Nóng tối 24.2: Hà Nội: Cháy ở công trường tòa tháp 65 tầng

24/02/2012 19:35
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Cháy công trình xây dựng 65 tầng - Lotte Center Ha Noi, giám đốc “biến mất”, hàng chục công trình dở dang... là những tin nóng tối 24.2.
Cháy công trình xây dựng 65 tầng - Lotte Center Ha Noi

Tờ An ninh thủ đô đưa tin, khoảng 15h30 (24-2), hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại công trình xây dựng tòa nhà Lotte Center Ha Noi (phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội).
Đám cháy nhìn từ trên cao. Ảnh: OF
Đám cháy nhìn từ trên cao. Ảnh: OF
Một nhân chứng cho hay: hỏa hoạn xảy ra khi có đông công nhân đang làm việc. Hỏa hoạn tạo ra cột khói cao cả trăm mét, khiến nhiều người đi đường chú ý. Nhận được tin báo cháy, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều 2 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC Đống Đa, đến hiện trường tổ chức cứu chữa.Đêm nay không khí lạnh tràn về miền Bắc
Báo Dân Trí thông tin, Một đợt không khí lạnh kèm mưa nhỏ đang tràn về miền Bắc. Dự báo, từ đêm nay (24/2), toàn miền sẽ chịu ảnh hưởng của đợt lạnh, thời tiết chuyển rét, có nơi rét đậm. Dự báo, từ ngày mai Đồng bằng Bắc Bộ có mưa phùn rải rác, khu vực Hà Nội chuyển rét; ở một số vùng núi cao về đêm có nơi rét đậm.  Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ đêm nay sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.
Lễ hội hoa anh đào 2012 sẽ tổ chức tại TP HCM

Thông tin trên VOV Online, hoạt động này trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP HCM 2012, diễn ra tại Công viên 23-9, Q.1, TP HCM.

Theo  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP HCM, trong khuôn khổ Ngày hội du lịch TP HCM lần 8 (từ 12- 15/4, tại khu B công viên 23-9, Q.1, TP HCM), Ngày hội Du lịch năm nay sẽ kết hợp cùng Lễ hội hoa Anh Đào Nhật Bản.

Một hoạt động tại Ngày hội Du lịch TP HCM năm 2011
Một hoạt động tại Ngày hội Du lịch TP HCM năm 2011
Ngày hội Du lịch TP HCM là một sự kiện du lịch được tổ chức định kỳ hằng năm, từ năm  2010 đã dời về công viên 23-9 (trước kia tổ chức ở Đầm Sen), theo dự kiến năm nay sẽ có 150 gian hàng trong khu vực hội chợ du lịch, 20 gian hàng trong khu vực ẩm thực, khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch.
Giám đốc “biến mất”, hàng chục công trình dở dang

Tờ Nhân dân điện tử đưa tin, suốt hai tháng nay, dư luận ở TP PlâyCu (Gia Lai) xôn xao tin Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng-Thương mại (CTCPXDTM) Bình An, bà Trần Thị Quý Phương, có Trụ sở đặt tại số 08/34 Hoàng Văn Thụ-TP. Playku “biến mất” để lại hàng chục công trình do Công ty này thi công dở dang và hàng chục tỷ đồng đã ứng từ các Ban Quản lý. Trụ sở Công ty, hiện “cửa đóng then cài”; các số điện thoại giao dịch đều bị cắt.

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai đang vào cuộc để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Không được bán thuốc lá dưới 3.450 đồng/bao từ ngày 1/3

Thông tin trên VnEconomy, từ 1/3, doanh nghiệp sản xuất thuốc lá bán sản phẩm thấp hơn giá tối thiểu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đó là nội dung trong Quyết định số 373/QĐ- BTC của Bộ Tài chính quy định về giá bán tối thiểu đối với sản phẩm thuốc lá điếu.

Theo WHO, mỗi ngày ở Việt Nam có tới hơn 100 người chết vì thuốc lá.
Theo WHO, mỗi ngày ở Việt Nam có tới hơn 100 người chết vì thuốc lá.
Cụ thể, giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá loại phổ thông có đầu lọc sản xuất và tiêu thụ trong nước của doanh nghiệp sản xuất thuốc lá như sau: giá bán tối thiểu đối với sản phẩm thuốc lá điếu bao cứng là 4.050 đồng/bao và bao mềm là 3.450 đồng/bao. Mức giá trên là giá bán tại kho của doanh nghiệp sản xuất trên phương tiện bên mua, đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mỗi bao thuốc lá có 20 điếu.

