Nóng tối 26/2: Thư giãn cuối tuần "đá xoáy" mẹ con Quỳnh Anh?

26/02/2012 19:38
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Thư giãn cuối tuần "đá xoáy" mẹ con Quỳnh Anh, bệnh viện mất điện gần 20 phút ngay trong ca mổ... là những tin nóng tối 26.2.
Thư giãn cuối tuần "đá xoáy" mẹ con Quỳnh Anh?

Thông tin trên báo hoahoctro.vn, trong chuyên mục Thư giãn cuối tuần phát sóng vào tối 25/2/2012, phần tiểu phẩm hài Copy và Bơm vá tiếp tục "đá đểu" hai mẹ con đi thi ca nhạc...
5 diễn viên trong clip (ảnh chụp màn hình). Ảnh: Hoa học trò.
5 diễn viên trong clip (ảnh chụp màn hình). Ảnh: Hoa học trò.
Nội dung của tiểu phẩm xoay quanh việc ba mẹ con bà Mã lên thành phố để tìm một chương trình ca nhạc để dự thi mong nổi tiếng. Họ nhờ bác Bơm và bác Copy làm giám khảo. Trước khi cô bé trổ tài thì bà mẹ tên là Mã và người con trai liên tục khoe tài năng của em mình.

Người anh cho rằng em mình là một tài năng đỉnh cao và liên tục đoạt giải nhất tại các cuộc thi hát từ cấp xã, cấp phường, cấp huyện... nhưng phần lớn các giải thưởng mà cô bé đoạt được cũng đều do trường hoặc xã nơi bà mẹ công tác tổ chức.

Mặc dù không chỉ đích danh tên hai mẹ con trong tiểu phẩm hài nhưng người xem cũng dễ dàng nhận ra nhân vật đang bị "đá đểu" là ai.
Sếp Google bán tháo cổ phiếu để có 1,5 tỷ USD bỏ vợ
Nguồn tin trên báo Tiền phong, Giám đốc điều hành Google - Eric Schmidt đang dự định chia tay người vợ chung sống 13 năm là Wendy Schmidt.

Để có 1,5 tỷ USD trả cho cuộc chia tay này, Eric Schmidt đã phải bán tháo 2,4 triệu cổ phiếu của công ty nhằm gom đủ số tiền đền bù cho một cuộc ly hôn được coi là đắt giá thứ hai trong lịch sử thế giới này, sau tỷ phú Rupert Murdoch.

Giám đốc điều hành Google - Eric Schmidt. Ảnh: Google.
Giám đốc điều hành Google - Eric Schmidt. Ảnh: Google.
Cuộc tình ngoài hôn nhân giữa Eric Schmidt và Lisa Shields, 46 tuổi, Phó Chủ tịch bộ phận truyền thông của hãng truyền thông ABC bị phát hiện cách đây 1 năm rưỡi. Để chia tay vợ và có quyền thăm nuôi 2 người con, Eric Schmidt phải trao cho Wendy 1/4 số tài sản trị giá 6,2 tỷ USD của mình.
Hết 29/2, thông xe trở lại cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Nguồn tin trên VTC News cho hay, sáng ngày 26/2, ông Nguyễn Hà Đông – Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định, cho biết: Cầu Thị Nại, TP. Quy Nhơn – Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam đang được triển khai sửa chữa “sự cố”, dự kiến đến 29/2 sẽ sửa chữa xong và xe cộ có thể lưu thông bình thường trở lại. 
Cầu Thị Nại về đêm. Ảnh: Internet.
Cầu Thị Nại về đêm. Ảnh: Internet.
Trước đó, giữa tháng 11/2011, Cầu Thị Nại bị sự cố do cáp tăng tải trọng dưới gầm cầu bị đứt tại một nhịp ở giữa cầu. 
Khánh Hòa: Bệnh viện mất điện gần 20 phút ngay trong ca mổ

Dân Việt đưa tin, sự cố mất điện lần đầu tiên xảy ra, kéo dài gần 20 phút vào tối 25.2, tại khu trung tâm 8 tầng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã làm cả bệnh viện hoảng loạn.

