Nóng tối 31/3: Cộng đồng mạng lại "nóng" vụ con chửi bố mẹ

31/03/2012 18:45
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Cộng đồng mạng lại "nóng" vụ con chửi bố mẹ, tăng mức đền bù cho người dân quanh thủy điện Sông Tranh 2... là những tin nóng tối 31/3.
Cộng đồng mạng lại "nóng" vụ con chửi bố mẹ

Tuổi trẻ Online đưa tin, mấy ngày qua cộng đồng mạng tiếp tục "nóng" với ảnh chụp trang facebook nickname Nguyễn Hạnh Linh lan truyền nội dung chửi bố mẹ thậm tệ.

Những lời lẽ chửi bố mẹ thậm tệ trên Facebook của nickname Nguyễn Hạnh Linh
Những lời lẽ chửi bố mẹ thậm tệ trên Facebook của nickname Nguyễn Hạnh Linh

Chưa biết thực hư câu chuyện này đến đâu nhưng thế giới mạng, bạn đọc các trang tin, diễn đàn... qua hình ảnh chụp lại này đều nhất loạt phản đối, tỏ thái độ "không thể chấp nhận" được sự băng hoại đạo đức của người được cho là đang tuổi thiếu niên này.

Theo ảnh, nickname này xưng "tao", "bố" và gọi bố mẹ bằng những từ khiến nhiều người phải choáng váng: "mày", "con mẹ", "thằng bố", "hai con chó", "con điếm"... Và theo như những gì được đăng tải thì nguyên nhân là vì xin 2 triệu mua điện thoại mà bố mẹ không cho. Xen lẫn giữa những câu chửi là nhiều từ ngữ tục tĩu.
Tăng mức đền bù cho người dân quanh thủy điện Sông Tranh 2

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, ngày 30/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang đã quyết định số 1033/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 17/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án hỗ trợ bổ sung cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi lòng hồ công trình thủy điện Sông Tranh 2 ở thôn 6, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) hơn 1,5 tỉ đồng.

Công trình thủy điện Sông Tranh 2.
Công trình thủy điện Sông Tranh 2.

Theo đó, phê duyệt hỗ trợ bổ sung khi người dân thống nhất rút đơn khởi kiện UBND huyện Nam Trà My hơn 1,217 tỉ đồng (trong đó hỗ trợ lãi suất hơn 1,137 tỉ đồng; hỗ trợ thuê nhà ở 12 tháng: 79,8 triệu đồng). Hỗ trợ bổ sung khi người dân thống nhất rút đơn khởi kiện Tập đoàn Điện lực Việt Nam là gần 333,4 triệuđồng (hỗ trợ lãi suất).

“Trường hợp các hộ dân không thống nhất rút đơn khởi kiện thì không được hưởng các khoản hỗ trợ bổ sung nêu trên”, quyết định nêu rõ.
Một người đàn ông chết giữa lòng suối cạn

Thông tin trên Dân Việt, trưa nay, dân sống quanh khu vực cầu Trắng, thuộc địa bàn phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn la phát hiện xác một người nằm bất động dưới chân cầu trong tư thế nằm ngửa trong vũng nước giữa lòng suối cạn.

Đó là một nam giới khoảng 50 tuổi, mặc áo tím cộc tay kẻ sọc, quần dài đen, tay vẫn đeo đồng hồ, chân đi dép 2 quai màu đen.

Hàng trăm người dân đeo bám kín 2 bên thành cầu Trắng để theo dõi vụ việc
Hàng trăm người dân đeo bám kín 2 bên thành cầu Trắng để theo dõi vụ việc

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến khám nghiện hiện trường trước sự tò mò, hiếu kỳ của hàng trăm người dân.

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể đã nhảy cầu tự vẫn trong đêm qua và đầu bị đập vào nền đá dưới chân cầu, gây nên cái chết.

Đến 12h30, vẫn chưa có người đến nhận xác nạn nhân.

Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân và danh tính nạn nhân.

Chặn đứng vụ giao chiến bằng bom xăng và mã tấu

Thông tin trên Thanh niên Online, tối 30/3, nhận tin báo của quần chúng, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã huy động gần 15 cảnh sát hình sự và hàng chục công an phường, dân quân, dân phòng để trấn áp một băng nhóm chuẩn bị thanh toán một băng nhóm khác.

