Phát hiện nhiều vệt dầu loang tại khu vực tìm kiếm CASA-212

20/06/2016 10:54
Theo TTXVN
(GDVN) - Vào lúc 8 giờ 15 phút sáng 19/6, tàu 4039 của Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện có rất nhiều bong bóng dầu ở dưới đáy biển nổi lên cách Bạch Long Vĩ 17 hải lý.

Theo kênh Quốc phòng Việt Nam, trong lúc tìm kiếm máy bay CASA-212 mất tích, vào lúc 8 giờ 15 phút sáng 19/6, tàu 4039 của Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện có rất nhiều bong bóng dầu ở dưới đáy biển nổi lên và một vết dầu loang dài khoảng 3,5m, đều ở phía Nam Đông Nam cách Bạch Long Vĩ 17 hải lý. 

Vết dầu loang ở khu vực tìm kiếm.
Vết dầu loang ở khu vực tìm kiếm.

Theo QPVN, vào chiều cùng ngày, Sở chỉ huy cứu hộ cứu nạn đã tiếp tục tổ chức cuộc họp nắm kết quả tìm kiếm cứu nạn và triển khai nhiệm vụ, dưới sự chủ trì của Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tiếp tục được tăng cường phương tiện, tập trung cao độ để tìm kiếm trên cả hai khu vực máy bay CASA-212 và máy bay SU-30 MK2 gặp nạn, trong đó ưu tiên người và phương tiện tìm kiếm máy bay CASA-212 và 9 quân nhân đi trên chiếc máy bay này.

Theo TTXVN