Nóng tối 1/3: Giật mình: Nữ sinh lớp 7 có bầu, nhà trường không biết

01/03/2012 20:03
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Mua bán người, 29 bị cáo hầu tòa, căn hộ giá 14 triệu đồng/m2 sắp mở bán ở Hà Nội, xuất hiện mại dâm dành cho người già... là những tin nóng tối 1/3.
Nữ sinh lớp 7 có bầu, nhà trường chẳng hay

Trên tờ Dân Việt đưa tin: Khi phóng viên đến tìm hiểu vụ việc của em Hiểu, ông Nguyễn Đông - Hiệu trưởng Trường THCS Thuận An - cho biết, ông chỉ biết học sinh này vừa nghỉ học, còn việc em mang thai thì ông không rõ.
Mới 13 tuổi nhưng em La Thị Hiểu đã mang thai hơn 1 tháng.
Mới 13 tuổi nhưng em La Thị Hiểu đã mang thai hơn 1 tháng.

“Giáo viên chủ nhiệm đến làm việc thì gia đình em Hiểu cho biết do kinh tế khó khăn nên cho con nghỉ học để đi học nghề”- ông Đông nói.

Còn thầy Huỳnh Văn Hòa - giáo viên chủ nhiệm lớp 7/5, xác nhận đã nghe thông tin về việc Hiểu có thai trong mấy ngày gần đây. Thầy Hòa cũng cho biết, theo hồ sơ học bạ, Hiểu sinh năm 1999, tức năm nay mới 13 tuổi.

“Hiểu học hành chăm chỉ và ngày càng tiến bộ trong thời gian tôi làm chủ nhiệm. Việc học sinh này bỏ học vì mang bầu là chuyện đau lòng”- thầy Hòa nói.

Ngày 28.2, theo trực ban Công an thị trấn Thuận An, công an thị trấn có nghe thông tin về vụ việc của em La Thị Hiểu, nhưng do gia đình nạn nhân chưa có đơn yêu cầu nên cơ quan này chưa vào cuộc. Còn thượng tá Lê Văn Vũ - Trưởng Công an huyện Phú Vang, nói công an huyện chưa nhận được thông tin này.

Mua bán người, 29 bị cáo hầu tòa

Bee.net.vn đưa tin, sáng 1/3 tại Tòa án ND Hà Nội , 29 bị cáo bị truy tố với các tội danh: mua bán người, mua bán trẻ em, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và chứa mại dâm đã phải ra hầu tòa.

Vụ án được điều tra làm rõ vào khoảng giữa năm 2010 từng gây xôn xao dư luận bởi có quy mô lớn trên nhiều tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Lào Cai, Thanh Hóa, Thái Bình, Yên Bái.

29 bị cáo đứng trước vành móng ngựa
29 bị cáo đứng trước vành móng ngựa
Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã đưa trót lọt nạn nhân của 2 vụ mua bán người, mua bán trẻ em sang Trung Quốc. Các nạn nhân khác bị chúng bán vào những ổ chứa mại dâm tại thành phố Hải Phòng và khu vực Đồ Sơn. Có 4 nạn nhân trong các ổ mại dâm bị nhốt, bị bỏ đói, đánh đập và có cháu đã tự tử vì không chịu tiếp khách theo yêu cầu của chủ chứa mại dâm.  

Có 15 nạn nhân được giải cứu, trong đó có 9 nạn nhân dưới 16 tuổi và 2 nạn nhân chưa đủ 13 tuổi.

Phiên tòa dự án kéo dài trong 4 ngày.

Xuất hiện mại dâm dành cho… người già

 Thanh niên Online đưa tin, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của các địa phương, số người bán dâm có hồ sơ quản lý là 14.802 đối tượng, nhưng số thực tế còn lớn hơn nhiều. Toàn quốc có trên 73.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm với trên 48.000 nữ nhân viên phục vụ, trong đó có 2.788 cơ sở và 3.212 nữ nhân viên nghi hoạt động mại dâm.

Nếu như trước đây, vấn đề mại dâm chỉ nhức nhối ở thành phố, thì nay mại dâm có mặt ở khắp nơi trong cả nước.

Bộ LĐ-TB-XH thừa nhận công tác phòng chống mại dâm vẫn còn nhiều hạn chế và yếu kém.

Hiện nay tệ nạn mại dâm đã lên đến tận vùng cao, vùng sâu, biên giới, nhiều thị trấn thị tứ trước đây hết sức yên bình nay cũng đã có loại tệ nạn này. Ảnh chỉ mang tính minh họa
Hiện nay tệ nạn mại dâm đã lên đến tận vùng cao, vùng sâu, biên giới, nhiều thị trấn thị tứ trước đây hết sức yên bình nay cũng đã có loại tệ nạn này. Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ông Lê Đức Hiền, Phó cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (PCTNXH) cho biết: “Tệ nạn mại dâm vẫn gia tăng và có diễn biến hết sức phức tạp, xuất hiện ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước với nhiều nhóm đối tượng, nhiều độ tuổi khác nhau tham gia. Đặc biệt, mại dâm đã lên đến tận vùng cao, vùng sâu, biên giới, nhiều thị trấn thị tứ trước đây hết sức yên bình nay cũng đã có loại tệ nạn này”.


Căn hộ giá 14 triệu đồng/m2 sắp mở bán ở Hà Nội

Thông tin trên VnMedia, tới đây, Công ty xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu sẽ mở bán dự án Đại Thanh với các căn hộ diện tích nhỏ 40-60 m2, giá 14 triệu đồng/m2 (VAT).

