Phát hiện kho chứa xăng dầu trong nhà dân

04/06/2012 06:58
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Phát hiện kho chứa xăng dầu trong nhà dân. Quảng Ngãi: Bàn giao tàu 104.000 tấn... là những thông tin đáng chú ý trong ngày 3/6.
Phát hiện kho chứa xăng dầu trong nhà dân

VOV Online đưa tin, sáng 2/6, đại diện thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cho biết, đã phát hiện và tạm giữ hàng trăm lít xăng dầu không rõ nguồn gốc của bà Thái Thị Hà (trú tổ 25, phường An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng) chứa tại số nhà 23 Trần Quang Diệu, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Trước đó, vào chiều 1/6, qua tin báo của người dân, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng phối hợp với thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra số nhà 23 Trần Quang Diệu, quận Sơn Trà, phát hiện một kho chứa xăng dầu không rõ nguồn gốc của một cơ sở tư nhân tại đây.

Kho chứa xăng của bà Hà.
Kho chứa xăng của bà Hà.

Một loạt các bình đựng chất lỏng màu xanh, trắng đục được cho là chứa xăng A92, A95 được đoàn kiểm tra lấy mẫu. Trong kho có hàng trăm can nhựa lớn nhỏ, trong đó có hàng chục can loại 20 lít đã đựng xăng và nhiều xô, máng, ống hút, vật dụng phục vụ việc sang chiết xăng lẻ.

Tất cả số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, nên đã được cơ quan chức năng tạm giữ toàn bộ và lấy mẫu giám định chất lượng, làm rõ mức độ vi phạm.
Quảng Ngãi: Bàn giao tàu 104.000 tấn

Người Lao Động Online đưa tin, sáng 3/6, tại Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi, Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao tàu 104.000 tấn cho chủ tàu là Công ty Cổ phần Dầu khí Quảng Ngãi PV Trans, sau hơn 6 tháng hạ thủy.

Lễ bàn giao tàu cho chủ tàu là công ty vận tải dầu khí VN PV Trans.
Lễ bàn giao tàu cho chủ tàu là công ty vận tải dầu khí VN PV Trans.

Tàu có chiều dài 245m, rộng 43m, cao 20m, mớn nước 11,7m, vận tốc tối đa 15 hải lý/giờ. Việc đóng mới thành công tàu 104.000 tấn thành công đánh dấu bước phát triển vượt bậc của ngành đóng tàu Việt Nam  Trước đó, vào ngày 6-11-2011, Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất đã tổ chức hạ thủy thành công tàu chở dầu thô 104.000 tấn và con tàu này chính thức được mang tên PVT MERCURY.

Ngoài việc tập trung hoàn thiện bàn giao tàu 104.000 tấn và tiếp tục đóng mới tàu 105.000 tấn. Từ đầu năm đến nay, DQS đã hoàn thành việc sửa chữa và bàn giao các sản phẩm tàu Hoàng Sa, Côn Sơn, Trường Sa được khách hàng đánh giá cao. 
Nhiều nắp hố ga, cây cảnh ở Cần Thơ bị đập phá, mất cắp
Thông tin trên Thanh Niên Online, ông Lư Thành Đồng, Giám đốc Sở GTVT TP.Cần Thơ vừa gửi công văn đề nghị UBND hai Q.Ninh Kiều và Bình Thủy tìm biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn tình trạng đập phá, lấy cắp cây cảnh, nắp hố ga trên đường Võ Văn Kiệt - nối trung tâm TP.Cần Thơ với Cảng hàng không quốc tế Trà Nóc.

Nắp hố ga bị lấy cắp gây nguy hiểm cho người đi đường.
Nắp hố ga bị lấy cắp gây nguy hiểm cho người đi đường.

Sau hơn 1 tháng kể từ ngày khánh thành và đưa vào sử dụng, nhiều nắp hố ga trên tuyến đường dài 10,2 km này bị kẻ xấu đập lấy thép, làm ảnh hưởng đến an toàn công trình, mỹ quan đô thị và gây nguy hiểm cho người đi đường.

Đặc biệt, nhiều cây xanh có giá trị cao trồng trên đường bị chặt phá, lấy cắp; gây thiệt hại cho nhà thầu thi công.
Thêm tàu cao tốc chở khách Lý Sơn - Cảng Sa Kỳ

Nguồn tin trên Tuổi Trẻ Online cho hay, nhằm hạn chế tình trạng chở quá tải, chở quá số người quy định tuyến đảo Lý Sơn - Cảng Sa Kỳ, UBND huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi đã đưa vào hoạt động thêm một tàu cao tốc chở khách.

