Nóng sáng 8/3: Bộ GTVT quyết không hạ phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương

08/03/2012 09:08
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Bộ GTVT quyết không hạ phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương, gió mùa đông bắc sắp tràn về miền Bắc... là những tin nóng sáng 8/3.
Bộ GTVT quyết không hạ phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Dân trí đưa tin, sau những phản ứng gay gắt của Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM về phí đường bộ bị cho là bất cập đang phải nộp trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Bộ Giao thông Vận tải tái khẳng định đây là mức phí hợp lí và sẽ tiếp tục áp dụng thu.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường dẫn giải về lí do thu phí trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương nhằm đáp ứng vốn và hoàn vốn cho dự án, Bộ GTVT đã xây dựng mức phí và lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và trình Chính phủ, khi Chính phủ phê duyệt thì Bộ GTVT mới cho áp dụng thu.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

Mức phí thu trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương được Chính phủ quy định là 1.000 đồng/km/xe tiêu chuẩn (xe con từ 12 chỗ trở xuống - PV), các xe lớn hơn thì được quy theo tiêu chuẩn và nhân số tiền lên. Tuy nhiên, sau khi tiến hành thu thì nhiều nhà xe và doanh nghiệp vận tải đã có phản ứng gay gắt vì cho rằng đó là mức quá cao.
Gió mùa đông bắc sắp tràn về miền Bắc

Nguồn tin trên Tin tức cho hay, theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều và đêm mai 9/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết phía đông Bắc bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ. 

Gió mùa đông bắc sắp tràn về miền Bắc. Ảnh minh họa: Internet
Gió mùa đông bắc sắp tràn về miền Bắc. Ảnh minh họa: Internet

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; ở bắc vịnh Bắc bộ từ đêm mai 9/3 sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) từ ngày 10/3 có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động. Các tỉnh phía đông Bắc bộ và bắc Trung bộ từ đêm 10/3 trời trở rét. 
Bắt khẩn cấp nguyên phó TGĐ công ty du lịch Bình Thuận

Thông tin trên Bee.net.vn, sáng 7/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt khẩn cấp ông Vũ Văn Chấp (42 tuổi, trú tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận,  nguyên phó chủ tịch HĐQT, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty du lịch Bình Thuận.
Theo thông tin ban đầu, ngày 2/2, ông Chấp đã bị Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trốn khỏi địa phương. Ngày 21/2, Cơ quan Công an quyết ra quyết định truy nã. 
Ông Chấp đã được di lý từ Quận 1 (TP.HCM) về Bình Thuận khi đang lẩn trốn. Tiến hành khám xét, lực lượng công an thu giữ được gần 100 triệu Euro tiền giả và 29 triệu đồng. 

Cháy 10.000m2 rừng phòng hộ
Thanh niên Online đưa tin, chiều 7.3, rừng phòng hộ tại núi Bà Hỏa thuộc P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn (Bình Định) bị cháy.

Ngành chức năng đã huy động nhiều lực lượng tham gia chữa cháy nhưng do rừng núi quá dốc và trời gió mạnh nên đến hơn một tiếng rưỡi đồng hồ sau, đám cháy mới được khống chế và dập tắt.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo ước tính ban đầu, vụ cháy đã làm thiệt hại khoảng 10.000m2 rừng cây keo lá tràm từ 7-8 năm tuổi do Công ty Lâm nghiệp Quy Nhơn quản lý. Nguyên nhân vụ cháy rừng đang được làm rõ.
Đưa tro cốt thuyền viên Việt Nam về nước

Thông tin trên Dân Việt, ngày 6.3, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina đã sang thăm hỏi các thuyền viên Việt gặp nạn trong vụ cháy tàu cá Jung Woo III của Hàn Quốc tại cảng Montevideo, Uruguay.

Trong 4 thuyền viên Việt Nam bị bỏng có 3 người bị bỏng nặng, với tỷ lệ bỏng cao nhất là 46% đều trong tình trạng nguy kịch.

Hiện Cơ quan tư pháp Uruguay đang điều tra vụ tai nạn và khi có kết luận, chủ tàu sẽ làm thủ tục đưa tro cốt 2 người thiệt mạng về nước.

TP.HCM lún 2cm/năm

Báo Tuổi trẻ đưa tin, đây là cảnh báo của ông Hồ Long Phi, giám đốc ban quản lý dự án “Chiến lược quản lý ngập lụt TP.HCM”, tại hội thảo về dự án này tổ chức ngày 7-3.

