Philippines tuyên bố kế hoạch hiện đại hóa hải quân cho Biển Đông

18/12/2014 09:40
Đông Bình
(GDVN) - Manila chuẩn bị mua sắm 2 tàu hộ vệ, 2 máy bay trực thăng và 3 pháo hạm, trị giá 39 tỷ peso, triển khai ở Biển Đông nhằm ứng phó với Trung Quốc.
Tàu tuần tra BRP Gregorio del Pilar lớp Hamiton được Philippines mua của Mỹ
Tàu tuần tra BRP Gregorio del Pilar lớp Hamiton được Philippines mua của Mỹ

Hãng tin VOA Mỹ và hãng tin Reuters Anh ngày 17 tháng 12 đồng loạt đưa tin, Philippines đã tuyên bố kế hoạch hiện đại hóa hải quân.

Người phụ trách hệ thống vũ khí hải quân Philippines, Thiếu tướng Caesar Taccad vào thứ Tư (ngày 17 tháng 12) cho biết, Manila chuẩn bị mua sắm 2 tàu hộ vệ, 2 máy bay trực thăng và 3 pháo hạm, triển khai ở Biển Đông.

Caesar Taccad cho hay, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Pháp đều có ý định bán tàu hộ vệ cho Philippines, Indonesia và Italia đang tranh thầu xuất khẩu máy bay trực thăng, pháo hạm có thể đến từ Đài Loan hoặc 5 nhà máy đóng tàu khác.

Caesar Taccad tiết lộ, mục đích hiện đại hóa hải quân là bảo vệ lãnh thổ Philippines, "các sự kiện xảy ra gần đây ở biển Tây Philippines (Biển Đông) đã tăng thêm tính cấp bách mua sắm vũ khí".

Philippines đã bắt đầu kế hoạch hiện đại hóa quân đội tiêu tốn 90 tỷ peso (2 tỷ USD) nhằm tăng cường năng lực bảo vệ biên giới biển. Danh sách mua sắm công bố vào ngày 17 tháng 12 năm 2014 nằm trong kế hoạch ngân sách này, tổng cộng 39 tỷ peso.

Trên tàu chiến BRP Gregorio del Pilar, Caesar Taccad cho biết, Chính phủ Philippines có kế hoạch ký kết hợp đồng tàu chiến mới vào đầu năm 2015.

Không quân Philippines đã đặt mua 12 máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc
Không quân Philippines đã đặt mua 12 máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc

Tàu BRP Gregorio del Pilar là tàu chiến được Philippines mua từ Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ , hiện là tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Philippines.

Theo bài báo, Trung Quốc tuyên bố "có chủ quyền" đối với toàn bộ 3,5 triệu km2 Biển Đông (bất chấp luật pháp quốc tế), các bên tuyên bố chủ quyền khác gồm có Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Những năm gần đây, cùng với các nước gia tăng thăm dò dầu mỏ và khí đốt trên biển, tranh chấp chủ quyền ngày càng trầm trọng hơn.

Hiện nay, Philippines đang theo cuộc chiến pháp lý đấu tranh với “đường lưỡi bò” TQ tại Tòa án trọng tài quốc tế. Philippines cũng bác bỏ tính hợp pháp của “đường lưỡi bò” này, khẳng định chủ quyền biển đảo và các quyền lợi liên quan của mình theo luật pháp quốc tế.

Quân đội Mỹ và Philippines trong một cuộc tập trận chung trên biển
Quân đội Mỹ và Philippines trong một cuộc tập trận chung trên biển
Đông Bình