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km. Đến 4 giờ ngày 1/4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển Ninh Thuận – Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 80km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.
Tất cả bệnh viện phải diễn tập cúm A/H5N1

Báo Tuổi trẻ đưa tin, sáng 30/3, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Tp.HCM) đã tổ chức diễn tập điều trị, quy trình xử lý bệnh nhân mắc cúm A/H5N1.

Tại đây, các bệnh viện trong TP, Trung tâm Y tế dự phòng và một số bệnh viện tỉnh đã tham dự để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã diễn tập ba tình huống gồm tiếp nhận ca nghi ngờ tại khoa khám bệnh, trường hợp nhập cấp cứu trong tình trạng nặng và bệnh nhi từ tuyến trước chuyển đến bệnh viện bằng xe cấp cứu.

Bác sĩ Phan Văn Báu, phó giám đốc Sở Y tế Tp.HCM, cho biết trong các loại dịch bệnh hiện nay, bệnh cúm A/H5N1 có tỉ lệ tử vong cao nhất. Đến tháng 4-5 hằng năm là đỉnh của dịch bệnh này, vì vậy Sở Y tế Tp.HCM yêu cầu tất cả bệnh viện trong TP đều phải tổ chức diễn tập cúm A/H5N1 trong tháng 4 để chủ động trong việc điều trị, sẵn sàng ứng phó với cúm A/H5N1.

Chính phủ chỉ đạo quản lý chất lượng phương tiện và xăng dầu

Dân Việt đưa tin, theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ngày 29/3, trong thời gian tới, Bộ GTVT phải tăng cường công tác đăng kiểm phương tiện xe cơ giới; kiểm tra chất lượng an toàn tại cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Ảnh minh họa: Báo điện tử Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Đồng thời, Bộ GTVT cần tăng cường quản lý đối với các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy; quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật xe cơ giới theo hướng mở rộng đối tượng áp dụng và quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi có sự cố cháy, nổ liên quan đến lỗi kỹ thuật của phương tiện.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương phải tăng cường các biện pháp quản lý xăng dầu theo chuỗi từ tổng đại lý đến các cửa hàng bán lẻ, đặc biệt khâu vận chuyển, kiên quyết không để xảy ra việc pha chế những tạp chất, phụ gia trái với quy định.
Cứu 14 ngư dân chìm tàu ở Trường Sa
Nguồn tin trên Thanh niên Online cho hay, sáng 30/3, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, tàu cá KH-95977 TS do ông Huỳnh Công Chánh (45 tuổi) làm thuyền trưởng cùng 13 ngư dân ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa) bị phá nước, chìm tại khu vực Trường Sa khi đang đánh bắt hải sản.

Sau khi phát tín hiệu cấp cứu, tàu cá QNg-96527 TS đang khai thác ở gần tọa độ tàu bị chìm đã đến cứu vớt, đưa vào đảo Song Tử Tây vào rạng sáng 30.3. Hiện 14 ngư dân trên tàu bị nạn đã an toàn, nhưng tài sản và tàu bị chìm, khả năng không trục vớt được.

Trung Quốc thắt chặt an ninh cho Hội nghị Bác Ngao
Thông tin trên VOV Online, Hội nghị hàng năm Diễn đàn châu Á - Bác Ngao năm 2012, sẽ được tổ chức từ ngày 1 - 3/4 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Hội nghị năm nay có chủ đề “Châu Á trong một thế giới biến đổi, hướng tới phát triển lành mạnh và bền vững”. Được ví như là Diễn đàn kinh tế thế giới (Davos) của châu Á, Diễn đàn châu Á-Bác Ngao ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà lãnh đạo chính trị, doanh nghiệp, giới học giả không chỉ của khu vực châu Á, mà còn của nhiều khu vực khác trên thế giới. Hiện mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện kinh tế quan trọng này đã hoàn tất.

Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á- Bác Ngao lần thứ 10
Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á- Bác Ngao lần thứ 10

Với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo cấp cao, vì vậy khâu an ninh được Ban tổ chức hết sức coi trọng. Mọi phương tiện đi về phía Trung tâm hội nghị quốc tế, nơi diễn ra các hoạt động chính của hội nghị đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, hệ thống kiểm tra an ninh đã được đặt trước khách sạn nơi có các đại biểu tham dự hội nghị ở.
Mỹ gây thêm sức ép với Iran

VnExpress đưa tin, Tổng thống Barack Obama vừa thông qua lệnh trừng phạt mới đối với các khách hàng mua dầu từ Iran nhằm gây thêm sức ép lên chương trình hạt nhân của quốc gia Trung Đông.

BBC cho hay theo quyết định mở rộng cấm vận trên, Mỹ sẽ trừng phạt các ngân hàng nước ngoài vẫn tiếp tục giao dịch dầu mỏ với Iran.

Biểu đồ cho thấy tỷ lệ xuất khẩu dầu mỏ Iran đến các nước trên thế giới năm 2010. Đồ họa: BBC
Biểu đồ cho thấy tỷ lệ xuất khẩu dầu mỏ Iran đến các nước trên thế giới năm 2010. Đồ họa: BBC

Tổng thống Obama khẳng định rằng, nguồn cung cho thị trường dầu lửa thế giới đủ để lệnh cấm vận dầu mỏ Iran không gây tác động tiêu cực đến các nước đồng minh của Mỹ. Ông cho hay sẽ tiếp tục theo dõi thị trường toàn cầu sát sao để đảm bảo rằng các nước đều giảm nguồn dầu nhập khẩu từ Tehran.

Iran đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ quốc tế về chương trình hạt nhân gây tranh cãi. Phương Tây nghi ngờ Tehran đang nỗ lực chế tạo bom nguyên tử nhưng nước này khẳng định chương trình hạt nhân hoàn toàn nhằm mục đích hòa bình.
Hải Phong (Tổng hợp)