Phá nhiều đường dây buôn ma túy

15/08/2014 06:00
Phương Thảo (tổng hợp)
(GDVN) - Do món lợi khủng khiếp từ ma túy đem lại, nhiều người, từ già tới trẻ bất chấp pháp luật dấn thân vào con đường mạo hiểm để làm giàu.

Tại TP. HCM, ngày 14/8/2014 cho biết, Phòng cảnh sát ma tuý, công an TP.HCMvừa tiến hành giai đoạn 2 chuyên án 414A về đường dây ma tuý cực lớn do bà lão 80 tuổi Nguyễn Thị Miết, ngụ Q.10, TP.HCM cầm đầu.  

Cơ quan công an cũng cho biết, quá trình điều tra, cất lưới nhiều đường dây ma tuý trước đây, phòng cảnh sát ma tuý lưu ý đến bà Miết vì có liên quan. Tuy nhiên bà này ẩn mình khi các đường dây đó bị triệt phá và bắt đầu hoạt động trở lại khi yên ắng.
Trước đó giai đoạn 1, ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Miết và Ngô Văn Thanh (SN 1963, ngụ Q.Gò Vấp).

Đối tượng Nguyễn Thị Miết – bà lão 80 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý cực lớn.
Đối tượng Nguyễn Thị Miết – bà lão 80 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý cực lớn.

Thông tin về giai đoạn 1 của chuyên án 414A, vào đêm 26/6, cảnh sát đã bắt giữ bà Miết và Thanh khi Thanh tìm đến nhà bà trùm này giao 10 bánh ma tuý theo lệnh của đối tượng tên Dũng (gốc Bắc, chưa rõ lai lịch). Khám nhà bà Miết ở đường Cao Thắng nối dài, P.12, Q.10, trinh sát thu giữ thêm 2 bánh ma tuý và 92 ngàn USD.

Quá trình điều tra, ban chuyên án xác định đối tượng Trần Thị Ngọc Thuỷ (SN 1975, ngụ Q.1, có  1 tiền án tội “mua bán trái phép chất ma tuý”) là 1 trong những đại lý lớn của “cụ” Miết.  

Cơ quan công an cũng nắm rõ Thuỷ lấy ma tuý từ bà  Miết mỗi lần 1 - 2 bánh bán cho 2 đối tượng từng là bạn tù với Thuỷ là Đặng Thuý Nguyệt (SN 1974, trú tỉnh Nam Định, tạm trú quận Gò Vấp) và Bùi Thị Hiền (tự Hiên, SN 1974, trú quận 12).  

Nguyệt - Hiền sau đó bán sang tay cho vợ chồng Lê Thị Thu Trang (SN 1973) -  Trần Hoàng Ngọc (tự Lộc, SN 1964, cùng ngụ Q.8) để phân phối lẻ tại địa bàn TP.HCM. Hiện chuyên án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Trước đó, ngày 30/7/2014, Cảnh sát phòng chống ma tuý của Công an TP.HCM và Bộ Công an phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Đồn công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất bắt giữ 1 lô ma tuý có giá trị cực lớn, đó là 2 balô ma tuý trị giá 25 tỷ của một thiếu nữ.

Theo đó, các đơn vị nói trên đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ nữ hành khách tên Pantimoong Narisara (SN 1989, quốc tịch Thái Lan) khi người này nhập cảnh vào Việt Nam có mang theo lượng lớn ma tuý cất giấu tinh vi.

Nữ hành khách trên nhập cảnh trên chuyến bay mang số hiệu QR964 của hãng hàng không Qatar Airways từ Doha về TP.HCM.

Trong hành lý của Pantimoong Narisara có 3,97 kg cocacin giấu trong 2 balo để trong 1 vali kéo, được gửi theo đường hành lý ký gửi. Lượng tang vật ma tuý bị bắt giữ có giá trị thị trường ước tính khoảng 25 tỷ đồng.

Hiện đối tượng cùng tang vật được chuyển giao cho cảnh sát ma tuý để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Điển hình nhất, trong đầu tháng 9 vừa qua, Phòng cảnh sát ma tuý, công an TP.HCM có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong đường dây ma tuý quy mô tại chợ ma tuý Q.8 bị triệt phá vào đầu năm 2013.Đường dây buôn ma túy này có 14 đối tượng do Nguyễn Thị Ngọc Sương (SN 1978, ngụ Q.8) cầm đầu, có nhiều bị can là họ hàng, ruột thịt với bà trùm này. Như trường hợp Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (SN 1984, là em ruột của Sương), Nguyễn Phong Trần (tự Hiền, SN 1978, là chồng Tuyền), Dương Thị Ánh Sương (SN 1992, là cháu ruột của Sương)…

Cả gia đình buôn ma túy.
Cả gia đình buôn ma túy.

Theo đó, sau khi mãn hạn tù 2 năm về tội “sản xuất hàng giả”, Sương trở về địa phương và bắt đầu bước vào nghề buôn ma tuý, với kiểu bán sỉ cho các đại lý thứ cấp. Mối hàng mà Sương lấy là Phạm Thị Lệ Thu (tự Gái, SN 1974, ngụ Q.8) và Thảo “ma”.

Được biết các đầu mối này đều lấy hàng từ các trùm ma tuý ở phía Bắc chuyển vào. Điểm tập kết hàng của chúng ở TP.HCM trước khi chuyển đi nhiều địa bàn khác tiêu thụ là chợ ma tuý Q.8 gồm P.12, 13, 14 và 15.

Sương được mệnh danh là bà trùm giấu mặt. Các đối tượng đều hẹn lấy hàng tại những địa hình phức tạp, trong các con ngõ nhỏ. Khi nắm được thông tin về đường dây này, phòng cảnh sát ma tuý, công an TP.HCM xác lập chuyên án mang bí số 113A để đấu tranh.

Quá trình điều tra, công an xác định Sương và đồng bọn đã có hành vi mua bán trên 11 bánh ma tuý. Vụ án này công an thu giữ tang vật là gần 2,5 kg ma tuý, hơn nửa tỷ đồng, 2 sổ tiết kiệm hơn 250 triệu đồng.

Phương Thảo (tổng hợp)