Người dân TP HCM "rồng rắn" đi làm hộ chiếu

Thông tin đăng tải trên nguoiduatin.vn, theo nguồn tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM, mấy ngày qua, người dân đến cơ quan này làm hộ chiếu tăng gấp đôi.
Người dân tập trung đông đúc làm hộ chiếu vào sáng 23/2. Ảnh: TNO
Người dân tập trung đông đúc làm hộ chiếu vào sáng 23/2. Ảnh: TNO

Nhiều người dân cho biết, dù bận rộn nhưng họ vẫn thu xếp thời gian đi làm hộ chiếu vì hay tin sắp tới lệ phí hộ chiếu tăng lên 2 triệu đồng/hồ sơ.
Thượng tá Nguyễn Đức Nghiệm, phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, khẳng định trên Thanh niên online, hiện nay phòng chưa nhận bất cứ thông tin, văn bản nào của Bộ Công an và Công an TP.HCM về việc tăng lệ phí hộ chiếu. Trong năm nay, giá lệ phí của hộ chiếu vẫn 200.000 đồng/hồ sơ.
Phá chuyên án 312C, bắt vụ vận chuyển 10kg ma túy
VTC News đưa tin, Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phá thành công chuyên án 312C, thu giữ hơn 10kg cần sa.
Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 23/2, Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an Nghệ An tiến hành vây bắt hai đối tượng đang có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy trên QL1A, thuộc địa bàn xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, thu giữ 10 bánh cần sa có trọng lượng  hơn 10kg, 1 lưỡi lê AK và một số tang vật khác.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Hương Giang
Hai đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Hương Giang
Tại cơ quan điều tra, chúng khai nhận là Phan Lê Đức Cường (SN 1987 - trú khối 4, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) và Nguyễn Công Thế Hùng (SN 1990 - trú khối 9, thị trấn Cầu Giát). Số ma túy này vận chuyển từ Lào về Việt Nam, sau đó bán lại cho khách để kiếm lời.
Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Hà Giang lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận “cày trên đá” là Di sản Văn hóa thế giới
Thông tin trên báo Đại đoàn kết, tại Hội nghị triển khai công tác năm 2012 của ngành VHTTDL tỉnh Hà Giang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã chỉ đạo ngành văn hóa địa phương lập hồ sơ "cày trên đá” của đồng bào sống tại cao nguyên đá Đồng Văn để đề nghị UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Cày trên nương đá. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cày trên nương đá. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ở khu vực cao nguyên đá, người dân đã sáng tạo một loại lưỡi cày đặc biệt phát huy được công năng trên núi đá. Điều này đã phản ánh được sự thích nghi, vượt lên khó khăn, và trên hết là ý chí kiên cường, bất khuất của đồng bào đang sinh sống tại đây.
Nhật điều tra vụ thất thoát 2,3 tỷ USD quỹ lương hưu của AIJ

TTXVN đưa tin, người đứng đầu Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản (FSA), Shozaburo Jimi ngày 24/2 đã quyết định đình chỉ mọi hoạt động của Công ty đầu tư AIJ Investment Advisors cho đến ngày 23/3, để điều tra những thông tin cáo buộc AIJ làm thất thoát khoảng 2,3 tỷ USD trong các quỹ lương hưu mà công ty này quản lý.
Chi tiết về số tiền thực tế bị thất thoát là bao nhiêu chưa được công bố khi FSA khẳng định họ không thể đưa ra bất kỳ bình luận nào đối với một vụ việc đang được tiến hành điều tra. 
Trước đó, nhật báo kinh doanh Nikkei tiết lộ AIJ (công ty với danh tiếng là một trong số ít những nhà quản lý vốn và tài sản hoạt động kinh doanh hàng năm có lãi) đã làm thất thoát 183 tỷ yên (2,3 tỷ USD) trong các quỹ lương hưu mà AIJ đang nắm giữ.
Hải Phong (tổng hợp)