Đó là tàu cao tốc An Vĩnh 01, công suất máy 3.600 CV, vốn đầu tư trên 9 tỉ đồng, tốc độ trung bình 25,5 hải lý/giờ. Tàu có sức chở 250 hành khách, được trang bị các thiết bị thông tin liên lạc, cứu nạn cứu hộ hiện đại theo quy định.

Tàu cao tốc An Vĩnh 01 đi vào hoạt động sẽ giúp cải thiện tình trạng chở quá tải hiện nay trên tuyến đảo Lý Sơn - cảng Sa Kỳ.
Tàu cao tốc An Vĩnh 01 đi vào hoạt động sẽ giúp cải thiện tình trạng chở quá tải hiện nay trên tuyến đảo Lý Sơn - cảng Sa Kỳ.

Bà Phạm Thị Hương - phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn - cho biết việc đưa tàu cao tốc An Vĩnh 01 vào hoạt động sẽ cải thiện tình trạng chở quá tải hiện nay trên tuyến giao thông này, đồng thời đảm bảo về tài sản cũng như tính mạng của người dân địa phương và khách du lịch tới đảo Lý Sơn.

Như vậy hiện có 4 tàu cao tốc chở khách tuyến đảo Lý Sơn - cảng Sa Kỳ.
Sudan-Nam Sudan tìm giải pháp tháo gỡ căng thẳng
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, giới chức Sudan và Nam Sudan đang nỗ lực tìm giải pháp tháo gỡ tình hình căng thẳng hiện nay tại khu vực biên giới chung.
Dự kiến ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ tiến hành hội đàm tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.
Binh sỹ Sudan tại thành phố dầu mỏ Heglig ở vùng biên giới giáp Nam Sudan. Ảnh: AFP/TTXVN.
Binh sỹ Sudan tại thành phố dầu mỏ Heglig ở vùng biên giới giáp Nam Sudan. Ảnh: AFP/TTXVN.

Phát biểu với báo giới ngày 2/6 tại Addis Ababa, nhà đàm phán hàng đầu của Nam Sudan, ông Pagan Amun cho biết nội dung chính của cuộc gặp bất thường này là vấn đề thành lập một số cơ chế, trong đó có cơ chế về kiểm tra biên giới chung, cơ chế giám sát và lập khu vực phi quân sự an toàn ở vùng biên giới hai nước.
Thông tin trên được đưa ra khi các quan chức của Sudan và Nam Sudan đang có mặt tại Addis Ababa, tiến hành cuộc thương lượng trực tiếp đầu tiên tại Ethiopia kể từ khi giao tranh đẫm máu bùng phát hồi tháng trước đẩy hai nước đến bên bờ của cuộc chiến tranh.
ASEAN tăng cường đối thoại cấp Bộ trưởng Quốc phòng

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Reuters cho hay, phát biểu tại Hội nghị cấp cao An ninh châu Á lần thứ 11 (Đối thoại Quốc phòng Shangri-La 11) đang diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ tiếp tục sử dụng cơ chế đối thoại cấp Bộ trưởng Quốc phòng giữa các nước thành viên trong khối để giải quyết những bất đồng trong khu vực. 

Theo ông Ng Eng Hen, các cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN có sự tham dự của đại diện các nước Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước khác. ASEAN coi đây là một diễn đàn để các bên thảo luận về những vấn đề cùng quan tâm cũng như giải quyết các mâu thuẫn (nếu có) giữa các nước.

Các đại biểu tham dự Shangri-La 11. Ảnh: News.CN.
Các đại biểu tham dự Shangri-La 11. Ảnh: News.CN.

Ông nói: “Các cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN là diễn đàn quan trọng. Chúng tôi tin rằng sẽ có thêm nhiều nước tham gia cơ chế đối thoại này, nhằm tăng cường an ninh trong khu vực cũng như tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau thông qua hợp tác”.

Tại Hội nghị, sẽ kết thúc trong ngày 3/6, các đại biểu đã thảo luận hàng loạt vấn đề “nóng” của khu vực châu Á-Thái Bình Dương như sự can dự của các cường quốc, an ninh biển.
H.P (Tổng hợp)