Phát hiện người đàn ông Ấn Độ có tử cung, buồng trứng như nữ giới

03/08/2011 00:15
(GDVN) - Một ông bố hai con Ấn Độ có bề ngoài hoàn toàn giống nam giới bình thường nhưng bên trong lại có tử cung hoàn chỉnh của phụ nữ, có khả năng mang thai.

(GDVN) - Một nông dân ở Ấn Độ là cha của hai đứa trẻ đã được các bác sĩ tiến hành cắt bỏ tử cung sau khi họ phát hiện thấy một hệ thống sinh sản hoàn chỉnh của nữ giới nằm "trong bụng dưới của anh".

Người đàn ông kỳ lạ trên có tên là Ryalu, được đưa tới một bệnh viện gần Bhopal, Madhya Pradesh, Ấn Độ để khám chữa bệnh sau khi bị các cơn đau bụng liên tục hành hạ mà anh này nghĩ là bị đau dạ dày.

alt
 

Tuy nhiên, trong quá trình khám cho Ryalu, các bác sĩ nghi ngờ thoát vị của anh có vấn đề bất thường, nhưng khi siêu âm, họ đã thực sự bị sốc khi thấy trong ổ bụng dưới của anh có một hệ thống sinh sản hoàn chỉnh của nữ giới gồm tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng, cổ tử cung và các mô âm đạo kém phát triển.

Tiến sĩ Pramod Kumar Shrivastava, bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện huyện Chhindwara cho biết, bệnh nhân Ryalu trông rất nam tính, nội tiết tố giống như nam giới bình thường, không phát triển ngực như nữ giới, có bộ phận sinh dục bên ngoài của nam và vẫn sinh hoạt tình dục như một người đàn ông bình thường.

Anh không hề biết tới sự bất thường bên trong cơ thể mình cho tới khi bị các cơn đau bụng hành hạ.

Tuy nhiên, vùng thoát vị lẽ ra phải chứa ruột non và dạ dày của anh, lại chứa một tử cung của phụ nữ khá phát triển với hai buồng trứng, ống dẫn trứng và cổ tử cung cùng một bộ phận chưa phát triển nhưng trông giống như mô âm đạo. Điều đó có nghĩa là anh cũng có thể mang thai như một phụ nữ  - bác sĩ Shrivastava nói.

Các bác sĩ địa phương đã phải làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung và sửa thoát vị cho bệnh nhân Ryalu để chấm dứt các cơn đau.

>> Những con người kỳ lạ nhất thế giới

{iarelatednews articleid='9429,9356,9362,8715,8852,9210,9197,8645,9017,8688,9128,9118,9397,9043,9024,9032,9045,8991'}

Nguyễn Hường
(Theo Telegraph)