 Dự án Đại Thanh (huyện Thanh Trì, Hà Nội), với tổng diện tích 17 héc-ta. Hiện đã được hoàn thiện phần hạ tầng giao thông và cây xanh. 

 Theo kế hoạch của chủ đầu tư, trong thời gian tới đây, công ty sẽ mở bán tòa tòa chung cư có diện tích căn hộ 40-60m2, giá bán từ 14 - 15 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT). Dự án được hoàn thành năm 2006.

 Cuối năm 2011, công ty xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu đã tiên phong áp dụng mức giảm giá bán căn hộ gây sốc trên thị trường bất động sản với mức 31-32 triệu đồng/m2 xuống còn 25 triệu đồng/m2 cho tòa nhà VP 3 Bán Đảo Linh Đàm và chung cư CT6 Kiến Hưng từ 19,5-21 triệu đồng/m2 thì nay giá chỉ còn 15-17 triệu đồng/m2.

Hoàng Thuỳ tham gia Top Model of the World

Báo Dân trí đưa tin, từ ngày 1/3/2012 đến ngày 10/3/2012, Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2011 Hoàng Thùy sẽ sang Đức để tham gia cuộc thi Top Model of the World 2012 diễn ra tại thành phố Dortmund. Cô sẽ cùng tranh tài với 45 gương mặt khác là đại diện của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Cuộc thi Top Model of the World là một cuộc thi tìm kiếm người mẫu danh giá trên thế giới. Cuộc thi này thu hút hàng trăm triệu người xem mỗi năm nhằm tìm kiếm những gương mặt người mẫu tài năng và chuyên nghiệp. Cuộc thi này lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1993 tại Miami - Mỹ. Tới năm 1996 thì được tổ chức tại Đức, đến năm 2005 thì cuộc thi này được tổ chức tại Châu Á và Trung Quốc được chọn làm nước chủ nhà. Sau đó, vào năm 2007 cuộc thi được tổ chức tại Hy Lạp trước khi quay trở lại tổ chức thường niên tại Đức từ năm 2008 - 2010.

Đêm Chung kết diễn ra ngày 10/3/2012 tại thành phố Dortmund. Người chiến thắng sẽ nhận được 10.000 đô la tiền mặt, một hợp đồng đào tạo với công ty người mẫu Stars Model, một bộ trang sức, mỹ phẩm trang điểm và chuyến du lịch với tổng trị giá lên đến 15.000 đô la, cùng nhiều giải thưởng giá trị khác.

Chính sách bảo mật của Google chính thức được triển khai

Cổng thông tin tổng hợp - Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích dữ liệu tài chính Gafin đưa tin, Google từ chối yêu cầu của Cơ quan Điều chỉnh Dữ liệu (CNIL) của Pháp và chính thức áp dụng chính sách bảo mật mới từ hôm nay 1/3.

 Ban lãnh đạo Google cho hay, việc thay đổi chính sách bảo mật đồng nghĩa với việc các dữ liệu cá nhân của khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Google sẽ được chia sẻ với các nền tảng khác như Youtube, Gmail và Blogger. Những đổi mới này, theo Google, sẽ cho phép hiển thị tốt hơn các kết quả tìm kiếm trên Internet.

 Cố vấn toàn cầu của Google, Peter Fleischer trong một bài viết trên blog của mình cam kết, Google sẽ tuân thủ nghiêm ngặt mọi nguyên tắc bảo mật mà Liên minh châu Âu (EU).

 Tuy nhiên, các chuyên gia về quản lý dữ liệu tại Pháp tỏ ra nghi ngờ tính hợp pháp của động thái này và yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra trên toàn châu Âu và yêu cầu Google tạm hoãn triển khai  các chính sách này do có những lo ngại về việc rò rỉ các dữ liệu cá nhân.

Phát hiện mật mã khủng bố của Bin Laden

VOV Online đưa tin, giới chức an ninh Pakistan đã tìm thấy mật mã trong hai cuốn kinh thánh tại ngôi nhà nơi trùm khủng bố Osama Bin Laden bị tiêu diệt.

Cuốn kinh thánh Cơ đốc giáo được phát hiện khi đội phá hủy được phái đi san phẳng nơi trú ẩn của Bin Laden tại Abbottabad. Các cuốn kinh bằng tiếng Anh được cho là có chứa các manh mối mật mã chỉ tới những vụ tấn công khủng bố trong tương lai.

Nơi ẩn náu cuối cùng của Bin Laden bị phá hủy cuối tuần qua
Nơi ẩn náu cuối cùng của Bin Laden bị phá hủy cuối tuần qua
 Cơ quan an ninh Pakistan (ISI) cũng phát hiện được hai chiếc đài trong lần rà soát cuối cùng khu nhà của Bin Laden trước khi phá hủy nó.

Bản Kinh thánh bằng tiếng Anh - được tìm thấy trong nhà của nhân vật theo trào lưu Hồi giáo chính thống nổi tiếng nhất thế giới, có những trang giấy được gập lại và những dòng chữ được đánh dấu nổi bật.

Một sĩ quan chỉ huy ISI nói với The Sun: "Cuốn kinh thánh bằng tiếng Anh và chúng tôi không chắc tại sao nó lại ở đó. Chúng tôi tìm thấy cuốn kinh khi kiểm tra các phòng lần cuối trước khi phá hủy tòa nhà. Những chiếc đài phát thanh vẫn dùng tốt và sẽ được trao cho các nhân viên điều tra cùng cuốn kinh thánh. Một số trang được gập và sau đó chúng tôi thấy đó là những trang mà Bin Laden quan tâm nhất. Có lẽ Bin Laden đang tìm cách dạy thánh chiến".

Hải Phong (tổng hợp)