Phẫn nộ về hành động vô lương tâm của GĐ thẩm mỹ viện Cát Tường

23/10/2013 14:43
ĐỖ TUYẾT
(GDVN) - Ngày hôm qua 22/10, hành động vô lương tâm của nhân viên, bác sĩ Thẩm mỹ viện Cát Tường ở số 45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vứt xác một khách hàng bị tử vong xuống sông Hồng đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Cụ thể vào 10h ngày 19/10  chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ở 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau khi vào thẩm mỹ viện hút mỡ bụng và nâng ngực đã tử vong
Tuy nhiên Thẩm mỹ viện Cát Tường không thông báo với công an mà  lại sai người mang xác chị Huyền lên cầu Vĩnh Tuy ném xuống sông Hồng để phi tang. Sau đó, mang xe của chị Huyền sang khu vực Sài Đồng, Long Biên đóng giả hiện trường giống  một vụ mất tích. Người trực tiếp làm phẫu thuật cho chị Huyền là Ths.Bs Nguyễn Mạnh Tường. - người thành lập ra thẩm mỹ viện Cát Tường và hiện tại  là bác sỹ tại bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội”.  

Thẩm mỹ viện Cát Tường nơi Chị Huyền chết do phẫu thuật thẩm mỹ
Thẩm mỹ viện Cát Tường nơi Chị Huyền chết do phẫu thuật thẩm mỹ

Sau khi vụ việc được báo chí đăng tải, chia sẻ trên các diễn đàn, Facebook,... đã có  vô số bình luận, quan điểm bày tỏ sự phẫn nộ  hành động của nhân viên, bác sĩ  thẩm mỹ viện Cát Tường. Dân mạng cũng bày tỏ nỗi xót xa, thương tiếc cho cái chết của nạn nhân. 
Nickname BS Chac bình luận: "Bản thân tôi là một bác sỹ, tôi thấy xấu hổ và thật dã man ghê tởm hành động này của bác sỹ Tường và nhân viên thẩm mỹ viện Cát Tường. Mong cơ quan pháp luật xử phạt thật thích đáng đối với hành động trên". Nick name Tùng Lâm bức xúc: "Bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, bác sĩ bỏ đi. Bệnh nhân chết, bác sĩ mang xác vất xuống sông. Trên đời này có người tàn ác đến như thế sao?".
Một nickname khác cho biết: "Theo một nguồn tin từ Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ Tường thuộc biên chế khoa Ngoại, là bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa, được đánh giá nhân thân tốt. Nhân thân tốt mà đi ném xác bệnh nhân xuống sông, không hiểu lương tâm, đạo đức của bác sĩ này để đâu rồi".
Chia sẻ của nick name Hằng: "Bác sĩ có nhân thân tốt? một người có học thức, có địa vị, có hiểu biết về pháp luật như vị bác sĩ này cần nghiêm trị nặng hơn những  người thất học ấy chứ....."
"Trong y khoa tai biến xảy ra cũng là chuyện thường gặp, nhưng xử lý tình huống như thế này thì chắc là hiếm gặp trên đời, mang xác bệnh nhân ném xuống sông phi tang thì quả là loại tàn bạo, vô nhân tính. Càng ngày càng buồn cho nền y tế nước nhà. Một hồi chuông cảnh tỉnh cho những người thích làm thẩm mỹ...."

Nhiều ý kiến của cư dân mạng phẫn nộ về hành động vứt xác, vô nhân tính của nhân viên Thẩm mỹ viện Cát Tường.
Nhiều ý kiến của cư dân mạng phẫn nộ về hành động vứt xác, vô nhân tính của nhân viên Thẩm mỹ viện Cát Tường.

Ngoài những lời chỉ trích đối với hành động độc ác trên, các thành viên cũng gửi lời chia buồn đến chị Huyền và gia đình chị: "Mong chị Huyền yên nghỉ, xin chia buồn với gia đình, người thân của chị Huyền. Mong rằng mọi người sẽ sớm vượt qua được nỗi đau đớn, mất mát này. Việc bác sỹ Tường chắn chắn sẽ bị cơ quan thực thi pháp luật xử lý thích đáng": Độc giả Nguyễn Bền Chí viết.
Tỏ lòng thương tiếc đến nạn nhân, nickname Linh Nguyễn lên tiếng: "Kinh khủng quá, chỉ đọc bài báo thôi mà đã thấy chóng mặt. Cầu cho linh hồn chị Huyền được siêu thoát. Tội nghiệp, sao số phận lại bi thương đến thế?
Bên cạnh đó có không ít người cảnh báo chị em phụ nữ cần suy nghĩ và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi  đi phẫu thuật: "Cảnh tỉnh cho các chị em có ý định đi làm thẩm mỹ, đây là bài học về việc  làm đẹp không đúng cách phải trả giá đắt "nickname  Ngọc Liên chia sẻ.
"Vì cái đẹp mà con người ta phải trả giá bằng cả mạng sống của mình, tại sao chị em lại dại dột đến như vậy chứ? Có rất nhiều cách để làm đẹp mà không phải can thiệp bằng dao kéo. Chị em phụ nữ nên xem trọng vẻ đẹp tâm hồn hơn là vóc dáng bên ngoài, Trời ban sao thì cảm ơn vậy, chỉ tôn tạo vẻ đẹp bằng cách trang điểm là đủ rồi": nickname Nghieplc bày tỏ.
Cũng không ít ý kiến đưa ra cho rằng các cơ quan chức năng có thẩm quyền nên kiển tra cẩn thận giấy phép hành nghề, cũng như giấy phép kinh doanh đối với những trung tâm làm đẹp hoặc các phòng khám hiện nay để tính mạng người dân được an toàn hơn./.
ĐỖ TUYẾT