Nóng tối 1/4: Hủy tổ chức Sao Mai điểm hẹn 2012?

01/04/2012 17:42
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Hủy tổ chức Sao mai điểm hẹn 2012? Việt Nam tiết kiệm 546.000 kWh điện nhờ hưởng ứng Giờ Trái đất 2012... là những thông tin nóng tối 1/4.
Hủy tổ chức Sao mai điểm hẹn 2012?

VnMedia đưa tin, sáng nay, trên trang facebook của mình, NSƯT Huyền Thanh (Phó Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam viết: Nổ tung tin mới nhất : "Sao Mai điểm hẹn (SMĐH) năm nay sẽ hủy không thực hiện. Rất buồn phải thông báo với các bạn điều này. Vậy bạn nào đã nộp hồ sơ xin vui lòng lấy lại, những bạn được đặc cách từ giải Sao Mai vui lòng chờ đợi thông báo sau từ ban tổ chức".
Ngay lập tức thông báo này nhận được hàng chục ý kiến phản hồi, trong đó có cả việc tán thành "dừng cuộc chơi", nhưng rất nhiều người tỏ ra tiếc nuối, bởi SMĐH là sân chơi "lăng xê" rất nhiều thí sinh thành những ngôi sao trẻ của showbiz như Tùng Dương, Ngọc Khuê, Kasim Hoàng Vũ, Hoàng Hải, Hà Anh Tuấn, Ngọc Anh, Phương Linh, Mạnh Quân, Hà Hoài Thu, Đinh Mạnh Ninh, Minh Chuyên...

NSƯT Huyền Thanh trao giải Triển vọng cho Hà Hoài Thu và Đinh Mạnh Ninh tại chung kết Sao Mai điểm hẹn 2010.
NSƯT Huyền Thanh trao giải Triển vọng cho Hà Hoài Thu và Đinh Mạnh Ninh tại chung kết Sao Mai điểm hẹn 2010.

Tuy nhiên, cuối buổi chiều hôm nay, NSƯT Huyền Thanh đã vào đính chính: Xin lỗi tất cả các bạn nhé, vì hôm nay là ngày "cá tháng 4", các bạn đừng giận nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến SMĐH. Xin lưu ý thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ là ngày 15/4 vậy bạn nào chưa nộp thì khẩn trương nộp ngay. Ban tổ chức sẽ ưu tiên hồ sơ nộp trước sẽ được... nghe trước, nhanh nhanh lên các bạn ơi. (Lưu ý comment này không có mùi cá của tháng 4 các bạn nhá).
Hóa ra đây chỉ là màn trêu đùa nhân ngày Cá tháng tư của "U Thanh" - cái tên trìu mến mà các thế hệ SMĐH đặt cho NSƯT Huyền Thanh. Và trên thực tế, Sao Mai điểm hẹn vẫn đang tất bật chuẩn bị cho một mùa mới, với nhiều hy vọng phát hiện và đào tạo ra nhiều ca sỹ trẻ tài năng cho showbiz Việt.

Việt Nam tiết kiệm 546.000 kWh điện nhờ hưởng ứng Giờ Trái đất 2012

Dân trí đưa tin, theo thống kê từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong 60 phút tắt đèn của chiến dịch Giờ Trái đất 2012  diễn ra tối qua (từ 20h30 đến 21h30),  công suất của hệ thống điện giảm được 546 MW, điện năng tiết kiệm được là 546.000 kWh, ước tiết kiệm 712 triệu đồng, mức cao nhất từ khi Việ Nam hưởng ứng sự kiện này năm 2009 . 
Năm nay, sự kiện Giờ Trái đất năm nay đã nhận được sự hưởng ứng của 48 tỉnh và thành phố trên khắp cả nước.

Nối dài dải phân cách chỉ càng làm rối loạn

Nguồn tin trên báo Phụ nữ thủ đô cho hay, nhằm phân làn triệt để các loại phương tiện và để buộc người tham gia giao thông phải đi đúng làn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã kéo dài dải phân cách bằng những tấm bê tông đúc sẵn tại một số tuyến đường.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chưa biết hiệu quả của việc làm này đến đâu nhưng cách tổ chức giao thông như vậy đang gây rối loạn hoạt động của xe buýt khi vào các điểm đón trả khách và gây xung đột giao thông với các phương tiện khác.
Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
Nguồn tin trên Người lao động Online cho hay, theo tin phát lúc 15 giờ 30 chiều nay,của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào vùng bờ biển các tỉnh Bình Thuận – Bà Rịa Vũng Tàu.

