Nóng tối 6/5:Cử tri Cần Thơ bức xúc về diễn viên,người mẫu 'khoe thân'

06/05/2012 19:30
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Cần Thơ: Cử tri bức xúc việc diễn viên, người mẫu "khoe thân". Cảnh báo mưa giông tại Hà Nội... là những thông tin đáng chú ý tối 6/5.
Cần Thơ: Cử tri bức xúc việc diễn viên, người mẫu "khoe thân"
Dân trí đưa tin, trong buổi tiếp xúc cử tri mới đây của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, nhiều cử tri tại quận Bình Thủy đã kiến nghị cần có biện pháp ngăn chặn tình trạng “ô nhiễm văn hóa” xuất hiện rất nhiều trong thời gian qua.
Cử tri quận Bình Thủy: "Các ngành chức năng có thẩm quyền nên có biện pháp ngăn chặn tình trạng "ô nhiễm văn hóa".
Cử tri quận Bình Thủy: "Các ngành chức năng có thẩm quyền nên có biện pháp ngăn chặn tình trạng "ô nhiễm văn hóa".
Cử tri Nguyễn Xuân Linh (phường Bình Thủy) cho rằng, thời gian qua báo chí, truyền hình phản ánh rất nhiều tình trạng “ô nhiễm văn hóa” với những hình ảnh xuất hiện trước công chúng của các diễn viên, người mẫu trong tình trạng hở hang, thậm chí là khoe thân hết cỡ. “Những hình ảnh này thật sự làm nhức nhối người xem, không biết các cô gái, chàng trai này có biết ngượng hay không và như thế có khác gì xem thường văn hóa Việt”- cử tri này bức xúc nói.

Cảnh báo mưa giông tại Hà Nội

Thông tin trên Thanh Niên Online, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư vừa phát đi bản tin cảnh báo, trong chiều và tối nay 6/5, sẽ có mưa giông tại TP.Hà Nội và các vùng lân cận.

Theo đó, ở khu vực phía đông của TP.Hà Nội hiện xuất hiện khối mây đối lưu phát triển và đang di chuyển về phía trung tâm Thủ đô. 

Dự báo chiều và tối nay, khối mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và giông cho khu vực TP.Hà Nội và các vùng lân cận.

Do đó, người dân tại các khu vực này cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.
Cố vượt đèn đỏ, tử nạn trong chiều mưa
Người Lao Động Online đưa tin về vụ tai nạn xảy ra lúc 15 giờ 40 phút ngày 6/5 tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn  Đình Chiểu (quận 1 - TPHCM).
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo nhiều người dân chứng kiến vào thời gian trên ông Phạm Trung Bộ (SN 1961, ngụ Thủ Đức -TPHCM) điều khiển xe Dylan lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng hướng về Điện Biên Phủ với tốc độ rất nhanh. Khi đến ngã tư trên, ông Bộ cho xe vượt đèn đỏ và đã tông vào xe máy của một người đàn ông trung niên đang chạy đúng đèn tín hiệu. Lực tông mạnh khiến hai xe máy văng xa hơn 5m, ông Bộ bị té đập đầu vào trụ đèn bên đường, tử vong tại chỗ. Người đàn ông trung niên may mắn thoát nạn.
Do vụ tai nạn xảy ra vào lúc mưa to nên phải đến 17 giờ 30 hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong.
Nổ 7 phát súng mới bắt được xe gỗ lậu

Nguồn tin trên Tuổi Trẻ Online cho hay, hạt kiểm lâm huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, đã phải nổ bảy phát súng mới khống chế, kết thúc cuộc truy đuổi ngoạn mục vụ vận chuyển 2,7m3 gỗ trái phép trên quốc lộ 1A lúc tờ mờ sáng.

Cụ thể khoảng 4g sáng ngày 5/5, lực lượng kiểm lâm huyện Tuy An tổ chức chốt chặn, phát hiện xe chuyển gỗ lậu đang đổ đèo Quán Cau trên quốc lộ 1A (thuộc Xã An Hiệp, huyện Tuy An).

Mặc dù lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng lái xe đã không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Khi đến địa phận xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) tài xế cho xe rẽ vào đường liên thôn tẩu thoát. Đến khu vực cầu Lò Gốm, kiểm lâm đã nổ ba phát súng chỉ thiên liên tiếp để khống chế, nhưng lái xe vẫn tiếp tục bỏ chạy.

