Pháp sơ tán khách du lịch khỏi tháp Eiffel vì đe dọa đánh bom

31/03/2013 08:23
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)
(GDVN) - Các mối đe dọa tấn công khủng bố tại tháp Eiffel ở Paris đã được xác nhận là sai sự thật - tờ Le Parisien cho biết vào sớm ngày 31/3.
Cảnh sát Pháp kiểm soát các lối vào tháp Eiffel sau khi nhận được tuyên bố đe dọa đánh bom.
Cảnh sát Pháp kiểm soát các lối vào tháp Eiffel sau khi nhận được tuyên bố đe dọa đánh bom.

Nhân viên cảnh sát và chó nghiệp vụ đã được huy động tìm kiếm sau khi xuất hiện thông báo có chất nổ tại tòa tháp vào lúc 19h30 giờ địa phương ngày 30/3. Khoảng 1.500 khách du lịch và nhân viên làm việc tại đây cũng đã được lệnh sơ tán  do liên quan tới vụ việc.  
Theo truyền thông địa phương, một kẻ nặc danh đã gọi điện thoại từ khu vực Val-de-Marne, phía đông nam của Paris, đe dọa đánh bom tháp Eiffel vào lúc 17 giờ địa phương cùng ngày. Kẻ đe dọa nói rằng vụ tấn công sẽ xảy ra vào lúc 21h30 giờ địa phương.
Điểm hút khách nhất Paris đã bị đóng cửa sau đó gần 2 giờ để cảnh sát tìm kiếm chất nổ. Tuy nhiên, cảnh sát đã không tìm thấy chất nổ.
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)