Hồi 15 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc, 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 7-8. 

Đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn
Đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 3 giờ ngày 2-4, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc, 105,7 độ Kinh Đông, trên địa phận Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ)   
Gắn điện thoại nóng của thanh tra giao thông trên taxi

Báo Tuổi trẻ thông tin, đó là yêu cầu của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng nhằm thực hiện một số biện pháp đảm bảo trật tự du lịch, an toàn cho du khách.

Cụ thể, Thanh tra giao thông TP được yêu cầu cung cấp số điện thoại nóng cho các hãng taxi, đồng thời đề nghị các hãng taxi phải thông tin số điện thoại này trên xe để hành khách biết và gọi khi cần thiết.

Công an TP được giao trách nhiệm tăng cường nhiều hơn các đội tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, điểm du lịch để đảm bảo an toàn cho du khách, ngăn chặn tình trạng cướp giật tài sản.

UBND quận 1 được giao trách nhiệm tìm biện pháp xử lý tình trạng một số người tự xưng là nhân viên bán hàng ở chợ Bến Thành “hét” giá cao hơn giá niêm yết để hưởng tiền chênh lệch và có hành vi đe dọa khi khách hàng phản ứng.

Nhật Bản có thể bị sóng thần cao 34m tấn công

VOV Online dẫn lại tin, một ủy ban gồm các chuyên gia của Chính phủ Nhật Bản ngày 1/4 ra báo cáo cảnh báo, một trận động đất mạnh ở ngoài khơi bờ biển phía Nam nước này có thể gây ngập lụt cho phần lớn vùng ven biển Thái Bình Dương của Nhật Bản.

Cơn sóng thần hung hãn tấn công Nhật Bản sau trận động đất hồi 11/3/2011. Ảnh: Internet
Cơn sóng thần hung hãn tấn công Nhật Bản sau trận động đất hồi 11/3/2011. Ảnh: Internet

Các chuyên gia cho biết, một trận động đất mạnh 9,0 độ richter ở Tankai Trough (một vùng trũng dưới đáy biển Nhật Bản, nơi khởi nguồn của các trận địa chấn gây thương vong lớn cho Nhật Bản) nếu xảy ra có thể gây ra sóng thần cao tới 34m, cao hơn 20m so với dự báo năm 2003.

Việc điều chỉnh dự báo này được đăng tải trên một trang web của chính phủ sau khi các chuyên gia tiến hành các nghiên cứu mới dựa trên trận động đất-sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái, một thảm họa đã tàn phá vùng ven biển phía đông bắc Nhật Bản, làm 19.000 người chết.
Bác sĩ giúp CIA truy tìm Bin Laden bị sa thải

Tin tức dẫn lại tin, giới chức Pakistan đã sa thải vị bác sĩ từng giúp CIA trong chiến dịch truy tìm Osama bin Laden trước khi trùm al Qaeda bị biệt kích Mỹ tiêu diệt hồi tháng 5/2011. 

Vai trò của bác sĩ Shakeel Afridi (ảnh) trong chiến dịch truy tìm Bin Laden từng được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Leon Panetta thừa nhận. Ảnh Internet.
Vai trò của bác sĩ Shakeel Afridi (ảnh) trong chiến dịch truy tìm Bin Laden từng được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Leon Panetta thừa nhận. Ảnh Internet.

Bác sĩ Shakeel Afridi từng giúp Cơ quan tình báo trung ương Mỹ tổ chức một chương trình tiêm chủng nhằm thu thập mẫu ADN từ các thành viên trong khu nhà của Bin Laden ở thị trấn Abbottabad nhằm thẩm tra sự hiện diện của thủ lĩnh al Qaeda tại đây. 
Theo thông báo của ông Ishfaq Khan, quan chức Bộ Y tế Pakixtan, cùng với ông Afridi, 17 nhân viên y tế làm việc tại Phòng Y tế tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cũng bị sa thải. Lý do chính thức mà nhà chức trách đưa ra là họ đã vi phạm kỷ luật khi tiến hành một chiến dịch tiêm chủng bại liệt mà không được phép. 
Hải Phong (Tổng hợp)