Địa điểm “tập kết” của các đối tượng là khu đất trống thuộc lô D10 (khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An).

Bom xăng và hung khí mà các đối tượng chuẩn bị cho cuộc giao chiến
Bom xăng và hung khí mà các đối tượng chuẩn bị cho cuộc giao chiến

Đối tượng Hà Văn Đôi đã huy động rất nhiều đàn em và hung khí để chuẩn bị giao chiến với một băng nhóm khác ở huyện Tân Uyên (Bình Dương).

Khi lực lượng công an ập tới, các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn. Các chiến sĩ cảnh sát nhanh chóng sử dụng biện pháp nghiệp vụ khống chế tại chỗ 6 người, trong đó có Hà Văn Đôi.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 19 chai thủy tinh, trong đó có 8 chai được chế xăng ở trong và bịt nút kín, 5 mã tấu tự chế, 4 lưỡi cưa, 1 cây sắt đầu nhọn (giống như cây giáo) và gần 40 cục đá xanh.
VTV thêm 4 bản tin Thời sự mỗi ngày
VTV đưa tin, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của khán giả truyền hình cả nước, bắt đầu từ tháng 4/2012, VTV sẽ tăng thêm 4 bản tin thời sự ngắn mỗi ngày, nâng tổng số bản tin Thời sự phát trong ngày lên 19.

Tham gia dẫn chương trình Bản tin mới là những gương mặt quen thuộc của các bản tin trong ngày và bản tin 19h
Tham gia dẫn chương trình Bản tin mới là những gương mặt quen thuộc của các bản tin trong ngày và bản tin 19h

Các bản tin này sẽ truyền tải những thông tin ngắn gọn, súc tích, cập nhật những thông tin mới nhất đến khán giả truyền hình cả nước thông qua nhiều hình thức. Thời lượng các bản tin bước đầu sẽ khoảng từ 3 đến 5 phút.

Dự kiến, 4 bản tin mới sẽ lên sóng lần đầu tiên vào ngày 2/4.
Al-Qaeda phá hoại đường ống dẫn khí đốt tại Yemen

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, một số phần tử khủng bố thuộc mạng lưới khủng bố quốc tế Al -Qaeda tại Yemen ngày 30/3 đã đốt phá đường ống dẫn khí đốt ở khu vực miền Nam nước này.

Đây là hành động "trả đũa" việc 5 phần tử Al-Qaeda bị tiêu diệt trong cuộc oanh kích ở thị trấn Azzan, cách Ataq, thủ phủ tỉnh Shabwa cùng ngày.

Lực lượng Al - Qaeda tại Bắc Phi. Ảnh minh họa
Lực lượng Al - Qaeda tại Bắc Phi. Ảnh minh họa

Quan chức địa phương cho biết, vụ tấn công đã làm gián đoạn hoạt động của đường ống dẫn khí đốt dài 320 km nối tỉnh Marib với Balhaf trên vịnh Aden.

Trước đó, các phần tử khủng bố cũng bắn chết 2 người, trong đó có 1 sĩ quan tình báo, ở thành phố cảng Aden, miền Nam nước này.
Đánh bom liên tiếp tại Thái Lan, gần 50 người thương vong

VOV Online đưa tin, theo kênh truyền hình quốc gia Thái Lan, ít nhất 8 người thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương trong các vụ đánh bom liên tiếp xảy ra ngày 31/3 tại tỉnh cực Nam Yala, Thái Lan.

Hiện trường của một vụ đánh bom xảy ra ở Thái Lan. Ảnh: Bangkokpost
Hiện trường của một vụ đánh bom xảy ra ở Thái Lan. Ảnh: Bangkokpost

Vụ nổ xảy ra tại khu thương mại sầm uất xung quanh khu giao lộ ở Ruam Mitr. 3 quả bom được giấu trong những chiếc xe đỗ gần khu vực này và nổ liên tiếp sau đó.

Theo hãng thông tấn Thái Lan, con số thương vong trong các vụ nổ này có thể còn tăng. Nguồn tin này cho biết, có 8 trường hợp bị thương nặng trong các vụ đánh bom này.
Hải Phong (Tổng hợp)