Sau đó, lực lượng buộc phải bắn thủng hai bánh sau bằng bốn phát đạn. Tài xế và hai người trên xe bỏ chạy trong đêm tối bỏ lại phương tiện và toàn bộ số gỗ vận chuyển trái phép.  
Lửa thiêu rụi xưởng in ở Biên Hòa

Cũng thông tin trên Người Lao Động Online, 11 giờ trưa 6/5, ngọn lửa bùng lên tại Công ty TNHH Tân Đông Dương (tại KCN Biên Hòa I, TP Biên Hòa - Đồng Nai) và cháy suốt gần 4 giờ, gây thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng.

Đám cháy xuất phát sâu trong công ty mực in.
Đám cháy xuất phát sâu trong công ty mực in.

Ngọn lửa bốc lên từ kho chứa nguyên liệu nhựa phía sau công ty, sau đó bùng cháy dữ dội. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ khu nhà xưởng chứa nguyên liệu gần như bị thiêu rụi, khung nhà bằng gỗ, tôn, thép đổ ập xuống.
Được biết, Công ty TNHH Tân Đông Dương chuyên sản xuất và kinh doanh mực in. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi hơn 700m² nhà xưởng. 
Pháp bầu cử tổng thống vòng hai

Báo Tin tức đưa tin, sáng 6/5, cử tri Pháp bắt đầu bỏ phiếu vòng hai cuộc bầu cử tổng thống, với hai ứng cử viên là đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy thuộc đảng cánh hữu cầm quyền Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) và ông François Hollande của đảng Xã hội (PS) cánh tả.

Tổng thống Sarkozy (trái) bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Pari ngày 6/5. Ảnh: AFP-TTXVN.
Tổng thống Sarkozy (trái) bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Pari ngày 6/5. Ảnh: AFP-TTXVN.

Các điểm bỏ phiếu tại Pháp đã mở cửa lúc 8 giờ sáng giờ địa phương (13 giờ Việt Nam) và sẽ đóng cửa vào 20 giờ. Các điểm bỏ phiếu ở những vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp cũng đã mở cửa trước đó 1 ngày. Khoảng hơn 43 triệu cử tri dự kiến sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vòng hai này.
Anh sắp lắp máy quét khỏa thân ở mọi sân bay

Báo Tiền Phong dẫn lại tin trích nguồn News Online, PA cho biết, Anh chuẩn bị lắp đặt các máy quét xuyên quần áo hành khách ở tất cả sân bay ở nước này, sau khi Liên minh châu Âu tuyên bố loại thiết bị này an toàn.

Ủy ban châu Âu được trông chờ phê chuẩn công nghệ quét mới và hệ thống máy quét xuyên quần áo sẽ được triển khai ở Anh và nhiều nước châu Âu khác. Máy quét tia X tạo ra hình ảnh cơ thể người để cơ quan chức năng phát hiện các đồ vật nguy hiểm giấu sau lớp quần áo.
Ủy ban châu Âu được trông chờ phê chuẩn công nghệ quét mới và hệ thống máy quét xuyên quần áo sẽ được triển khai ở Anh và nhiều nước châu Âu khác. Máy quét tia X tạo ra hình ảnh cơ thể người để cơ quan chức năng phát hiện các đồ vật nguy hiểm giấu sau lớp quần áo.

Trước đó, các đợt thử nghiệm loại máy quét sử dụng tia X phải dừng lại vì lo ngại bức xạ có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy, nguy cơ đối với sức khỏe hành khách “gần bằng không”, dưới mức độ cho phép.

Các thử nghiệm của Anh và Mỹ cho thấy máy quét khỏa thân tạo ra nguy cơ đối với sức khỏe con người ở mức độ không đáng kể. Tuy nhiên, không thể loại bỏ hoàn toàn tác động dài hạn, ví dụ nguy cơ ung thư. TS David Brenner, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phóng xạ Mỹ, cảnh báo bức xạ từ máy quét có thể dẫn tới có thêm 100 trường hợp ung thư ở Mỹ mỗi năm.

Hải Phong (Tổng hợp)