Sự cố làm các khoa Cấp cứu 115, Hồi sức cấp cứu… rối loạn vì tối om, không thể sơ cứu kịp thời; các máy trợ thở, máy theo dõi nhịp tim và huyết áp, máy sốc điện, máy bơm thuốc chạy điện (loại không có ắc quy)… không thể tác nghiệp. Tại trạm phát điện dự phòng, nhân viên trực quay mãi máy không nổ. Hỏi nguyên nhân, nhân viên nói máy hỏng từ chiều cũng ngày. Hỏi tại sao không báo cáo ngay, nhân viên nói bây giờ mất điện chung mới biết! (?!).

4 nữ sinh, nam sinh chết đuối

Cũng thông tin đăng tải trên Bee.net.vn, vào 10h30 ngày 26/2, trong khi đi tắm Suối Tiên (xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), 2 học sinh nữ và 2 sinh viên nam đã bị chết  đuối.
Người dân đến chia buồn với thân nhân sinh viên Đặng Đình Bách
Người dân đến chia buồn với thân nhân sinh viên Đặng Đình Bách
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do 1 nữ sinh trong quá trình tắm suối vì nô đùa quá đà đã bị rơi vào chỗ nước sâu. Khi bị đuối sức, em này đã hô cứu. Liền sau đó, 2 sinh viên và nữ sinh còn lại chạy tới, cầm tay học sinh nữ bị đuối nước. Tuy nhiên, do nước sâu, chảy mạnh cả 4 em này bị lộn nhào và chết đuối. Khi cả nhóm phát hiện thì 4 em đã bị chìm. Khoảng hơn 15 phút sau, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương mới có mặt.
TP Uông Bí (Quảng Ninh) không còn chỗ chứa rác

Thông tin trên báo Công an nhân dân, đã gần 1 tuần nay, nhiều hộ dân khu 3, phường Vàng Danh, TP Uông Bí chắn ngang cổng vào bãi chôn lấp rác sinh hoạt của thành phố với lý do ngăn chặn ô nhiễm môi trường. Hậu quả, toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày của cả thành phố xấp xỉ 20 vạn dân này đang phải xử lý bằng cách ép chặt, đưa vào các nhà chứa rác tạm thời.

Tính đến 21/2, trong số 10 nhà chứa rác, duy nhất chỉ còn một điểm tại cầu sông Sinh là còn trống. Song, do tại đây, hệ thống xử lý thu nước rác chưa hoàn thiện nên chưa thể vận hành. Dự báo trong một vài ngày tới, nếu bãi rác Vàng Danh không được giải tỏa, toàn bộ rác thải của Uông Bí sẽ không được xử lý…

Trung Quốc: Hàng trăm ngàn người bị hủy hoại gương mặt vì… làm đẹp

Báo Tiền phong đưa tin, trong gần 10 năm qua, kể từ khi nghề chỉnh hình thẩm mỹ phát triển ở Trung Quốc, bình quân mỗi năm có 20.000 người kiện cáo vì gặp rủi ro, sự cố nghiêm trọng khi phẫu thuật thẩm mỹ. Tính ra 10 năm qua đã có 200.000 người bị huỷ hoại gương mặt vì các bác sỹ tay nghề kém.

Một cô gái trở thành bà già sau ca giải phẫu thẩm mỹ. Ảnh: Easy.net
Một cô gái trở thành bà già sau ca giải phẫu thẩm mỹ. Ảnh: Easy.net
 Theo kết quả điều tra của Hiệp hội ngoại khoa chỉnh hình quốc tế (ISAPS), trong hai năm 2009 – 2010, người Trung Quốc đã tiến hành tới 3,4 triệu ca chỉnh hình, trong đó 1,8 triệu ca do các bác sỹ ngoại khoa tiến hành, 1,6 triệu ca được thực hiện bởi những người không có chuyên môn về ngoại khoa.

Theo Thời báo New York, hiện Trung Quốc đã trở thành cường quốc chỉnh hình đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil, đứng thứ 2 về giải phẫu thẩm mỹ sau Mỹ.
Hải Phong (tổng hợp)