Phát hiện nam thanh niên bị trói chân, chết bất thường trong nhà nghỉ

17/09/2013 13:55
X. Hoà
(GDVN) - Nạn nhân được xác định là anh Đinh Mão (SN 1987, trú tại P. Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).
Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 15/9 anh Mão đã vào nhà nghỉ  Thảo Quang đóng tại số 252, đường Vũ Quang, P. Thạch Linh, TP Hà Tĩnh thuê phòng 304 để nghỉ một mình.
Đến khoảng 19 giờ ngày 16/9 thì một người bạn gái của anh Mão đến tìm nhưng đến phòng gõ cửa mãi không thấy anh Mão mở cửa nên sinh nghi và chạy xuống kêu nhân viên nhà nghỉ lên xem.
Nhà nghỉ nơi phát hiện xác anh Mão chết trong phòng nghỉ
Nhà nghỉ nơi phát hiện xác anh Mão chết trong phòng nghỉ
Khi nhân viên nhà nghỉ lên gọi mãi cũng không thấy anh Mão mở cửa nên đã mở cửa vào thì phát hiện anh Mão đã tử vong từ lúc nào không hay. Đặc biết hai chân của anh Mão bị buộc bởi một sợi dây.
Ngay sau khi phát hiện sự việc nhân viên nhà nghỉ đã điện báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an TP. Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.
Đến 22 giờ cùng ngày thi thể của anh Mão đã được người nhà đưa về nhà làm lễ an táng. Được biết trước khi anh Mão chết thì vừa nhận được quyết định đi cơ sở giáo dục cải tảo của chính quyền địa phương.
Hiện nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được điều tra làm rõ.
X. Hoà