Phát hiện và bắt giữ 57 nghìn viên thuốc tân dược có mùi tanh nồng

14/01/2015 13:16
LÊ PHƯƠNG
(GDVN) - Số thuốc trên đều có màu xanh, hoạt chất của thuốc bên trong có mùi tanh nồng, không có tên thuốc và nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 14/1, thông tin từ cơ quan công an Thanh Hóa cho biết, Đội quản lý thị trường số 9 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ một số lượng lớn thuốc tân dược được vận chuyển trên xe khách.

Toàn bộ số thuốc tân dược bị bắt giữ và tiêu hủy. Ảnh PL
Toàn bộ số thuốc tân dược bị bắt giữ và tiêu hủy. Ảnh PL

Trong quá trình kiểm tra chiếc xe khách mang biển kiểm sát Lào U2 – 6488 do tài xế Nhữ Trung Tuyền, sinh năm 1981 ở Thanh Miện, Hải Dương điều khiển. Các cơ quan chức năng phát hiện có một số lượng lớn thuốc tân dược, khoảng 57 nghìn viên, được vận chuyển trên xe.

Đặc điểm của số thuốc trên đều có màu xanh, hoạt chất của thuốc bên trong có mùi tanh nồng, không có tên thuốc và nguồn gốc xuất xứ.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thuốc trên.

LÊ PHƯƠNG