Phát hiện bình gốm cổ ChămPa trên 1500 tuổi

07/11/2011 06:50
Theo QĐND
Ông Hồ Tấn Phan, nhà nghiên cứu văn hóa Huế cho biết: một ngư dân xã Phú Thanh, huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) vừa tìm thấy một chiếc bình cổ.
Ông Hồ Tấn Phan, nhà nghiên cứu văn hóa Huế cho biết: một ngư dân xã Phú Thanh, huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) vừa tìm thấy một chiếc bình cổ  gần đập Thảo Long thuôc hạ nguồn sông Hương. Chiếc bình có hình củ tỏi, đáy nở, cổ thắt, miệng loe, đế choải, cao gần 20cm, thân rộng 18cm.
Bình gốm cổ ChămPa trên 1500 tuổi
Bình gốm cổ ChămPa trên 1500 tuổi
Theo ông Hồ Tấn Phan, chiếc bình có niên đại khoảng thế kỷ thứ V, thuộc văn hóa Chămpa. So với hàng ngàn hiện vật cổ được tìm thấy dưới lòng sông Hương thì đây là chiếc bình gốm cổ xưa nhất. Loại bình gốm Chămpa cổ này dùng để đựng nước thiêng hoặc các lễ phẩm trong lễ nghi ở các đền tháp Chămpa cổ hay chỉ làm đồ gia dụng. Đây là loại bình cổ tiêu biểu, độc đáo, không những có giá trị về lịch sử và văn hóa mà còn có hình dáng đẹp, hấp dẫn nhiều người sưu tập đồ cổ ngưỡng mộ và tìm kiếm. Bình gốm này hiện đã được một nhà sưu tập đồ cổ ở Huế mua lại.
Theo QĐND