Pháp hạ thủy khinh hạm lớp FREMM thứ ba

14/09/2013 11:32
Theo QĐND
(GDVN) - Tập đoàn công nghiệp đóng tàu DCNS của Pháp thông báo, vào ngày 18-9 sẽ hạ thủy chiếc khinh hạm lớp FREMM thứ ba trong hợp đồng 11 chiếc theo đơn đặt hàng của Hải quân Pháp tại xưởng đóng tàu Lorient của hãng này. Chiếc khinh hạm này có tên là Provence.
Trước khi được bàn giao cho Hải quân Pháp vào năm 2015, khinh hạm này sẽ trải qua thời gian chạy thử và kiểm tra hoạt động của toàn bộ trang thiết bị. Provence là “hậu duệ” của chiếc thứ hai mang tên D651 Normandie được khởi đóng tại Lorient vào tháng 10-2009, hạ thủy ngày 18-10-2012 và được lên kế hoạch bắt đầu hoạt động trong năm 2014.

Hải quân Pháp dự kiến tới năm 2022 lực lượng này sẽ sở hữu 11 khinh hạm lớp FREMM
Hải quân Pháp dự kiến tới năm 2022 lực lượng này sẽ sở hữu 11 khinh hạm lớp FREMM

Được coi là xương sống của Hải quân Pháp trong tương lai, các chiến hạm đa nhiệm lớp FREMM có khả năng đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ tác chiến săn ngầm, phòng không hạm đội, hải chiến và thích hợp với điều kiện chiến tranh bất đối xứng.

Cụ thể, 9 chiến hạm lớp FREMM đầu tiên cho hải quân Pháp sẽ là phiên bản tác chiến chống tàu nổi. Trong khi đó, 2 tàu còn lại sẽ là phiên bản phòng không hạm đội phục vụ khả năng bảo vệ hạm đội, lực lượng đổ bộ trước tên lửa và các phương tiện bay của đối phương.

Bên cạnh Pháp, Hải quân Italia cũng có kế hoạch mua 10 chiếc khinh hạm lớp FREMM. Cuối tháng 5 vừa qua, Italia đã tiếp nhận chiếc đầu tiên có tên Carlo Bergamini.

Khinh hạm tàng hình lớp FREMM có chiều dài 142m, rộng 20m, mướn nước 5m, tải trọng 6.000 tấn, tầm hoạt động 6.000 hải lý (11.000km), tốc độ tối đa 27 hải lý/giờ, tốc độ hành trình 15 hải lý/giờ.

Trang bị hỏa lực cơ bản của khinh hạm gồm tên lửa chống hạm MM-40 Exocet Block 3, tên lửa phòng không có điều khiển Aster-15 và Aster-30, tên lửa hành trình Scalp Navale, 4 ống phóng ngư lôi MU-90 và 1 pháo 76mm. Ngoài ra, mỗi tàu còn được trang bị 1 trực thăng chống ngầm NH90 Caiman.

FREMM được thiết kế tối ưu hóa khả năng tàng hình, toàn bộ các loại vũ khí của tàu đều được thiết kế "giấu" vào trong thân để giảm tiết diện phản xạ radar đối phương.
Theo QĐND