Pháp chạy thử tàu hộ vệ FREMM thứ ba D652 FNS Provence

07/10/2014 07:57
Việt Dũng
(GDVN) - Tàu này chạy thử 10 ngày, thử nghiệm tính năng một số hệ thống, Pháp có kế hoạch chế tạo loại tàu chiến này dùng để phòng không và săn ngầm.
Tàu hộ vệ FREMM Provence Pháp
Tàu hộ vệ FREMM Provence Pháp

Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 4 tháng 10 đưa tin, Tập đoàn đóng tàu DCNS Pháp tiết lộ, tàu hộ vệ lớp FREMM thứ ba mang tên D652 FNS Provence có kế hoạch bắt đầu chạy thử trên biển vào ngày 29 tháng 9 năm 2014.

Tàu hộ vệ này hạ thủy ngày 18 tháng 9 năm 2013, hoạt động chạy thử trên biển ban đầu của nó sẽ tiến hành ở Brittany của Pháp, thời gian khoảng 10 ngày, chủ yếu thử nghiệm tính năng hệ thống đẩy hỗn hợp của công nghệ hệ thống đẩy điện (BEST), hệ thống quản lý tàu SHIPMASTER và các hệ thống nền tảng khác.

Sau khi hoàn thành chạy thử ban đầu, tàu hộ vệ D652 FNS Provence sẽ quay trở về nhà máy đóng tàu Lorient DCNS triển khai công tác vận hành thử vài tuần.

Đầu năm 2015, tàu hộ vệ D652 FNS Provence sẽ bắt đầu chạy thử trên biển giai đoạn thứ hai, thử nghiệm hệ thống tác chiến tổng hợp, lần chạy thử này sẽ tiến hành ở Toulon, được hỗ trợ bởi cơ sở thử nghiệm hệ thống phòng không.

Tàu hộ vệ D650 Aquitaine, Hải quân Pháp (ảnh minh họa)
Tàu hộ vệ D650 Aquitaine, Hải quân Pháp (ảnh minh họa)

Chiếc tàu hộ vệ đầu tiên D650 bàn giao vào tháng 11 năm 2012, tàu D651 sẽ bàn giao vào cuối năm 2014, các tàu Languedoc, Auvergne và Alsace đều đang ở trong các giai đoạn chế tạo khác nhau, có kế hoạch bàn giao vào năm 2016, 2017. 5 tàu chiến khác đang lập kế hoạch.

Năm 2005 Pháp đã mua 8 tàu chiến, tháng 9 năm 2009 đã mua 3 chiếc khác để thay thế tàu chiến Type F70. Kế hoạch ban đầu của chương trình FREMM chế tạo 9 tàu săn ngầm và 2 tàu phòng không (FREDA), chiếc thứ 7 và 8 sẽ là tàu phòng không, kết cấu 3 chiếc còn lại sẽ công bố vào năm 2016.

Tàu hộ vệ D650 Aquitaine lớp FREMM, Hải quân Pháp (ảnh minh họa)
Tàu hộ vệ D650 Aquitaine lớp FREMM, Hải quân Pháp (ảnh minh họa)
Việt Dũng