Theo ông Phi, tình trạng lún đang diễn ra mạnh mẽ tại TP với tốc độ trung bình 1,5-2cm/năm, có nơi lún tới 3cm/năm (gấp ba lần so với tốc độ dâng của mực nước biển), trong tương lai tốc độ lún sẽ còn gia tăng hơn nữa.

Tình trạng lún làm gia tăng nguy cơ ngập tại TP.HCM. Trong ảnh: đường Lê Đức Thọ (P.13, Q.Gò Vấp) ngập nước sau cơn mưa trái mùa ngày 17.2. Ảnh: Q.Khải
Tình trạng lún làm gia tăng nguy cơ ngập tại TP.HCM. Trong ảnh: đường Lê Đức Thọ (P.13, Q.Gò Vấp) ngập nước sau cơn mưa trái mùa ngày 17.2. Ảnh: Q.Khải

Tình trạng lún làm hệ thống thoát nước bị hạn chế và có nguy cơ tê liệt. Chưa kể một số công trình đê bao chống triều cường thời gian qua chưa xem xét, đánh giá kỹ càng về tác động của hiện tượng lún. Do đó những công trình này cũng trở nên kém hiệu quả và làm gia tăng khả năng ngập nước.
Hacker dứng đầu nhóm Anonymous bị bắt 

Thông tin trên Nguoiduatin, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) tiết lộ, 5 nhân vật hàng đầu của nhóm tin tặc nổi tiếng Anonymous, LulzSec bị tóm gọn trong một chiến dịch truy quét những phần tử tội phạm trên mạng.

Năm người bị buộc tội là Britons Ryan Ackroyd, 23 tuổi, ở Doncaster (Anh); Jake Davis, 29 tuổi, ở Lerwick, Shetland Islands (Anh); Darren Martyn, 25 tuổi, ở Galway, Ireland; Donncha O'Cearrbhail, 19 tuổi, ở Birr, Ireland và Jeremy Hammond, 27 tuổi, ở Chicago, Mỹ.

Các thành viên nhóm Anonymous sẽ đối mặt với nguy cơ ngồi tù hàng trăm năm
Các thành viên nhóm Anonymous sẽ đối mặt với nguy cơ ngồi tù hàng trăm năm

Nhà chức trách Mỹ cũng tiết lộ rằng Hector Xavier Monsegur, 28 tuổi, ở New York, biệt danh Sabu, đã nhận có tội trong hàng loạt vụ tấn công máy tính có thể khiến Sabu phải đối mặt với những bản án tù lên tới 124 năm.
LHQ kêu gọi trao quyền cho phụ nữ nông thôn
VOV Online đưa tin, trong tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp với chủ đề “Trao quyền cho phụ nữ nông thôn - chấm dứt đói nghèo” nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết, các nước cần phải cam kết chấm dứt phân biệt đối xử và trao quyền cho phụ nữ nông thôn trên toàn thế giới.

Tổng thư ký Ban Ki-moon cho rằng phụ nữ ngày càng được trao quyền nhiều hơn, bình đẳng hơn, nhiều trẻ em gái được đi học, được phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, số phụ nữ làm việc trong chính phủ các nước cũng ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, vẫn còn một chặng đường dài để phụ nữ và trẻ em gái ở nông thôn có thể được hưởng những quyền cơ bản, quyền tự do và được đảm bảo một cuộc sống tốt. 

Phụ nữ và trẻ em gái nông thôn hiện chiếm 1/4 dân số toàn cầu và họ vẫn là lực lượng lao động nông nghiệp quan trọng, hay phải làm các công việc mà không được trả lương. Ảnh: Tân hoa xã
Phụ nữ và trẻ em gái nông thôn hiện chiếm 1/4 dân số toàn cầu và họ vẫn là lực lượng lao động nông nghiệp quan trọng, hay phải làm các công việc mà không được trả lương. Ảnh: Tân hoa xã

Theo Tổng thư ký Ban Ki-moon, nếu như phụ nữ và trẻ em gái nông thôn được tiếp cận bình đẳng với các nguồn lực sản xuất, các lĩnh vực nông nghiệp, sở hữu đất đai, hay tiếp cận tín dụng, thì có thể giảm được 150 triệu người nghèo đói. Ông nhấn mạnh, các vấn đề mà phụ nữ nông thôn đang phải đối mặt là rất nghiêm trọng vì nó phản ánh những thách thức chung đối với phụ nữ toàn thế giới. Do đó ông kêu gọi các chính phủ, các tổ chức xá hội dân sự và lĩnh vực tư nhân xem xét quyền bình đẳng và trao quyền cho phụ nữ như một quyền cơ bản của con người và là một động lực mang lại lợi ích cho cả thế giới.
Hải Phong (tổng hợp)