Phát đề sớm cho thí sinh, một cán bộ coi thi ở Sài Gòn bị lập biên bản

27/06/2019 14:58
Phương Linh
(GDVN) - Cán bộ coi thi tại điểm thi Trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, quận Gò Vấp đã bị lập biên bản vi phạm coi thi.

Đầu giờ chiều ngày 27/6, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi họp báo, công bố nhanh về tình hình thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê của Sở, trong ngày thi cuối cùng, các thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội.

Môn Sử có 271 thí sinh vắng, môn Địa có 223 thí sinh vắng và môn Giáo dục Công dân có 115 thí sinh vắng mặt.

Không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi trong ngày thi cuối cùng.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu (ảnh: P.L)
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu (ảnh: P.L)

Bắt đầu từ ngày 30/6 đến ngày 4/7, thành phố huy động 620 cán bộ chấm thi tự luận Ngữ văn, 80 giáo viên chấm kiểm tra.

Các môn thi trắc nghiệm sẽ do Ban chấm thi trắc nghiệm của Đại học phụ trách, trực thuộc Ban chỉ đạo thi quốc gia, chứ không thuộc địa phương.

Về tình hình thiếu mã đề thi trắc nghiệm trong ngày 26/6, ông Nguyễn Văn Hiếu nói rằng, ngoài 3 điểm thi đã công bố công khai thiếu, còn một số điểm cũng thiếu một số mã đề trắc nghiệm, nhưng đã kịp thời sử dụng mã đề dự bị, kịp thời, không ảnh hưởng đến thời gian làm bài của thí sinh.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, trong giờ làm bài môn Vật lý sáng ngày 26/6, có một cán bộ coi thi phổ thông của điểm thi Trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, quận Gò Vấp bị lập biên bản vi phạm. Sau đó, sẽ có tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cán bộ coi thi này.

Nguyên nhân là do cán bộ coi thi này phát đề thi sớm hơn 6 phút so với quy định. Ngay sau khi phát hiện, cán bộ coi thi đã yêu cầu thí sinh úp đề thi xuống, đúng giờ mới được làm bài.

Lực lượng thanh tra, giám sát của điểm thi này đã có sự kiểm tra phòng thi này kỹ càng.

Đây là điểm thi do bà Huỳnh Thị Ngọc Lành – Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp làm điểm trưởng.

Ngày 12/7, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia, theo đúng lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra.

Phương Linh